Khánh Hòa kiến nghị bổ sung 418 tỉ đồng nâng cấp sân bay Cam Ranh

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị với Chính phủ tiếp tục bổ sung vốn còn thiếu (418 tỉ đồng) đối với dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng quốc tế Cam Ranh.

Đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) chính thức đưa vào khai thác vào ngày 10.10.2019.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 là hơn 1.500 tỉ đồng, giai đoạn 2 hơn 400 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách Nhà nước, trong đó Trung ương 50% và địa phương 50%.

Phản hồi ý kiến đề nghị của tỉnh Khánh Hòa, ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, đến nay nguồn dự phòng của ngân sách Trung ương đã giải ngân cho tỉnh Khánh Hòa 2 lần, với kinh phí hơn 500 tỉ đồng, để thực hiện dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 

"Số tiền bổ sung còn lại chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xem xét. Hiện nay nguồn dự phòng của ngân sách Trung ương cũng khó khăn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19" - ông Hải nói.

Theo ông Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư năm 2020 đã phân bổ hết cho các tỉnh ngay từ đầu năm, hiện chưa có khoản nào mới để bố trí cho khoản 418 tỉ đồng theo kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khi nào “giải cứu” đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài?

Minh Hạnh |

Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài có thể sẽ được triển khai thi công vào tháng 7.2020.

Nâng cấp đường cất hạ cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất là cấp bách

Minh Hạnh |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đề nghị sớm sửa chữa đường cất hạ cánh 2 sân bay lớn nhất nước

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn ngân sách Nhà nước hoặc cho phép Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sử dụng nguồn thu phí từ khai thác khu bay, hoặc tự cân đối để sớm tiến hành sửa chữa nâng cấp khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khi nào “giải cứu” đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài?

Minh Hạnh |

Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài có thể sẽ được triển khai thi công vào tháng 7.2020.

Nâng cấp đường cất hạ cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất là cấp bách

Minh Hạnh |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đề nghị sớm sửa chữa đường cất hạ cánh 2 sân bay lớn nhất nước

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn ngân sách Nhà nước hoặc cho phép Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sử dụng nguồn thu phí từ khai thác khu bay, hoặc tự cân đối để sớm tiến hành sửa chữa nâng cấp khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.