Khánh Hòa chính thức phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chính quyền vừa phát thông báo về việc phát hành trái phiếu đợt này tối đa 500 tỉ đồng với kỳ hạn 10 năm.

Ngày 25.11, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023.

Trong thông báo phát đi, chính quyền tỉnh Khánh Hòa cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu đợt này tối đa 500 tỉ đồng với kỳ hạn 10 năm.

Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng với phương thức thanh toán gốc, lãi như sau: Trả gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành; Trả lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 lần/năm.

Ngày tổ chức phát hành trái phiếu là 4.12.2023 với phương thức phát hành đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ.

Trái phiếu chính quyền địa phương do tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo quy định. Trái phiếu được phát hành để bù đắp cho bội chi ngân sách địa phương. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trước đó, trong tháng 9.2023, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỉ đồng vào tháng 10 cho 3 dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Đó là dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và Dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam đến Ninh Tịnh), xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa.

Cuối năm 2022, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Nghị quyết về đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỉ đồng.

Sau khi phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu đợt 1, với khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương còn lại 500 tỉ đồng, sau khi các dự án hoàn thiện các thủ tục đầu tư và có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Tài chính khối lượng phát hành bảo đảm quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sau gia hạn trái phiếu là dấu hỏi về khả năng thanh toán

Bảo Chương |

Tình trạng chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu của nhóm bất động sản tiếp diễn, trong bối cảnh thiếu vốn, thanh khoản kém khiến bất động sản tiếp tục khó khăn.

Khánh Hòa dành 500 tỉ đồng tiền trái phiếu xây cao tốc và đường trọng điểm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỉ đồng để triển khai thực hiện 3 dự án trọng điểm.

Tiến độ phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu địa phương ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Mặc dù Khánh Hòa đã xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 1.000 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn phải đợi Bộ Tài chính thẩm định trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Bệ phóng cho văn học viết về công nhân, công đoàn thời kỳ đổi mới

NHÓM PV |

Nhiều thập kỷ qua, thế hệ các nhà văn lớn tuổi đã rất nỗ lực hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm của mình khi viết về hình ảnh người công nhân trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hiện tại, thế hệ các nhà văn đang được trẻ hoá. Từ những cuộc thi viết về đề tài người công nhân, công đoàn sẽ là bệ phóng cho những cây bút trẻ viết về công nhân, người lao động trong thời đại công nghệ 4.0 vụt sáng trên bầu trời văn học Việt Nam.


Một số ngôi nhà ở Đắk Nông bị sụt lún, nứt toác chưa rõ nguyên nhân

Phan Tuấn |

Những ngày qua, một số ngôi nhà người dân ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) bỗng xuất hiện các vết nứt toác, sụt lún... nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Sự dị biệt của “diễn viên triệu đô” Thái Hòa

Bình An |

Thái Hòa đại thắng năm 2023 khi càn quét các giải thưởng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc từ Cánh Diều Vàng (của Hội Điện ảnh) đến Bông Sen Vàng (ở Liên hoan phim Việt Nam).

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Sau phản ánh của Lao Động, Thanh Hoá chấn chỉnh việc giám sát khai thác khoáng sản

Xuân Hùng |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các camera giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn bị mất tín hiệu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh, làm rõ, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các camera giám sát này.

Sau gia hạn trái phiếu là dấu hỏi về khả năng thanh toán

Bảo Chương |

Tình trạng chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu của nhóm bất động sản tiếp diễn, trong bối cảnh thiếu vốn, thanh khoản kém khiến bất động sản tiếp tục khó khăn.

Khánh Hòa dành 500 tỉ đồng tiền trái phiếu xây cao tốc và đường trọng điểm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỉ đồng để triển khai thực hiện 3 dự án trọng điểm.

Tiến độ phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu địa phương ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Mặc dù Khánh Hòa đã xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 1.000 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn phải đợi Bộ Tài chính thẩm định trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.