Khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, không để đứt gãy cung ứng nông sản

Vũ Long |

Nguồn cung nông sản rất dồi dào, thậm chí bắt đầu có hiện tượng "cung" vượt "cầu" tại một số địa phương, cần tháo gỡ vướng mắc để tiêu thụ.

Nguy cơ nông sản "cung" vượt "cầu"

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) Nguyễn Như Cường, năm 2021, cả nước có 7.266 nghìn hecta lúa, năng suất dự kiến 59,5 tạ/ha, sản lượng dự kiến 43,3 triệu tấn, tăng 600 nghìn tấn so với năm 2020.

“Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo thời gian qua vẫn ổn định, giá lúa có giao động giảm từ 200-400 đồng/kg tùy từng chủng loại so với vụ Đông Xuân, nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước và đảm bảo tốt lợi nhuận cho người sản xuất lúa” – ông Nguyễn Như Cường cho hay.

Về các loại rau, năm 2021 có khoảng 995 nghìn hecta (tăng 20 nghìn hecta so với năm 2020), sản lượng 18,5 triệu tấn (tăng khoảng 500 nghìn tấn so với năm 2020).

Trong những năm gần đây diện tích cây ăn quả có xu hướng liên tục tăng, với tốc độ tăng bình quân 2,8%/năm. Dự kiến năm 2021, tổng diện tích cây ăn quả đạt trên 1.170 nghìn hecta, tăng hơn 40 nghìn hecta so năm 2020, tổng sản lượng quả các loại ước đạt gần 12 triệu tấn.

Về chăn nuôi, dự kiến năm 2021 có trên 6 triệu tấn thịt các loại. Bên cạnh đó, còn có khoảng 15 tỉ quả trứng, 1,2 triệu lít sữa.

"Với sản lượng nông sản như trên, chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu không linh hoạt tháo gỡ nhiều vướng mắc, việc tiêu thụ nông sản và sản xuất cho vụ sau sẽ rất khó khăn"- Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định.

Không để "nút thắt" vận tải làm đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản

Sáng 26.7, thông tin về tình hình tiêu thụ nông sản tại các tỉnh phía Nam, Tổ công tác phía Nam của Bộ NNPTNT cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số mặt hàng có dấu hiệu cung vượt cầu. Hiện nay giá gà lông trắng ở Đồng Nai giảm mạnh chỉ còn 10.000 đồng/kg. Các loại thủy sản tươi sống tiêu thụ khó khăn vì sản phẩm không để được lâu, trong khi vận chuyển không còn thuận lợi.

Nguy cơ nông sản nơi thừa nơi thiếu do ách tắc trong khâu vận chuyển. Ảnh: Vũ Long
Nguy cơ nông sản nơi thừa nơi thiếu do ách tắc trong khâu vận chuyển. Ảnh: Vũ Long

Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều loại trái cây đang vào mùa thu hoạch. Đặc biệt, nhãn tại Nông trường sông Hậu có diện tích lớn, 5 ngày nữa sẽ đồng loạt chín. Bên cạnh đó, nhiều loại nông sản khác như chuối, dứa, khoai lang tím…cũng đang cần thu hoạch gấp nhưng thương lái không thể tiếp cận hết các địa bàn để thu mua vì việc di chuyển giữa địa phương này và địa phương khác khó khăn.

"1,5 triệu ha lúa hè thu bắt đầu thu hoạch, dự báo sẽ thiếu lao động thu hoạch lúa, thương lái đi thu mua lúa cho bà con không thể thuận lợi" - ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt thông tin.

Theo ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), do áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc vận chuyển nông sản tại một số thời điểm những biện pháp này chưa có sự linh hoạt, gây ùn tắc cục bộ, gây khó khăn cho các tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Hiện nay, tổ công tác của các bộ đang phối hợp với chính quyền TPHCM và các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ, nên tình trạng ùn ứ nông sản đang dần được giải quyết.

Về vấn đề tiêu thụ nông sản, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cho biết: "Bộ NNPTN đã phối hợp với Bộ Công Thương và TPHCM kết nối cung - cầu. Hiện nguồn cung rất lớn và qua tổ công tác thì các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã đã đăng ký đến gần 400 đầu mối. Ngoài ra, các tỉnh cũng cấp qua Tổng cục Thủy sản 148 đơn vị nuôi trồng thủy sản với nhiều loại khác nhau sẽ thu hoạch trong thời gian tới”.

Mặc dù vậy, Bộ NNPTNT cũng cảnh báo, trong quá trình thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông sản, cần vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm, áp dụng các biện pháp linh hoạt, tạo thông thoáng và khẩn trương cấp thêm chứng nhận "luồng xanh" cho các xe chở nông sản để việc lưu thông được thông suốt, ổn định và lâu dài.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên tìm cách tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

Phương Uyên |

Lấy lý do dịch COVID-19, nhiều thương lái ở Phú Yên thu mua nông sản giá thấp khiến nhiều nông dân đứng trước nguy cơ bán lỗ, đổ bỏ tại ruộng. Trước tình cảnh này, nhiều tổ chức, mạnh thường quân ở Phú Yên đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản đến ngày thu hoạch giúp nông dân.

An Giang thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang ký quyết định thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19.

Rà soát kế hoạch sản xuất nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát kế hoạch sản xuất nông sản, cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên tìm cách tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

Phương Uyên |

Lấy lý do dịch COVID-19, nhiều thương lái ở Phú Yên thu mua nông sản giá thấp khiến nhiều nông dân đứng trước nguy cơ bán lỗ, đổ bỏ tại ruộng. Trước tình cảnh này, nhiều tổ chức, mạnh thường quân ở Phú Yên đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản đến ngày thu hoạch giúp nông dân.

An Giang thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang ký quyết định thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19.

Rà soát kế hoạch sản xuất nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát kế hoạch sản xuất nông sản, cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp.