Khai trương cặp cửa khẩu giữa Lạng Sơn với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Hải Anh |

Chiều 10.9, UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) long trọng tổ chức lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (thuộc huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) - Ái Điểm (thuộc huyện Ninh Minh, Quảng Tây).

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tuyên bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại lễ khai trương. Ảnh: Thành Chung.  

Việc mở cặp cửa khẩu Chi Ma- Ái Điểm được chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đồng ý, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc và các Bộ, ngành Trung ương hai nước cũng như sự nỗ lực hợp tác của chính quyền Lạng Sơn - Quảng Tây.

Đến nay, hai bên đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các thủ tục nội bộ để chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm.

Lạng Sơn hàng năm thu hút khoảng gần 3.000 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt hơn 8 tỷ USD.

“Việc chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma- Ái Điểm ngày hôm nay là một dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung, tăng cường giao thương hàng hoá, du lịch, giao lưu nhân dân” - ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Trong khi đó, Phó Bí thư Khu uỷ Quảng Tây Tôn Đại Vĩ khẳng định, Việt Nam là đối tác lớn nhất của tỉnh Quảng Tây khi kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên chiếm tới trên 30% kim ngạch thương mại Việt Nam- Trung Quốc.

Ông Tôn Đại Vĩ khẳng định: “Chúng tôi sẽ phát huy chức năng của cặp cửa khẩu để nơi đây thành cửa ngõ thương mại chính, kết nối hữu nghị hai quốc gia, hai địa phương cùng phát triển”.

Tại buổi lễ, các đại biểu hai bên đã chứng kiến nghi lễ tiễn đón các xe hàng hoá thông quan qua cặp cửa khẩu Chi Ma- Ái Điểm. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản của Thái Bình, Hải Phòng là những địa phương đầu tiên làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu này sang nước bạn.

Các đại biểu cũng đi tham quan 2 toà nhà điều hành của 2 cặp cửa khẩu được trang bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hoá, xuất nhập cảnh của doanh nghiệp và người dân hai nước.

 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh tại lễ khai trương cặp cửa khẩu song phương Chi Ma- Ái Điểm. Ảnh: Thành Chung.  
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo: Hé mở hướng đầu tư mới

TRẦN TUẤN |

Báo Lao Động số 199 ra ngày 28.8 có bài viết “Những dự án trăm tỉ “chết yểu” vì “cắt” ưu đãi khu phi thuế quan” về hàng loạt dự án đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lâm tình trạng bỏ hoang, dang dở, gây thất vọng lớn cho người dân, chính quyền địa phương. Nhiều nguyên nhân đã được mổ xẻ, một số giải pháp đưa ra có tín hiệu khả quan với hướng đầu tư, khai thác mới tại khu kinh tế này.

Xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái: Xe Việt Nam được đi vào sâu 600km

Nguyễn Hùng |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc việc cho phép thí điểm hoạt động xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP.Hạ Long. Ở chiều ngược lại, theo đại diện Cty được giao thực hiện việc thí điểm này, xe tự lái Việt Nam có thể vào sâu trong nội địa Trung Quốc khoảng 600km.

Điều chỉnh 2 khu kinh tế cửa khẩu ở Tây Ninh

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.11, thông tin từ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh cho biết: Ban này đang lên kế hoạch rà soát, điều chỉnh lại 2 khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát, do tình hình phát triển chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo: Hé mở hướng đầu tư mới

TRẦN TUẤN |

Báo Lao Động số 199 ra ngày 28.8 có bài viết “Những dự án trăm tỉ “chết yểu” vì “cắt” ưu đãi khu phi thuế quan” về hàng loạt dự án đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lâm tình trạng bỏ hoang, dang dở, gây thất vọng lớn cho người dân, chính quyền địa phương. Nhiều nguyên nhân đã được mổ xẻ, một số giải pháp đưa ra có tín hiệu khả quan với hướng đầu tư, khai thác mới tại khu kinh tế này.

Xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái: Xe Việt Nam được đi vào sâu 600km

Nguyễn Hùng |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc việc cho phép thí điểm hoạt động xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP.Hạ Long. Ở chiều ngược lại, theo đại diện Cty được giao thực hiện việc thí điểm này, xe tự lái Việt Nam có thể vào sâu trong nội địa Trung Quốc khoảng 600km.

Điều chỉnh 2 khu kinh tế cửa khẩu ở Tây Ninh

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.11, thông tin từ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh cho biết: Ban này đang lên kế hoạch rà soát, điều chỉnh lại 2 khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát, do tình hình phát triển chưa đạt hiệu quả như mong muốn…