Khai mạc Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2023

Bảo Chương |

Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2023 (HEF 2023) với chủ đề “Tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không” chính thức khai mạc vào sáng hôm nay ngày 15.9.

Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh (HEF) là sự kiện quốc tế thường niên do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức nhằm mục tiêu tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và các đề án, mục tiêu, chương trình trọng điểm của Thành phố nói riêng. Thông qua những trao đổi thẳng thắn, thực chất, Thành phố có được cái nhìn sâu sắc và toàn diện về hiện trạng và xu hướng tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững trên thế giới, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm và đề xuất khả thi có thể áp dụng đối với thực tiễn của Thành phố.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Thành phố qua các năm 2018, 2019, 2022, Thành phố tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thành phố lần thứ 4 năm 2023 (HEF 2023) với chủ đề “Tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không” từ ngày 13.9 đến ngày 17.9.2023.

Diễn đàn HEF 2023 xoay quanh 6 chủ đề chính: Một là “Xu hướng phát triển tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn đối với các siêu đô thị (như TP Hồ Chí Minh)”; hai là “Xây dựng hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không”; ba là “Chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp”; bốn là “Nguồn lực trong phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp”; năm là “Bài học, kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn”; sáu là “Thực trạng của TP Hồ Chí Minh và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh”.

Tại phiên khai mạc ngày 15.9 sẽ có 6 báo cáo chính của các đại biểu xoay quanh các chủ đề như: Xu hướng phát triển tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn đối với các siêu đô thị; Xây dựng hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không; Chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải rồng bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp; Nguồn lực trong phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp; Bài học, kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; Thực trạng của TP Hồ Chí Minh và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh.

Trước đó, chiều 14.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) 2023, lãnh đạo TPHCM có có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp, với tên gọi CEO 100 Tea Connect. Tại buổi gặp, một số chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho TPHCM trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó xác định tăng trưởng xanh là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Chúng tôi tin rằng, chúng ta có mặt ở đây và đang đi bước đi đầu tiên đó. TPHCM mong được nghe đề xuất, sáng kiến cụ thể từ các vị đại biểu và mong tiếp tục hợp tác trong hành trình xanh hướng đến tương lai, phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử"

Đức Mạnh |

14h ngày 15.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử".

Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và 100 CEO các tập đoàn về tăng trưởng xanh

Gia Miêu |

Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM với lãnh đạo các tập đoàn - với tên gọi CEO 100 Tea Connect - là một hoạt động đặc biệt nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) 2023, diễn ra vào chiều ngày 14.9.

Diễn đàn Kinh tế-xã hội 2023 phải phục vụ cho mục tiêu trước mắt và lâu dài

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023 phải phục vụ cho mục tiêu trước mắt, nhưng vẫn phải đảm bảo vấn đề căn cơ, lâu dài. Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, khả thi và toàn diện, phải tác động tới cả tổng cung và tổng cầu.

Điện Biên: Hàng loạt công trình trọng điểm chậm tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt công trình tại Điện Biên đang chậm tiến độ, trong đó có nhiều công trình trọng điểm phải hoàn thành trước Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xe chở đất né tránh thanh tra giao thông, tiếp tục gây ô nhiễm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi thấy lực lượng thanh tra giao thông, hàng trăm xe tải vận chuyển đất tại mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho nhau dừng hoạt động. Lực lượng thanh tra giao thông rút đi, các xe tải ầm ào hoạt động trở lại.

Doanh nghiệp nặng gánh lo khi tỉ giá liên tục lập đỉnh

Minh Ánh |

Tỉ giá USD tăng mạnh trong những ngày qua khiến các doanh nghiệp (DN) lo lắng về chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cùng “rủ nhau” tăng.

Cập nhật giá vàng sáng 16.9: Ồ ạt bán tháo, tâm lý bi quan

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 1h10 ngày 16.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 67,9 - 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.922,6 USD/ounce.

Sau vụ cháy khiến 56 người tử vong: Vỡ mộng đầu tư chung cư mini

ANH HUY |

Có thể thấy, loại hình chung cư mini đã trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… Tuy nhiên, sau vụ hoả hoạn thảm khốc tại chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong, nhiều nhà đầu tư đã phải suy nghĩ và đưa ra lựa chọn khác.

Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử"

Đức Mạnh |

14h ngày 15.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử".

Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và 100 CEO các tập đoàn về tăng trưởng xanh

Gia Miêu |

Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM với lãnh đạo các tập đoàn - với tên gọi CEO 100 Tea Connect - là một hoạt động đặc biệt nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) 2023, diễn ra vào chiều ngày 14.9.

Diễn đàn Kinh tế-xã hội 2023 phải phục vụ cho mục tiêu trước mắt và lâu dài

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023 phải phục vụ cho mục tiêu trước mắt, nhưng vẫn phải đảm bảo vấn đề căn cơ, lâu dài. Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, khả thi và toàn diện, phải tác động tới cả tổng cung và tổng cầu.