Khách sạn ven biển Đà Nẵng kín phòng dịp lễ 1.5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Hầu hết khách sạn ven biển tại Đà Nẵng mở cửa trở lại dịp này đã kín phòng từ ngày 30.4 đến 3.5. Mặc dù thời tiết Đà Nẵng có lúc mưa, không thuận lợi hoàn toàn cho việc đi lại nhưng đa số khách du lịch đã đặt từ trước nên ít người huỷ phòng mà chọn tận hưởng hết kì nghỉ tại thành phố biển.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, công suất phòng khối khách sạn, resort 4-5 sao trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 dự kiến đạt khoảng 70-75%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 50%.

Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều khách sạn ven biển thông báo đã kín phòng, đặc biệt là trong các ngày 1 và 2.5.

Chị Ngọc Anh – Quản lý một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng - cho hay: “Trước lễ 1 tuần, khách sạn đã nhận được khoảng 60% khách đặt phòng. Thực hiện chương trình kích cầu du lịch cùng thành phố, chúng tôi giảm 50% giá phòng từ vài triệu xuống còn từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng/phòng. Đây là mức giá khá hấp dẫn với du khách nội địa.

Trong này 1 và 2.5, hơn 150 phòng khách sạn đã được đặt kín. Riêng ngày 3.5, một số khách rời Đà Nẵng nên vẫn còn phòng. Với khách nước ngoài thì số lượng còn ít do Đà Nẵng chỉ mới nối lại đường bay với vài quốc gia và nhu cầu đi du lịch của khách quốc tế cũng chưa cao”.

Liên hệ với một số khách sạn ven biển khác tại Đà Nẵng trong ngày 1.5, đa số khách đều chỉ còn vài lựa chọn như nhận phòng vào ngày 3.5 hoặc chỉ còn vài phòng trống.

Ước tính trong thời gian từ ngày 27.4 đến 3.5 tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế dự kiến đến Đà Nẵng đạt khoảng 600 chuyến bay (trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore,  Băng Cốc (Thái Lan),  Incheon (Hàn Quốc).

Trước đó, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã công bố chương trình kích cầu du lịch với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ. Trong đó, nhiều combo giảm giá phòng khách sạn kèm vé máy bay, vé tham quan các địa điểm du lịch đã được các doanh nghiệp kết hợp nhằm thu hút du khách.

Nhiều phòng khách sạn 4, 5 sao tại Đà Nẵng giảm giá mạnh 50%. Đà Nẵng vẫn tiếp tục thực hiện việc miễn phí vé tham quan cho du khách, người dân tại các địa điểm như Bảo tàng Đà Nẵng, danh thắng Ngũ Hành Sơn…

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Không chỉ “phố Tây”, Đà Nẵng nay đã có bãi biển đêm phục vụ du khách

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bên cạnh “phố Tây” An Thượng, Đà Nẵng tiếp tục đưa vào hoạt động bãi biển đêm Mỹ An nhằm tạo thêm điểm vui chơi cho người dân và du khách về đêm.

Loạt khách sạn ở TPHCM tung ưu đãi "khủng" dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng loạt khách sạn ở thành phố tung nhiều khuyến mãi với các dịch vụ ẩm thực, lưu trú để phục vụ nhu cầu của du khách.

Lào Cai: Khách sạn, homestay "cháy phòng" trong dịp nghỉ lễ

Đức Trọng |

Lào Cai - Các khách sạn cao cấp, homestay, cơ sở du lịch cộng đồng... tại một số địa phương như Sa Pa, Bát Xát đã cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Thanh Hóa: “Cháy phòng” khách sạn và thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do lượng du khách đăng ký nhiều, nên hiện tại nhiều khách sạn ở các điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng “cháy phòng”, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Ngoài ra, tại nhiều khách sạn cũng đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không chỉ “phố Tây”, Đà Nẵng nay đã có bãi biển đêm phục vụ du khách

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bên cạnh “phố Tây” An Thượng, Đà Nẵng tiếp tục đưa vào hoạt động bãi biển đêm Mỹ An nhằm tạo thêm điểm vui chơi cho người dân và du khách về đêm.

Loạt khách sạn ở TPHCM tung ưu đãi "khủng" dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Dịp lễ 30.4 - 1.5, hàng loạt khách sạn ở thành phố tung nhiều khuyến mãi với các dịch vụ ẩm thực, lưu trú để phục vụ nhu cầu của du khách.

Lào Cai: Khách sạn, homestay "cháy phòng" trong dịp nghỉ lễ

Đức Trọng |

Lào Cai - Các khách sạn cao cấp, homestay, cơ sở du lịch cộng đồng... tại một số địa phương như Sa Pa, Bát Xát đã cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Thanh Hóa: “Cháy phòng” khách sạn và thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do lượng du khách đăng ký nhiều, nên hiện tại nhiều khách sạn ở các điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng “cháy phòng”, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Ngoài ra, tại nhiều khách sạn cũng đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch.