Khách sạn hạng sang ở TPHCM "sốt ruột" chờ đón khách quốc tế

Huân Cao |

TPHCM - Thủ tướng đã có chỉ đạo mở cửa du lịch đón khách quốc tế từ cuối tháng 3, hiện tại, các khách sạn hạng sang ở TPHCM đang "sốt ruột" chờ  được đón khách quốc tế quay lại sau gần 2 năm "vật vã" vì đại dịch.

"Sốt ruột" được đón khách quốc tế

 
Khách sạn 5 sao này, khách lưu trú chủ yếu là khách quốc tế nên rất "sốt ruột" được đón khách quốc tế quay lại.

Khách sạn Royal (khách sạn 4 sao) nằm trên đường Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) là một trong những khách sạn hạng sang nằm ngay phố đi bộ nên luôn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn. Tuy nhiên, từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 đến nay, khách sạn này hầu như "bế quan tỏa cảng" bởi không có khách quốc tế đến lưu trú.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Giám đốc khách sạn Royal cho biết, thời điểm trước đại dịch, lượng khách quốc tế đến lưu trú tại khách sạn luôn đạt hơn 90% tổng lượng khách đến lưu trú. Trong suốt thời gian xảy ra đại dịch đến nay, khách sạn này chủ yếu phục vụ đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Khi nghe được thông tin ngành du lịch sẽ mở cửa đón khách quốc tế vào cuối tháng 3 tới đây, khách sạn đã sửa sang để chuẩn bị đón lượng khách quốc tế quay lại. Từ lãnh đạo đến nhân viên của khách sạn này đang rất mong chờ ngày du khách quốc tế quay lại như thời điểm trước lúc đại dịch xảy ra.

 
Khách sạn Royal vừa đưa vào hoạt động khu Coffee mới được pha chế theo khẩu vị phù hợp với khách Tây.

Tương tự, đại diện khách sạn Rarase Sài Gòn cho biết, do vị trí nằm ngay trung tâm quận 1, nên khách hàng chủ yếu của khách sạn là khách đến từ Châu Âu. Từ khi đại dịch xảy ra, khách sạn đã đóng cửa hoàn toàn trong gần 2 năm qua vì không có khách.

Tuy nhiên, khách sạn đang cải tạo, sửa sang để chuẩn bị hoạt động trở lại dự kiến vào cuối tháng 3 tới đây, trùng với thời gian ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế trở lại theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Quản lý một khách sạn 5 sao trên đường Đồng Khởi (quận 1) cho biết, chỉ khi nào khách quốc tế quay lại thì khách sạn mới có doanh thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Bởi thời gian qua, không đón được khách quốc tế nên lượng khách đến khách sạn chủ yếu là khách nội địa với doanh thu rất thấp không đủ để bù chi.

"Khách sạn 5 sao nên chi phí cho bảo trì, bảo dưỡng rất lớn, trong khi gần 2 năm qua khách sạn chỉ đón một lượng nhỏ khách nội địa nên doanh thu không đủ bù chi. Do vậy, khách sạn đã cho phần lớn nhân viên tạm nghỉ việc, chỉ giữ lại một số ít nhân viên. Khi có thông tin sẽ mở cửa đón khách quốc tế từ cuối tháng 3, ban giám đốc khách sạn vừa ra thông báo kêu gọi các nhân viên tạm nghỉ trước đây quay lại làm việc từ ngày 14.2" - quản lý khách sạn này cho hay.

Kỳ vọng nhiều nhưng nỗi lo vẫn còn

 
Khách sạn Majestic là khách sạn 5 sao đầu tiên của TPHCM, từ khi đi vào hoạt động đến nay, khách sạn này chủ yếu đón khách quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Năng Phương - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, Khách sạn Majestic - cho biết, lượng khách quốc tế đến khách sạn thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 luôn chiếm hơn 90%. Do vậy, khách sạn luôn mong chờ được đón khách quốc tế quay lại càng sớm càng tốt, bởi đây được xem là "nguồn sống" của khách sạn. Mong chờ là thế, nhưng khách sạn cũng không dám đặt kỳ vọng sẽ có lượng khách quốc tế đến lưu trú từ tháng 4, là thời điểm ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế.

"Chúng ta mở cửa, thì đồng nghĩa là các nước có khách quốc tế đến với nước ta cũng phải mở cửa cho người dân họ đi du lịch. Khách sạn Majestic xưa nay đón lượng lớn khách đến từ Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc chưa mở cửa cho dân họ đi du lịch thì cũng như không. Do vậy, tinh thần chung của khách sạn là chuẩn bị đón khách quốc tế, nhưng cũng tập trung vào nguồn khách nội địa vẫn được xem là chủ lực trong thời điểm từ nay đến cuối năm 2022" - ông Phương nói.

 
Các khách sạn hạng sang được xem là có lợi nhất khi mở cửa đón khách quốc tế quay lại.

Ông Đỗ Văn Thức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt - cho biết, khi mở cửa đón khách quốc tế quay lại thì các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đều hưởng lợi lớn.

Theo ông Thức, việc mở cửa đón khách quốc tế, sẽ tạo ra tâm lý khách hàng về dịch bệnh đã ổn, đã kiểm soát để không quá lo lắng và cân nhắc có nên đi tour hay không. Mặt khác, khi mở cửa khách đón quốc tế vào, khách Việt Nam cũng tự tin đi du lịch nước ngoài hơn dẫn đến các tour đều có lượng khách đăng ký tăng, đồng nghĩa các khách sạn cũng được lấp đầy công suất phòng hơn.

"Các đường bay quốc tế mở, đồng nghĩa khách quốc tế đến Việt Nam tăng lên và tour Việt Nam đi nước ngoài cũng sẽ mở lại. Khách quốc tế vào, mở ra cơ hội cho các điểm nghỉ dưỡng tham quan, giải trí, các cơ sở lưu trú tự tin hơn, tránh việc mở cửa hoạt động mà sợ bù lỗ, vì khách nội địa không đủ doanh thu lợi nhuận để duy trì hoạt động. Việc mở cửa làm ngành du lịch nhộn nhịp, đồng nghĩa với nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm trong ngành này cũng sẽ sôi động theo" - ông Thức phân tích.

 
Nhiều khách sạn hạng sang đang nâng cấp, sửa chữa để chuẩn bị phục vụ khách quốc tế quay lại.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho hay, thành phố là trung tâm thương mại, giao thương quốc tế và là đầu tàu kinh tế, du lịch lớn nhất của cả nước. Vì vậy, việc được mở cửa đón khách quốc tế trở lại sẽ góp phần phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung. Sở Du lịch TPHCM cam kết đồng hành cùng các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú để có nhiều sản phẩm tốt nhất phục vụ khách quốc tế.

Ông Hòa cho rằng, những kết quả đạt được của ngành du lịch thành phố trong thời gian qua sẽ tạo hành lang an toàn cho việc đón khách du lịch quốc tế quay trở lại. Sở Du lịch và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang nâng cấp các sản phẩm, để khi du khách quốc tế quay lại sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn, nhất là những du khách chi tiêu cao.

 
Khi khách quốc tế quay lại, khu vực này sẽ nhộn nhịp khách Tây tham quan.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Huế lên kế hoạch đón khách quốc tế bằng các chuyến bay nguyên chuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch đón du khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay thuê nguyên chuyến (charter) đến tỉnh.

Đón khách quốc tế, du lịch Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau thời gian xây dựng kế hoạch bài bản, Nha Trang, Khánh Hòa đã chính thức đón các đoàn khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây chính là những kết quả tích cực, làm bản lề để ngành du lịch phục hồi…

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Huế lên kế hoạch đón khách quốc tế bằng các chuyến bay nguyên chuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch đón du khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay thuê nguyên chuyến (charter) đến tỉnh.

Đón khách quốc tế, du lịch Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau thời gian xây dựng kế hoạch bài bản, Nha Trang, Khánh Hòa đã chính thức đón các đoàn khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây chính là những kết quả tích cực, làm bản lề để ngành du lịch phục hồi…

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.