Khách qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, giá tour lại giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Những ngày gần đây, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, có ngày lên tới khoảng 7.000 khách, gần bằng với thời cao điểm tháng 3 năm nay. 

Tuy nhiên, giá tour liên tục giảm thảm hại - xuống dưới giá thành tối thiểu cho một tour, ngay sau khi các điểm bán hàng cho du khách Trung Quốc tại Hạ Long hoạt động trở lại.

Ước tính, mỗi ngày có khoảng 6000-7000 khách nhập cảnh, trong khi trước đó không lâu chỉ khoảng 1.000 khách/ngày. Ảnh: T.L.M
Ước tính, mỗi ngày có khoảng 6.000-7.000 khách nhập cảnh, trong khi trước đó không lâu chỉ khoảng 1.000 khách/ngày. Ảnh: T.L.M
Tuy nhiên, giá tour liên tục “lao dốc” thảm hại – xuống dưới 100 NDT/tour 3 đêm, 4 ngày/khách, trong khi giá tối thiểu đủ chi phải từ 500-600 NDT (1,7-2 triệu đồng). Ảnh: T.L.M
Tuy nhiên, giá tour liên tục “lao dốc” thảm hại – xuống dưới 100 NDT/tour 3 đêm, 4 ngày/khách, trong khi giá tối thiểu đủ chi phải từ 500-600 NDT (1,7-2 triệu đồng). Ảnh: T.L.M
Trước đó, sau khi UBND TP.Hạ Long đóng cửa một loạt các điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc, vào ngày 25.10.2017, giá tour tăng vọt lên 600-800 NDT/tour. Ảnh: T.L.M
Trước đó, sau khi UBND TP.Hạ Long đóng cửa một loạt điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc" vào ngày 25.10.2017, giá tour tăng vọt lên 600-800 NDT/tour. Ảnh: T.L.M
Các điểm bán hàng gắn chặt với “tour 0 đồng”, tour giá rẻ. Lâu nay, cứ đóng cửa hoặc kiểm soát được các cửa hàng này thì giá tour tăng và ngược lại. Ảnh: T.L.M
Các điểm bán hàng gắn chặt với “tour 0 đồng”, tour giá rẻ. Lâu nay, cứ đóng cửa hoặc kiểm soát được các cửa hàng này thì giá tour tăng và ngược lại. Ảnh: T.L.M
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.