Khách đến vịnh Hạ Long rục rịch tăng trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu tăng trở lại, với số lượng khách đến vào những ngày cuối tuần liên tục tăng. Những người làm du lịch hi vọng, dịp 30.4-1.5 tới và đặc biệt là dịp hè – mùa du lịch của khách nội địa, lượng khách có thể trở lại bình thường như trước khi có đại dịch COVID-19.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, ngày 2.4, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long là 2.140 người và ngày 3.4, vịnh Hạ Long đón 2.558 khách.

Trong khi những ngày cuối tuần trước đó, chưa ngày nào vịnh Hạ Long đón quá 2.000 khách, trong đó có ngày chỉ đón vài trăm khách.

Hiện, số lượng tàu du lịch vịnh Hạ Long rục rịch hoạt động trở lại cũng tăng dần khi lượng khách có dấu hiệu tăng.

Theo thống kê của Ban quản lý vịnh Hạ Long, khoảng 30% trong tổng số hơn 500 tàu du lịch hoạt động trở lại. Ngoài việc tung ra nhiều sản phẩm mới, các chủ tàu còn giảm giá tour nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho khách ngủ đêm tàu.

Hiện, một tour nghỉ đêm trên tàu 5 sao chỉ khoảng 2 triệu đồng/đêm, giảm 50% so với thời điểm trước khi có dịch COVID-19.

Một số chủ tàu cho biết đã bắt đầu sửa sang, nâng cấp lại đội tàu để kịp đón khách vào dịp hè tới. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không hoạt động, các chi phí để khởi động lại một con tàu là rất lớn.

Để lên đà sửa chữa, kiểm tra, mỗi con tàu tốn khoảng hàng chục triệu đến cả nửa tỉ đồng, tùy loại tàu. Đối với các tàu nghỉ đêm 5 sao, quy mô lớn, chi phí lên đà có thể lên tới 400-500 triệu đồng.

Ngoài ra, vấn đề nhân sự cũng là bài toán đau đầu, vì 2 năm ngừng hoạt động do COVID-19, hàng nghìn lao động trên các con tàu đã bỏ đi làm việc khác.

“Việc mời lại không hề đơn giản vì họ đã yên ổn với công việc mới. Giả sử họ có trở lại thì các doanh nghiệp cũng đau đầu với bài toán trả lương khi lượng khách hiện nay chưa đủ nhiều. Trong khi nếu tuyển mới cũng tốn kém và mất thời gian; chưa kể lực lượng lao động mới cần nhiều thời gian để quen với công việc” – ông Đoàn Văn Dũng – Tổng giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng, dù khó khăn nhưng cũng phải quyết tâm khởi động lại vì sẽ không còn chuyện đóng, mở cửa du lịch như trước đây.

Theo các chủ tàu du lịch lưu trú hạng sang, dù chưa có nhiều khách quốc tế, nhưng nếu không khởi động chiến dịch quảng cáo, kết nối lại với các đối tác thì sẽ chậm chân, vì khách quốc tế thường lên kế hoạch trước cả nửa năm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.

Khám phá cặp siêu du thuyền lớn nhất Việt Nam sắp có mặt trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Cặp siêu du thuyền La Siesta, có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, vừa được khởi công đóng tại Hạ Long, dự kiến sẽ xuất hiện trên vịnh Hạ Long vào cuối năm nay, được cho là cặp du thuyền cao cấp nhất Việt Nam. Đây cũng là cặp du thuyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam không những có 1 mà đến 2 sân đỗ trực thăng, nhằm phục vụ khách hàng siêu sang di chuyển nhanh chóng và riêng tư.

Cặp siêu du thuyền La Siesta được đóng từ 8 suất tàu cũ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện hãng du thuyền La Siesta cung cấp một số thông tin trước việc liệu cặp siêu du thuyền 6 sao đầu tiên, lớn nhất ở Việt Nam vừa được khởi công đóng có đủ điều kiện về mặt thủ tục để hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.

Khám phá cặp siêu du thuyền lớn nhất Việt Nam sắp có mặt trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Cặp siêu du thuyền La Siesta, có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, vừa được khởi công đóng tại Hạ Long, dự kiến sẽ xuất hiện trên vịnh Hạ Long vào cuối năm nay, được cho là cặp du thuyền cao cấp nhất Việt Nam. Đây cũng là cặp du thuyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam không những có 1 mà đến 2 sân đỗ trực thăng, nhằm phục vụ khách hàng siêu sang di chuyển nhanh chóng và riêng tư.

Cặp siêu du thuyền La Siesta được đóng từ 8 suất tàu cũ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện hãng du thuyền La Siesta cung cấp một số thông tin trước việc liệu cặp siêu du thuyền 6 sao đầu tiên, lớn nhất ở Việt Nam vừa được khởi công đóng có đủ điều kiện về mặt thủ tục để hoạt động trên vịnh Hạ Long.