Khắc phục thẻ vàng IUU: Cần xử lý hình sự tàu cá cố tình vi phạm

Khánh Vũ |

Để khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, vẫn còn nhiều bất cập trong thực hiện, cần cơ chế xử phạt mạnh hơn.

Nhiều tàu cá cố tình vi phạm

Tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam do Bộ NNPTNT tổ chức chiều 23.4 tại Hà Nội, báo cáo của các địa phương cho thấy: Tình trạng vi phạm trong khai thác hải sản vẫn xảy ra.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT)  Nguyễn Quang Hùng, công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là vùng biển xa bờ được tăng cường và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển (Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân, Biên phòng) thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Báo cáo của Tổng cục Thủy sản, lực lượng Biên phòng đã tiếp nhận, điều tra, xác minh 155 ngư dân và 4 tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ được trao trả về nước; xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp tàu cá ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác. Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản 6 tàu cá Việt Nam có hành vi đánh bắt hải sản ở phía Nam đường phân định thềm lục địa Việt Nam - Indonesia.

Cần xử lý hình sự các tàu cá vi phạm vùng đánh bắt

Tuy nhiên, sau gần 2 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu: Vẫn còn tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo độ tin cậy, ngoài ra việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng còn hạn chế cũng như việc thực thi pháp luật chống khai thác IUU chưa nghiêm, hệ thống giám sát tàu cá chưa đáp ứng được yêu cầu….

Trao đổi với PV, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - một trong những địa phương thí điểm khắc phục thẻ vàng IUU chia sẻ: Sau gần 2 năm triển khai các giải pháp, số lượng tàu cá vi phạm vùng biển nước giảm đáng kể. Nếu như năm 2017 là gần 30 trường hợp vi phạm thì năm 2018 chỉ còn 22 trường hợp với 170 ngư dân và quý 1.2019 chỉ có 2 tàu vi phạm".

Tuy nhiên, ông Trần Châu cho rằng, xử phạt của chúng ta vẫn còn nhẹ, với mức xử phạt 80 triệu đồng thì việc xử lý mới chỉ mang tính hành chính. "Cần kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương đưa vào xử lý hình sự vì đánh bắt trái phép, đây cũng không khác gì hành động vượt biên” - ông Trần Châu nói.

Theo đại diện nhiều địa phương, để sớm khắc phục thẻ vàng IUU,  cần sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; thành lập BCĐ Quốc gia về phòng, chống khai thác IUU; tổ chức triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào một số nội dung trọng tâm liên quan tới chống khai thác IUU…

Đặc biệt, cần sớm lắp đặt hệ thống thông tin trên các tàu cá để tăng cường kiểm tra, giám sát và đầu tư hạ tầng cơ sở nghề cá... nhằm quản lý tốt hơn.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chậm đổi, khó gỡ thẻ vàng

TRIỆU HÙNG |

Hội nghị đánh giá một năm triển khai Chương trình “Doanh nghiệp (DN) hải sản cam kết chống Khai thác bất hợp pháp (IUU)”, vừa tổ chức tại TPHCM hôm 25.9 đã cảnh báo nguy cơ hàng hải sản xuất sang EU phải tiếp tục chịu tăng chi phí thêm 5-10.000 euro (khoảng 270 triệu đồng)/container nếu “chiếc thẻ vàng” xuất khẩu vào khu vực này vẫn tiếp tục bị duy trì. 

Chính phủ yêu cầu sớm hoàn tất các vướng mắc để gỡ thẻ vàng hải sản

Khánh Vũ |

Sáng 3.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến về một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) do Bộ NNPTNT tổ chức.

“Guồng” tốc lực để gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Kh.V |

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) tổ chức sáng nay (4.7), ngành thủy sản đặc biệt nhấn mạnh trọng tâm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) sớm khắc phục thẻ vàng đối với thủy sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chậm đổi, khó gỡ thẻ vàng

TRIỆU HÙNG |

Hội nghị đánh giá một năm triển khai Chương trình “Doanh nghiệp (DN) hải sản cam kết chống Khai thác bất hợp pháp (IUU)”, vừa tổ chức tại TPHCM hôm 25.9 đã cảnh báo nguy cơ hàng hải sản xuất sang EU phải tiếp tục chịu tăng chi phí thêm 5-10.000 euro (khoảng 270 triệu đồng)/container nếu “chiếc thẻ vàng” xuất khẩu vào khu vực này vẫn tiếp tục bị duy trì. 

Chính phủ yêu cầu sớm hoàn tất các vướng mắc để gỡ thẻ vàng hải sản

Khánh Vũ |

Sáng 3.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến về một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) do Bộ NNPTNT tổ chức.

“Guồng” tốc lực để gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Kh.V |

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) tổ chức sáng nay (4.7), ngành thủy sản đặc biệt nhấn mạnh trọng tâm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) sớm khắc phục thẻ vàng đối với thủy sản.