Kết nối thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Âu - Mỹ

Anh Tuấn |

Để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam sang thị trường khu vực Âu Mỹ, tận dụng các lợi thế về thuế của các Hiệp định Thương mại tự do, tranh thủ cơ hội khi thị trường hồi phục, tới đây, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội thảo "Kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt nam vụ mùa 2021 sang các thị trường Âu Mỹ”.

Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12.11.2021 theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến miễn phí đăng ký tham dự. Mời doanh nghiệp tổ chức quan tâm đến chương trình đăng ký qua đường link sau: http://bitly.com.vn/utx9xy.

Tham dự hội thảo, về phía Việt Nam dự kiến có đại diện Bộ Công Thương (Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ); đại diện một số Sở Công Thương và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Việt Nam.

Về phía cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ có sự tham gia của Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, Hà Lan, Liên bang Nga; Trưởng đại diện cơ quan Thương mại Việt Nam tại Sanfrancisco và Huston; đại diện hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp sẽ được giới thiệu về nhu cầu nhập khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam của thị trường Âu Mỹ, những thuận lợi, khó khăn, các vấn đề doanh nghiệp hay gặp phải và khuyến nghị.

Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ được kết nối giao thương trực tiếp với các nhà nhập khẩu, các hệ thống thu mua phân phối hàng Việt Nam vào hệ thống siêu thị châu Á tại thị trường Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Liên bang Nga.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 35,5 tỉ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 15,8 tỉ USD, tăng 14,4%.

Trước đó, tại quý II, mức tăng này chỉ đạt 0,14% so với cùng kỳ năm 2020, còn trong quý I kim ngạch xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng âm. Xuất khẩu nông sản đã phục hồi tăng trường tương đối tích cực kể từ sau quý I.

Mặc dù vẫn gặp khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các chi phí lưu kho, logistic liên tục tăng, nhưng nhìn chung hoạt động xuất khẩu nhóm nông sản sang khu vực Châu Âu – Châu Mỹ vẫn ghi nhận diễn biến tích cực trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường chủ lực như Mỹ, EU đang có xu hướng tăng trở lại nhờ kinh tế dần hồi phục sau khi các biện pháp hạn chế và phong tỏa tại nhiều quốc gia đã được nới lỏng.

Thêm vào đó, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam đã nỗ lực, sáng tạo cùng với sự hỗ trợ năng động từ các cơ quan liên quan và hệ thống Thương vụ ở nước ngoài trong việc tiếp cận thị trường, khai thông các kênh bán hàng mới cho nông sản như thương mại điện tử cũng góp phần làm nên mức tăng trưởng ấn tượng cho một số mặt hàng như rau quả.

Trong những tháng tiếp theo, dự kiến tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu nông sản sẽ cải thiện rõ nét hơn. Ngoài ra, nhiều loại trái cây chủ lực đã hoặc đang bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm, trong khi nhiều mặt hàng nông sản tiếp tục được lợi về giá xuất khẩu như hạt tiêu, gạo hay cao su cũng sẽ là những yếu tố làm tăng kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết như CPTPP, EVFTA hay mới đây nhất là UKVFTA sẽ tiếp tục là “đòn bẩy” quan trọng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của nhóm hàng này trong thời gian tới.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Mỹ đạt gần 11 tỉ USD

Vũ Long |

10 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Mỹ đạt 10,8 tỉ USD, chiếm 27,9% thị phần xuất khẩu.

Chợ nông sản lớn nhất Ninh Thuận lần thứ 2 đóng cửa vì dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, qua tầm soát đã phát hiện chùm 7 ca mắc COVID-19 và 13 trường hợp nghi nhiễm tại chợ Nông sản Phan Rang. UBND tỉnh đã lần thứ 2 tạm thời đóng cửa chợ nông sản này.

Xuất khẩu nông sản khởi sắc, thương mại tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản đang khởi sắc, xuất nhập khẩu năm 2021 có thể đạt mốc kỷ lục 600 tỉ USD, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Mỹ đạt gần 11 tỉ USD

Vũ Long |

10 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Mỹ đạt 10,8 tỉ USD, chiếm 27,9% thị phần xuất khẩu.

Chợ nông sản lớn nhất Ninh Thuận lần thứ 2 đóng cửa vì dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, qua tầm soát đã phát hiện chùm 7 ca mắc COVID-19 và 13 trường hợp nghi nhiễm tại chợ Nông sản Phan Rang. UBND tỉnh đã lần thứ 2 tạm thời đóng cửa chợ nông sản này.

Xuất khẩu nông sản khởi sắc, thương mại tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản đang khởi sắc, xuất nhập khẩu năm 2021 có thể đạt mốc kỷ lục 600 tỉ USD, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.