Kênh bán hàng online của nhiều siêu thị “đứng hình” trong mùa giãn cách

Thế Lâm |

Trong bối cảnh giãn cách nghiêm ngặt, về lôgic sẽ kích thích phương thức bán hàng online của các siêu thị phát triển nhưng trên thực tế, lôgic này không diễn ra.

Mua trực tiếp tại siêu thị còn nhanh hơn

Anh Quốc ở chung cư Lexington Residence (TP.Thủ Đức, TPHCM) cho biết, trong những ngày qua chỉ có 2 cách chủ yếu để mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu: Cách thứ nhất là mua từ hộ kinh doanh tại chung cư qua Zalo. Cách thứ hai là mua từ một số cửa hàng tiện lợi trong nội khu chung cư.

Từ ngày 23.8, khu vực TP.Thủ Đức cùng với 7 quận huyện khác trên địa bàn TPHCM dừng dịch vụ shipper. Nhưng theo anh Quốc, ngay cả khi Thủ Đức chưa dừng dịch vụ này thì việc đặt hàng qua điện thoại hay online tại Mega Market Thủ Đức cũng rất khó khăn.

“Thay vào đó trực tiếp đi siêu thị mua còn nhanh hơn, nhưng như thế lại đối mặt nguy cơ có thể bị lây nhiễm dịch bệnh tại nơi đông người”, anh Quốc nói.

Chị Tuyết ở chung cư Millennium (Quận 4, TP.HCM) đặt đơn hàng thực phẩm trên ứng dụng của Aeon từ giữa tháng 7, hệ thống thông báo sẽ xử lý đơn hàng từ 3-7 ngày. Tuy nhiên bẵng đi khoảng ba tuần, nhân viên chăm sóc khách hàng của Aeon mới gọi đến cho biết đơn hàng vẫn được giữ, nhưng vì quá tải cho nên sẽ xử lý dần.

Sang tuần thứ tư, nhân viên Aeon một lần nữa gọi tới thông báo đang xử lý đơn hàng. Tuy nhiên trước đó, chị Tuyết đã hủy đơn hàng trên hệ thống vì đã chờ quá lâu, nhưng nhân viên này không hề hay biết.

Ách tắc ở đâu?

Ông Nguyễn Ngọc Đạt – Một trong những thành viên sáng lập chương trình bán thực phẩm và rau củ quả giá bình dân Foodshare tại TPHCM – cho biết, những vấn đề các siêu thị đang gặp phải trong việc bán hàng online chính là vấn đề của chuỗi cung ứng.

Theo ông Đạt, vấn đề các siêu thị bán hàng qua kênh online đang gặp phải trong thời gian qua chính là dịch vụ vận chuyển/shipper, mà ngay cả Foodshare cũng gặp phải. Lực lượng shipper giảm, lại bị cấm giao hàng liên quận, các điều kiện để được đi giao hàng đối với shipper liên tục thay đổi (như phải có dấu hiệu nhận diện, giấy đi đường, rồi mới đây mẫu giấy đi đường lại thay đổi…), nói chung là nhiêu khê.

“Nhận nhiều đơn hàng online mà shipper không vận chuyển kịp thì rau củ quả hư hỏng, thiệt hại. Bên cạnh đó nhiều siêu thị cũng thiếu nhân viên vì nằm trong các khu phỏng tỏa, cách ly”, ông Đạt nói.

Thạc sĩ Tuyết Mai đang hoạt động trong lĩnh vực marekting tại TPHCM nêu quan điểm rằng, các chuỗi siêu thị lớn nhỏ vốn chủ yếu bán theo phương thức truyền thống không đáp ứng được nhu cầu mua hàng online của người tiêu dùng trong thời gian qua trước hết do nguồn lực không đáp ứng, từ nền tảng công nghệ, con người, chuyên môn nghiệp vụ kinh doanh online…

Thêm vào đó, quy định về hoạt động giao hàng, shipper lúc thắt lúc mở cũng dẫn đến các khó khăn, cản trở cho phương thức bán hàng online.

Trên thực tế các hệ thống như Tiki, Lazada… không nhận đặt hàng, hoặc nhận thì dự kiến sau thời điểm ngày 6.9.2021 mới giao được hàng.

“Cũng nên đặt ra câu hỏi, các chuỗi siêu thị có mặn mà với kênh bán hàng online hay không? Bởi nếu họ đầu tư nguồn lực tương xứng cũng chưa chắc cạnh tranh lại được với những nền tảng chuyên về thương mại điện tử hay rất mạnh về bán hàng trực tuyến.

Mặt khác, một khi dịch bệnh lắng xuống liệu còn tỉ lệ bao nhiêu người tiêu dùng còn nhớ đến kênh bán online của những Co.opmart, Big C, Aeon, Mega Market… hay lại đổ xô đến các hệ thống siêu thị này để mua theo phương thức truyền thống như trong thời gian qua”, thạc sĩ Mai nhận định.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị thay đổi combo "đi chợ hộ", nhiều kênh mua hàng quá tải

NGỌC LÊ |

Sau loạt phản ánh của người dân về mức giá và các mặt hàng trong combo chưa hợp lý, một số siêu thị đã thiết kế thêm combo cụ thể, phong phú hơn. Các siêu thị cùng các chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi cũng linh động thiết kế thêm các danh sách hàng hóa để người dân lựa chọn.

Nhiều siêu thị ở TPHCM đẩy mạnh bán hàng trực tuyến theo combo, đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Trong ngày 23.8, nhiều siêu thị ở TPHCM vẫn chưa nhận được nhiều đơn hàng. Thậm chí, một số siêu thị còn chủ động đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Siêu thị thay đổi combo "đi chợ hộ", nhiều kênh mua hàng quá tải

NGỌC LÊ |

Sau loạt phản ánh của người dân về mức giá và các mặt hàng trong combo chưa hợp lý, một số siêu thị đã thiết kế thêm combo cụ thể, phong phú hơn. Các siêu thị cùng các chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi cũng linh động thiết kế thêm các danh sách hàng hóa để người dân lựa chọn.

Nhiều siêu thị ở TPHCM đẩy mạnh bán hàng trực tuyến theo combo, đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Trong ngày 23.8, nhiều siêu thị ở TPHCM vẫn chưa nhận được nhiều đơn hàng. Thậm chí, một số siêu thị còn chủ động đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.