Internet Day 2020: Thực hiện hóa khát vọng chuyển đổi số Việt Nam

Long Nguyễn - Lê Anh |

Sự kiện Ngày Internet Việt Nam lần thứ 9 - Internet Day 2020 đã được diễn ra với chủ đề “Hiện thực hoá khát vọng chuyển đổi số”.

Sáng 16.12, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) đã tổ chức khai mạc sự kiện Ngày Internet Việt Nam lần thứ 9 - Internet Day 2020. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực Internet.

Tiếp nối thành công của 8 kỳ Internet Day trước, Ngày Internet Việt Nam 2020 tiếp tục nhận được sự quan tâm, mong đợi lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông tại Việt Nam.

Sự kiện bao gồm các nội dung xoay quanh chuyển đổi số và đề án Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, nhấn mạnh về trụ cột của chương trình Chuyển đổi số quốc gia, lộ trình xây dựng “Việt Nam số”, nguồn lực để xây dựng hệ sinh thái các giải pháp số, đưa viễn thông - CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống, đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao...

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cách đây hơn 20 năm, khi Việt Nam lần đầu tiên kết nối Internet, chúng ta đã đặt những dấu chân số đầu tiên trên không gian mạng.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện Internet Day 2020.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện Internet Day 2020.

Kể từ đó đến nay, Internet đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước.

Thứ trưởng nhận định, với sự bùng nổ thiết bị thông minh IoT, bùng nổ sự giao tiếp giữa máy - máy (thay vì người - máy như trước đây), chúng ta cần tập trung phát triển hạ tầng số quốc gia, chuyển đổi hoàn toàn Internet Việt Nam sang không gian địa chỉ IPv6. Đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển, thành Hub Internet của khu vực.

Cũng trong lời phát biểu, Thứ trưởng khẳng định, bảo vệ chủ quyền số quốc gia là một nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu.

Doanh nghiệp Việt Nam cần làm chủ và ứng dụng công nghệ của thế giới. Từ đó, làm chủ hạ tầng Internet và không gian mạng Việt Nam.

Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã cùng nhau cam kết và lựa chọn chiến lược mở để phát triển và làm chủ công nghệ Việt Nam, để Make in Viet Nam tại Diễn đàn Công nghệ mở Việt Nam.

Robot Trí Nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng giao tiếp với con người, biết làm toán và đọc thơ.
Robot Trí Nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng giao tiếp với con người, biết làm toán và đọc thơ.

Internet, công nghệ số, chuyển đổi số đã mang lại cho chúng ta những vận hội chưa từng có, cơ hội bắt kịp và đi cùng với những nước có nền công nghệ phát triển trên thế giới.

Muốn những vận hội ấy trở thành hiện thực để phát triển đất nước, cần tiếp tục mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận Internet theo tinh thần Internet cho tất cả mọi người, hướng tới phổ cập Internet cho toàn dân cho dù họ sống ở bất kỳ đâu.

Tinh thần Internet cho tất cả mọi người được thể hiện rõ trong mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia: Mỗi người dân có một điện thoại thông minh; Mỗi hộ gia đình có một đường internet cáp quang.

Long Nguyễn - Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả doanh nghiệp trong thời kỳ mới

Vũ Long |

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chuyển đổi số - xương sống của đổi mới sáng tạo

Vũ Long |

Kế hoạch đến năm 2025, 100% doanh nghiệp Việt Nam được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số: Hướng dẫn sử dụng VssID - bảo hiểm xã hội số

Anh Thư |

VssID - bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội. Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng rất đơn giản, thuận tiện.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả doanh nghiệp trong thời kỳ mới

Vũ Long |

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chuyển đổi số - xương sống của đổi mới sáng tạo

Vũ Long |

Kế hoạch đến năm 2025, 100% doanh nghiệp Việt Nam được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số: Hướng dẫn sử dụng VssID - bảo hiểm xã hội số

Anh Thư |

VssID - bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội. Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng rất đơn giản, thuận tiện.