Huy động 1.000 tỉ đồng cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain: Quản thế nào?

Gia Miêu |

Blockchain được biết đến là công nghệ nền tảng của đồng tiền bitcoin đang gây sốt thời gian qua. Hiện nay, Việt Nam bắt đầu có nhiều doanh nghiệp công khai huy động vốn để thực hiện một số dự án liên quan tài chính trên nền tảng công nghệ mới. Câu hỏi đặt ra là việc kiểm soát các hình thức này như thế nào khi chưa có khung pháp lý nào quy định?

Cty CP Nông nghiệp xanh Hưng Việt vừa thực hiện đổi tên thành Cty CP Đầu tư HVA, một doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX với mã chứng khoán HVA, ngày 25.12 vừa qua, đã ra thông tin quan trọng về việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng “Fundgo”.

Theo đó, HVA từ công ty hoạt động kinh doanh chủ đạo chăn nuôi, trồng trọt sẽ “lột xác” thành công ty đầu tư và tư vấn tài chính. Đồng thời, HVA sẽ thực hiện gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) cho dự án "Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain" trên FundGo từ ngày 1.1 đến 31.1.2018.

Đối với giao dịch Fundgo tại dự án của HVA, blockchain là nền tảng công nghệ lưu giữ thông tin trong các khối được liên kết bằng mã hóa. Dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain hiểu một cách đơn giản là một mô hình kinh doanh sử dụng công nghệ blockchain để kết nối nhà đầu tư với cá nhân và doanh nghiệp muốn vay. Những người có nhu cầu vay dự kiến sẽ phải trả chi phí dịch vụ và lãi suất thấp hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng.

Như vậy, mô hình này giúp người cho vay và người vay gặp nhau dễ dàng hơn, đồng thời nhà đầu tư có mức lợi nhuận cao hơn so với gửi tiền tiết kiệm truyền thống. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng sẽ được chuyển giao trực tiếp cho nhà đầu tư trong trường hợp người đi vay không thanh toán. Do đó, hiệu quả đem lại cho HVA là câu trả lời không chắc chắn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng mở rộng mô hình cho vay ngang hàng tại Việt Nam trong tương lai.

Về góc độ quản lý, theo phân tích của một số chuyên gia tài chính, pháp luật hiện chưa công nhận hình thức cho vay ngang hàng. Khi thực hiện cho vay ngang hàng, công ty thành lập mà ở đây là HVA thực hiện cho vay hằng ngày, sinh lời từ việc cho vay thì hoạt động này không phải theo Luật Dân sự mà phải được chi phối bởi luật chuyên ngành, ở đây là Luật Tổ chức tín dụng.

Còn về việc HVA huy động vốn công khai như trên cho hoạt động tài chính này là một thách thức lớn đối với hành lang pháp lý hiện nay. Đối với hoạt động huy động vốn này quy định pháp luật hiện nay chưa có khung pháp lý. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư tham gia vào hoạt động huy động vốn này nhiều rủi ro, trong trường hợp mất tiền thì tự chịu lấy - chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận xét.

Công ty cổ phần đầu tư HVA dự kiến huy động 1.000 tỉ đồng thực hiện dự án cho vay ngang hàng (người đi vay và cho vay kết nối trực tiếp với nhau) trên nền tảng blockchain. Theo đó, giai đoạn đầu tiên, Cty dự kiến huy động 10 tỉ đồng, giai đoạn 2 là 50 tỉ đồng và sau đó thực hiện ICO (một hình thức gọi vốn bằng cách phát hành token) huy động 940 tỉ đồng. Sau đó HVA sẽ phát hành token ICO vào năm 2019...

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

NHNN "hé lộ" lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 là 5%

Lan Hương |

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5.0%/năm.

Giảm lãi suất vay không thể “một sớm, một chiều”

G.Miêu - V.An |

Yêu cầu được Chính phủ đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017. Tuy nhiên, dường như mọi thứ khó thực hiện được trong bối cảnh các ngân hàng đang “chạy đua” bước vào vụ kinh doanh mùa cao điểm, cũng như là chuẩn bị cho những yêu cầu đảm bảo thanh khoản theo quy định mới trong thời gian tới.

Thị trường cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh: Mừng và lo

G.Miêu - V.An |

Thị trường cho vay tiêu dùng đang có tốc độ phát triển khá mạnh mẽ. Không thể phủ nhận tín dụng tiêu dùng vừa là phương tiện hỗ trợ tài chính hữu ích cho người tiêu dùng, vừa giúp các tổ chức tín dụng cải thiện lợi nhuận, song không ít ý kiến tỏ ra lo ngại việc chạy đua giành thị phần mà không kiểm soát được rủi ro dễ dẫn đến nguy cơ “bong bóng” tín dụng tài chính cá nhân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

NHNN "hé lộ" lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 là 5%

Lan Hương |

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5.0%/năm.

Giảm lãi suất vay không thể “một sớm, một chiều”

G.Miêu - V.An |

Yêu cầu được Chính phủ đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017. Tuy nhiên, dường như mọi thứ khó thực hiện được trong bối cảnh các ngân hàng đang “chạy đua” bước vào vụ kinh doanh mùa cao điểm, cũng như là chuẩn bị cho những yêu cầu đảm bảo thanh khoản theo quy định mới trong thời gian tới.

Thị trường cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh: Mừng và lo

G.Miêu - V.An |

Thị trường cho vay tiêu dùng đang có tốc độ phát triển khá mạnh mẽ. Không thể phủ nhận tín dụng tiêu dùng vừa là phương tiện hỗ trợ tài chính hữu ích cho người tiêu dùng, vừa giúp các tổ chức tín dụng cải thiện lợi nhuận, song không ít ý kiến tỏ ra lo ngại việc chạy đua giành thị phần mà không kiểm soát được rủi ro dễ dẫn đến nguy cơ “bong bóng” tín dụng tài chính cá nhân.