HOSE khẳng định hệ thống chứng khoán chạy "mượt", không có lỗi phiên ATC

Hương Nguyễn |

Cú đánh úp phiên ATC khiến thị trường chứng khoán lao dốc thẳng đứng khiến các nhà đầu tư choáng váng. Có hay không việc hệ thống mới chạy ngày thứ 2 của FPT bị lỗi khiến phiên ATC sụt giảm "kinh hoàng"?

Khắp các forum, diễn đàn, mạng xã hội, Zalo bàn tán xôn xao về nguyên nhân phiên ATC bị “đánh úp”.

“Chuyện gì đã xảy ra vào những phút cuối phiên giao dịch vậy?”, không ít nhà đầu tư thắc mắc.

Chuyên gia chứng khoán của công ty MBS nhận định: "Thị trường chứng khoán trong nước hôm nay nằm ngoài xu hướng chung của thị trường chứng khoán thế giới. Áp lực giảm trên diện rộng đã khiến thị trường giảm mạnh, đặc biệt là nhóm VN30".

Trên nhóm Zalo, một broker trao đổi với nhà đầu tư: “Chiều nay các công ty chứng khoán gặp phải là do không nhận được lệnh trả về, tương tự như khi hệ thống cũ bị đơ. Tuy nhiên đến gần ATC thì tất cả các lệnh lại được vào hệ thống cùng một lúc nên vô hình trung tạo ra một tình huống wash out (thị trường chứng khoán chứng kiến sự bán tháo với lượng cung tăng dồn dập - phóng viên).

Với rủi ro hệ thống như vậy thì tất cả thị trường đều bị ảnh hưởng nên lúc này cần chờ đợi thông tin từ HOSE cũng như các công ty chứng khoán giải thích cũng như chờ thêm các thông tin hỗ trợ để có hướng xử lý vào ngày mai”.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện HOSE khẳng định: “Tính đến chiều nay, chúng tôi không ghi nhận được lỗi nào trên hệ thống mới của HOSE”.

Văn bản giả mạo công văn của Sở giao dịch chứng khoán HOSE lan truyền trên mạng trong chiều 6.7.
Văn bản giả mạo công văn của Sở giao dịch chứng khoán HOSE lan truyền trên mạng trong chiều 6.7.

Thậm chí, cả một văn bản chế được phát tán trên các room, diễn đàn. Đại diện HOSE cho biết: “Văn bản trên là giả mạo”.

VN-Index duy trì sắc xanh từ đầu phiên sáng cho đến giữa phiên chiều nhưng áp lực bán mạnh xuất hiện đột ngột vào cuối phiên đã khiến chỉ số chỉ còn 1350. Khối ngoại mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên sàn HNX.

Chốt phiên giao dịch 6.7, sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán. Tâm lý nhà đầu tư trở nên hoảng loạn sau vài phút sau phiên ATC. Cú đánh úp vào phiên ATC khiến VN-Index lao dốc thẳng đứng, mất hơn 56 điểm.

Ngày thứ hai HOSE vận hành hệ thống mới từ FPT, sàn HOSE ghi nhận 350 mã giảm (trong đó có 86 mã nằm sàn), áp đảo hoàn toàn so với 59 mã tăng và 19 mã đứng giá tham chiếu.

Có tới 8 mã ngân hàng như TPB, MBB, LPB, OCB, CTG, TCB, STB, MSB giảm kịch sàn.

Trong rổ VN30 có tới 26 mã chứng khoán giảm giá. Trong đó có tới 7 mã giảm sàn gồm STB về 30.350 đồng/cổ phiếu, CTG về 48.500 đồng/cổ phiếu, MBB về 40.100 đồng/cổ phiếu, TCB về 54.000 đồng/cổ phiếu, TPB về 36.500 đồng/cổ phiếu , SSI về 52.600 đồng/cổ phiếu, VHM về 110.300 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên VN-Index giảm sâu, thanh khoản thị trường tăng mạnh lên hơn 34.200 tỉ đồng, tương đương gần 1,05 tỉ đơn vị cổ phiếu được giao dịch.

Thanh khoản thị trường tiếp tục bùng nổ với giá trị khớp lệnh đạt hơn 28.673 tỉ đồng, cao nhất trong vòng 1 tháng qua.

"Để có được mức thanh khoản khổng lồ như vậy, hẳn phải có lực bắt đáy rất lớn, nếu không số cổ phiếu nằm sàn còn lớn hơn nữa. Giao dịch khối ngoại diễn ra tích cực khi họ quay trở lại mua ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị gần 30 tỉ đồng", chuyên gia MBS nhận định.

Thị trường trong nước có phiên giảm mạnh thứ 2 kể từ đầu năm, chỉ sau phiên giảm ngày 28.1. Mức giảm mạnh này cũng làm gãy trend tăng kể từ tháng 4 và chỉ số có thể về ngưỡng hỗ trợ MA50 ở khu vực 1.320 điểm. Điều tích cực lúc này là hoạt động mua ròng cổ phiếu trở lại của khối ngoại.

"Thông thường sau các phiên giảm mạnh, thị trường sẽ có nhịp hồi để tìm điểm cân bằng, tuy vậy nhà đầu tư vẫn chưa vội bắt đáy, điều cần làm lúc này là ưu tiên quản lý rủi ro, cắt giảm margin, không bình quân giá, đưa tỉ trọng về mức cân bằng hoặc thấp" - chuyên gia MBS cho biết.

Mới đây, Công ty Chứng khoán Mirea Asset Việt Nam cảnh báo: “Thị trường có thể sẽ sớm có các đợt điều chỉnh khi mức định giá tăng lên 20x hoặc 21x.

Nhịp điều chỉnh được kỳ vọng diễn ra trong tháng 7, trước khi thị trường có một khoảng thời gian để hấp thụ kết quả kinh doanh quý II. Nhịp điều chỉnh này có thể đẩy VN-Index về ngưỡng 1.200 điểm và đây là cơ hội mua tốt cho nhà đầu tư với tầm nhìn tăng trưởng trong 3 năm tới. Sau nhịp điều chỉnh, VN-Index có thể sẽ tăng điểm hướng về mức 1.500 điểm”.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cú đánh úp phiên ATC, cổ phiếu ngân hàng “lau sàn” chứng khoán

Hương Nguyễn |

Chốt phiên giao dịch 6.7, sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán. Tâm lý nhà đầu tư bắt đầu hoang mang đến hoảng loạn sau khi chứng kiến hàng loạt “cổ phiếu vua” ngành ngân hàng bất ngờ rớt “lau sàn” chỉ vài phút sau phiên ATC.

EIB dự kiến bị loại, hé lộ mã chứng khoán khả năng cao lọt rổ VNFinLead ETF

Trà My |

HoSE sẽ công bố danh mục VNFinLead và rổ chỉ số mới vào ngày 19.7. Danh sách mã chứng khoán này chính thức có hiệu lực từ 2.8.2021.

VHM, VIC, VCB, HPG lọt Top 4 mã chứng khoán vốn hoá trên 10 tỉ USD

Trà My |

Toàn sàn chứng khoán HOSE ghi nhận 28 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên tỉ USD thuộc VN100

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cú đánh úp phiên ATC, cổ phiếu ngân hàng “lau sàn” chứng khoán

Hương Nguyễn |

Chốt phiên giao dịch 6.7, sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán. Tâm lý nhà đầu tư bắt đầu hoang mang đến hoảng loạn sau khi chứng kiến hàng loạt “cổ phiếu vua” ngành ngân hàng bất ngờ rớt “lau sàn” chỉ vài phút sau phiên ATC.

EIB dự kiến bị loại, hé lộ mã chứng khoán khả năng cao lọt rổ VNFinLead ETF

Trà My |

HoSE sẽ công bố danh mục VNFinLead và rổ chỉ số mới vào ngày 19.7. Danh sách mã chứng khoán này chính thức có hiệu lực từ 2.8.2021.

VHM, VIC, VCB, HPG lọt Top 4 mã chứng khoán vốn hoá trên 10 tỉ USD

Trà My |

Toàn sàn chứng khoán HOSE ghi nhận 28 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên tỉ USD thuộc VN100