Hope Symphony 2022 - Bản giao hưởng của những trái tim nhân ái

Thu Thủy |

Trong không gian ấm cúng của Nhà hát lớn Hà Nội, chương trình hòa nhạc Thắp Sáng Niềm Tin (lần thứ V) với chủ đề “Hope Symphony 2022” đã mang đến cho khán giả nhiều xúc cảm về những giá trị nhân văn sâu sắc, niềm tin và tình yêu thương.

“Hope Symphony 2022” đã mang đến cho khán giả nhiều xúc cảm về những giá trị nhân văn sâu sắc, niềm tin và tình yêu thương.Nguồn ảnh : PVcomBank
“Hope Symphony 2022” đã mang đến cho khán giả nhiều xúc cảm về những giá trị nhân văn sâu sắc, niềm tin và tình yêu thương. Ảnh: PVcomBank

Chương trình hòa nhạc Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin lần thứ V với chủ đề “Hope Symphony 2022” do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức tối 21/11 đã thành công tốt đẹp.

Trong không gian giao hòa kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giữa ca khúc Việt Nam và quốc tế, gần 600 khán giả có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện về lòng nhân ái, về niềm tin và một lần nữa chung tay thắp sáng những ước mơ, hoài bão cho các sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVcomBank, Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Quỹ trong 15 năm qua.

“Thông qua chương trình Hòa nhạc đặc biệt hôm nay, chúng tôi rất mong muốn Quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ, để giúp đỡ thêm nhiều hơn nữa các em sinh viên nghèo hiếu học, tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở.

Và hơn hết, chúng ta sẽ truyền đi thông điệp về tình nhân ái, mang lại niềm tin vào những giá trị tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống này”, ông Nguyễn Đình Lâm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch HĐQT PVcomBank, Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.Nguồn ảnh  PVcomBank
Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch HĐQT PVcomBank, Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Ảnh: PVcomBank

Cũng có mặt tại đêm nhạc, chị Lê Thảo - cựu sinh viên Khóa 2 của Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin đã kể lại câu chuyện về hành trình chạm đến ước mơ, chinh phục thành công trong công việc và có được gia đình hạnh phúc.

Với chị, Quỹ không chỉ hỗ trợ về vật chất, mở ra cho chị cánh cửa tươi sáng trong tương lai mà còn là gia đình của chị - nơi có những người anh, người chị, người em cùng chia sẻ vui buồn của cuộc sống.

Hiện tại, dù đã ra trường từ rất lâu, dù bận rộn với công việc nhưng chị cùng các bạn sinh viên khác vẫn tiếp tục đồng hành, chung tay phát triển và lan tỏa thông điệp nhân văn của Quỹ tới cộng đồng.

“Cội nguồn của hạnh phúc là biết ơn. Và hiện tại, em cùng các thế hệ sinh viên hạnh phúc và em biết ơn các nhà hảo tâm và Quỹ đã luôn đồng hành, hỗ trợ để chúng em chạm được đến ước mơ của mình”, Lê Thảo xúc động chia sẻ tại chương trình.

Lê Thảo – Sinh viên Khóa 2 của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình gắn bó cùng Quỹ. Nguồn ảnh  PVcomBank
Lê Thảo – Sinh viên Khóa 2 của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình gắn bó cùng Quỹ. Ảnh: PVcomBank

Dưới sự chỉ huy của “cây đũa tài hoa” - Nhạc trưởng Lê Phi Phi, đêm nhạc Hope Symphony 2022 là sự hòa điệu của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát ca vũ kịch Việt Nam với giọng ca của các ca sĩ nổi tiếng.

Những giai điệu Pop Việt Nam được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng ở phần một chương trình và sự cuốn hút đầy sôi động của những ca khúc bất hủ thế giới ở phần hai đã tạo nên một sân khấu mà ở đó, các nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả đã cùng nhau kể câu chuyện về niềm tin bằng âm nhạc, và cùng nhau thắp lên niềm tin, khát vọng cho thế hệ trẻ tương lai.

Khép lại chương trình, các ca sĩ và khán giả cùng nhau hát vang ca khúc “We Are the World” – một lần nữa khẳng định và truyền đi thông điệp: Nếu mỗi người trong chúng ta cùng chung tay, cùng nhau chia sẻ yêu thường, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh và một thế giới với tương lai tươi sáng hơn.

Được thành lập từ năm 2007, trải qua chặng đường 15 năm, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã không ngừng phát triển với sự ủng hộ, chung sức của các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; trong đó, phải kể đến sự đóng góp nhiệt tình của CBNV ngành Dầu khí. Từ một Quỹ nội bộ, Quỹ đã trở thành Quỹ xã hội hóa có tầm vóc, đã chắp cánh ước mơ cho hơn 1.200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, trong đó, hơn 900 em đã ra trường và thành công trên con đường sự nghiệp.

Thu Thủy
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.