Hơn 160.000 tỉ đồng trái phiếu được mua lại trong 11 tháng đầu năm

Đức Mạnh |

Trong 11 tháng qua, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng giảm mạnh 60% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ cũng giảm 56%.

Trong tháng 11.2022, có 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được ghi nhận với giá trị 1.934,7 tỉ đồng. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp, tính đến ngày 1.12.2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan là doanh nghiệp phát hành nhiều nhất trong tháng 11 với 1.700 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 4 đợt phát hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung và Công ty Cổ phần City Auto.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 11.2022, có tổng cộng 2 đợt phát hành ra quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD, 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 10.599 tỉ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 420 đợt phát hành riêng lẻ trị giá xấp xỉ 242.865 tỉ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành).

Tính chung trong 11 tháng qua, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng giảm mạnh 60% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ cũng giảm 56%.

 
Thống kê phát hành trái phiếu trong tháng 11.2022. Ảnh: VBMA

Về cơ cấu, nhóm ngân hàng hiện vẫn dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị đạt 136.371 tỉ đồng, tương đương 53,8% tổng giá trị phát hành. Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 51.829 tỉ đồng, chiếm khoảng 20,4%.

 
Giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong thời gian tới. Ảnh: VBMA

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 163.974 tỉ đồng trái phiếu, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm 2023, sẽ có khoảng 308.622 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa dự kiến phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu địa phương

Hữu Long |

Dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 tại Khánh Hòa là 1.000 tỉ đồng. Kỳ hạn trái phiếu gồm kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trái phiếu trong mọi hoàn cảnh

Vương Trần - Phạm Đông |

Liên quan tới hoạt động phát hành trái phiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trả nợ trái phiếu là trách nhiệm của doanh nghiệp!

TRÍ MINH |

Bộ Tài chính vừa có yêu cầu đối với các doanh nghiệp phát hành phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn trái phiếu cho nhà đầu tư. Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, doanh nghiệp cần chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án xử lý. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Khánh Hòa dự kiến phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu địa phương

Hữu Long |

Dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 tại Khánh Hòa là 1.000 tỉ đồng. Kỳ hạn trái phiếu gồm kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trái phiếu trong mọi hoàn cảnh

Vương Trần - Phạm Đông |

Liên quan tới hoạt động phát hành trái phiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trả nợ trái phiếu là trách nhiệm của doanh nghiệp!

TRÍ MINH |

Bộ Tài chính vừa có yêu cầu đối với các doanh nghiệp phát hành phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn trái phiếu cho nhà đầu tư. Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, doanh nghiệp cần chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án xử lý.