Hơn 1.000 xe container kẹt ở Móng Cái: Mỗi ngày chưa đến 50 xe thông quan

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng xe container hàng đông lạnh và hoa quả xuất sang Trung Quốc qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến sáng nay (16.12) vẫn còn kẹt lại khá lớn. TP. Móng Cái và TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đã đề xuất lên chính quyền cấp trên các biện pháp giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tính đến sáng nay (16.12), vẫn còn hơn 1.100 xe container hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc bị kẹt tại TP.Móng Cái.

Đại diện Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết, số xe container được thông quan hàng ngày vẫn rất ít, chỉ từ 40-50 xe/ngày, khiến lượng xe ùn ứ ở Móng Cái vẫn rất lớn.

Theo các cơ quan chức năng, với tốc độ thông quan tiếp tục như hiện nay, nếu lượng xe tiếp tục đổ về, cùng với thông tin phía Trung Quốc tạm ngừng nhập hàng tại 2 cửa khẩu Tân Thanh và Hữu ở Lạng Sơn, các cửa khẩu ở Móng Cái có thể sẽ thêm ùn tắc.

Hiện, chưa có dấu hiệu cho thấy xe container từ Lạng Sơn chuyển hướng về Móng Cái, sau  Trung Quốc thông báo tạm ngừng nhập hàng tại 2 cửa khẩu ở Lạng Sơn từ 15.12.2021.

Nhiều xe đợi hàng tuần vẫn chưa được thông quan tại Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều xe đợi hàng tuần vẫn chưa được thông quan tại Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhằm tháo gỡ cho việc thông thương hàng hóa và phòng, chống dịch COVID-19, ông Hồ Quang Huy – Chủ tịch UBND TP.Móng Cái – cho biết đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thị trưởng Chính quyền Nhân dân TP.Đông Hưng, Trung Quốc.

Lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là với mặt hàng hoa quả, thủy sản cấp đông để giảm thiểu chi phí, thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo đó, hai bên thống nhất nghiên cứu xem xét thực hiện đối với lái xe trung chuyển giữa cầu Bắc Luân II và 2 đầu cầu phao Lối mở Km3+4 Hải Yên (Việt Nam)/cặp chợ biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc) theo hướng lái xe không nhập cảnh, vừa rút ngắn thời gian kiểm soát thủ tục, thông quan nhanh chóng, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thí điểm áp dụng thông quan bình thường từ thứ 2 đến Chủ nhật như Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã thống nhất; Cho phép xe trọng tải lớn (trên 14m) vận chuyển hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam qua cầu phao để giảm chi phí cho doanh nghiệp và khắc phục ùn tắc cầu Bắc Luân II.

Những đề xuất trên sẽ được hai bên báo cáo lên cấp có thẩm quyền của mỗi bên để xem xét, quyết định.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án giám đốc doanh nghiệp Móng Cái buôn lậu tàu Chung Ching

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Liên quan đến vụ buôn lậu tàu nước ngoài Chung Ching bị xẻ thịt tại khu vực bờ sông tại xã Đại Bản (huyện An Dương, Hải Phòng), Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi liên quan đối với ông Đỗ Bá Khang - giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 1.000 container hàng xuất vẫn kẹt ở cửa khẩu Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến chiều nay (12.12), số lượng container hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc kẹt lại tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã lên tới hơn 1.000 container.

"Gỡ khó" cho doanh nghiệp khi vận tải hàng hóa tại Móng Cái siết chặt

Vũ Long |

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) áp dụng xét nghiệm COVID-19 quá chặt khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Khởi tố vụ án giám đốc doanh nghiệp Móng Cái buôn lậu tàu Chung Ching

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Liên quan đến vụ buôn lậu tàu nước ngoài Chung Ching bị xẻ thịt tại khu vực bờ sông tại xã Đại Bản (huyện An Dương, Hải Phòng), Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi liên quan đối với ông Đỗ Bá Khang - giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 1.000 container hàng xuất vẫn kẹt ở cửa khẩu Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến chiều nay (12.12), số lượng container hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc kẹt lại tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã lên tới hơn 1.000 container.

"Gỡ khó" cho doanh nghiệp khi vận tải hàng hóa tại Móng Cái siết chặt

Vũ Long |

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) áp dụng xét nghiệm COVID-19 quá chặt khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.