Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Đắk Nông trở lại bình thường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cho biết, trước, trong và sau khi xăng dầu tăng lên mức giá kỷ lục như hiện nay thì hoạt động kinh doanh mặt hàng này ở địa phương vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu đóng cửa, khan hiếm như trước.

Sáng 3.3, ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý thị trường Đắk Nông cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 258 cửa hàng kinh doanh xăng dầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, phân bố rộng khắp trên địa bàn 71 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố.

Trong đó, có 40 cửa hàng xăng dầu thuộc doanh nghiệp Nhà nước. Qua kiểm tra, giám sát thị trường, nắm bắt tình hình thì khả năng và lượng cung hàng hóa xăng dầu những ngày qua  không có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, trên toàn tỉnh chỉ có 3 cây xăng ngừng hoạt động. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy các cây xăng dầu này ngừng hoạt động do có người nhà, nhân viên mắc COVID-19.  Nhìn chung, việc kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đáp ứng đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt cũng như tưới tiêu của người dân.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hai bé gái tử vong ở ao nhà hàng xóm tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong vừa xảy ra vụ việc khiến hai bé gái bị đuối nước thương tâm.

Đắk Nông rà soát, không để lãng phí đất công

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ở thành phố Gia Nghĩa, có nhiều diện tích đất sau khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án nhưng không sử dụng hết, phần đất dư thừa người địa phương đang sử dụng. Chính quyền địa phương hiện khẩn trương rà soát quy đất công này nhằm không bị lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng, nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Đắk Nông siết chặt hoạt động khai thác cát

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông vừa có nhiều động thái mới nhằm siết chặt hoạt động khai thác tài nguyên cát trên sông Krông Nô. Mục đích của việc này nhằm lập lại trật tự khai thác cát theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế thất thoát tài nguyên, nguồn thu ngân sách, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hai bé gái tử vong ở ao nhà hàng xóm tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong vừa xảy ra vụ việc khiến hai bé gái bị đuối nước thương tâm.

Đắk Nông rà soát, không để lãng phí đất công

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ở thành phố Gia Nghĩa, có nhiều diện tích đất sau khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án nhưng không sử dụng hết, phần đất dư thừa người địa phương đang sử dụng. Chính quyền địa phương hiện khẩn trương rà soát quy đất công này nhằm không bị lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng, nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Đắk Nông siết chặt hoạt động khai thác cát

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông vừa có nhiều động thái mới nhằm siết chặt hoạt động khai thác tài nguyên cát trên sông Krông Nô. Mục đích của việc này nhằm lập lại trật tự khai thác cát theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế thất thoát tài nguyên, nguồn thu ngân sách, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.