Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”

Khánh Vũ |

Mới đầu tháng 5, nhưng các loại trái cây mùa hè đã được bán nhiều, giá so với cùng kỳ năm trước giảm khoảng 20%-30%. Đặc biệt có những loại trái cây giá rẻ đến mức khó tin như: Mãng cầu, xoài, bơ...

Giá hoa quả rẻ "giật mình"

10 giờ sáng 4.5.2020, có mặt tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như: Đồng Xa, Trung Kính, Nghĩa Tân…, theo ghi nhận của PV, các loại hoa quả mùa hè về chợ với số lượng khá nhiều và có giá khá dễ chịu: Xoài Nha Trang: 20.000-25.000 đồng/kg; xoài Thái Lan: 30.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ: 20.000 đồng/kg, ổi giống Đài Loan: 15.000-18.000 đồng/kg; dứa cỡ to: 8.000-10.000 đồng/quả; dưa hấu hắc mỹ nhân, dưa hấu quả dài Sài Gòn: 18.000-20.000 đồng/kg…

Mặc dù từ Tết đến nay xảy ra vài trận mưa đá, nhưng trái cây đặc sản của Mộc Châu (Sơn La) là trái mận vẫn có tỉ lệ đậu quả cao. Giá mận hiện đang được bán tại các chợ dân sinh ở Hà Nội khoảng 30.000-40.000 đồng/kg; tuy nhiên, trên các trang mạng bán hàng online, nhiều người ra giá tới 100.000-120.000 đồng/kg…

Mặc dù xảy ra mưa đá, nhưng mận Sơn La không bị ảnh hưởng. Ảnh: Hương Quỳnh
Mặc dù xảy ra mưa đá, nhưng mận Sơn La không bị ảnh hưởng. Ảnh: Hương Quỳnh

Tại nhiều trục đường của Hà Nội như: Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Bạch, Trần Vỹ, Doãn Kế thiện, Trần Cung…, trái cây mùa hè được chở bán rong khá nhiều. Giá bán tại các xe hàng rong cũng rẻ hơn các sạp cố định khoảng 2.000-5.000 đồng/kg, tùy loại.

Xe hàng của anh Tuấn Anh ở đường Trần Vỹ luôn có những trái cam V2 trái vụ. Ảnh: Khánh Vũ.
Xe hàng của anh Tuấn Anh ở đường Trần Vỹ luôn có những trái cam V2 trái vụ rất hấp dẫn. Ảnh: Khánh Vũ.

Tại khu vực phía Nam, giá hoa quả nhiệt đới rất rẻ do năm nay các loại xoài, quýt, mít, mãng cầu… đều cho quả sớm và được mùa: Xoài cát Hòa Lộc giá từ 20.000-30.000 đồng/kg (giảm 30% so với trước), mãng cầu: 10.000-12.000 đồng/kg; quýt đường Vĩnh Long (25.000-30.000 đồng/kg); thanh long: 12.000-15.000 đồng/kg (giảm gần 50%); cam sành: 20.000 đồng/kg…

Tại một số chợ khu vực Bắc miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, giá hoa quả gần tương đương với mức giá khu vực phía Nam. Trong đó, xoài Nha Trang, dưa hấu Sài Gòn, cam sành… chỉ khoảng 15.000 đồng/kg; sầu riêng loại 1: 90.000 đồng/kg; dứa mật: 7.000-8.000 đồng/quả...

Năng suất cao nhưng khó "đầu ra"

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, năm nay thời tiết có nhiều thuận lợi, mùa mưa kéo dài, độ ẩm cao tạo điều kiện cho cây trồng phát triển. Phần lớn cây trồng có tỉ lệ đậu trái cao.

 
Chị Nhung (áo đen) cho biết giá trái cây hè này giảm tới 30% do nguồn cung dồi dào nhưng đầu ra găp khó khăn. Ảnh: Khánh Vũ

Do nguồn cung dồi dào nên giá bán sỉ khá rẻ. Chị Nguyễn Thị Nhung (Nhổn - Hà Nội), cho biết: Ngoài bán hàng tại chợ, chị còn đổ buôn trên mạng, nên mỗi tuần đều nhập hàng từ các chợ đầu mối. “Bưởi da xanh giá 30.000 đồng/quả 1,1-1,3kg/quả; bơ: 20.000 đồng/kg; dưa hấu: 10.000-12.000 đồng/kg; quýt: 20.000 đồng/kg… Nói chung hoa quả bán sỉ năm nay rẻ hơn mọi năm khoảng 20-30% nên lượng bán ra khá chạy”.

Nhiều loại trái cây đặc sản có giá rất rẻ. Ảnh: Khánh Vũ
Nhiều loại trái cây đặc sản có giá rất rẻ. Ảnh: Khánh Vũ

Thông tin từ Bộ NNPTNT cũng cho biết, năm nay, các loại trái cây cho năng suất cao, nhưng khó có đầu ra bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên nông dân phải bán với giá rất rẻ, dẫn đến tình trạng giá trái cây "lao dốc" trên thị trường.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Trái cây ở chợ đầu mối xuống giá chưa từng thấy

Huân Cao |

Nhiều loại trái cây tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm TPHCM đang có giá bán thấp kỷ lục. Theo các tiểu thương chưa có năm nào giá trái cây lại "xuống đáy" như thời điểm này: chỉ cần vài nghìn đồng là mua được 1kg trái cây hay rau, củ.

Người trồng lao đao khi rau củ, trái cây rớt giá vì dịch bệnh COVID-19

Long Vũ |

Sau đợt giảm giá sốc của một số loại trái cây xuất khẩu như dưa hấu, thanh long, sầu riêng, mít Thái, đến lượt xoài và nhiều lại hoa quả, rau củ giảm giá bởi dư thừa nguồn cung và xuất khẩu giảm mạnh.

Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá

L.V |

Giá hàng loạt loại trái cây chủ lực cho xuất khẩu như thanh long, sầu riêng, chanh leo… lao dốc đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân trong tháng qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TPHCM: Trái cây ở chợ đầu mối xuống giá chưa từng thấy

Huân Cao |

Nhiều loại trái cây tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm TPHCM đang có giá bán thấp kỷ lục. Theo các tiểu thương chưa có năm nào giá trái cây lại "xuống đáy" như thời điểm này: chỉ cần vài nghìn đồng là mua được 1kg trái cây hay rau, củ.

Người trồng lao đao khi rau củ, trái cây rớt giá vì dịch bệnh COVID-19

Long Vũ |

Sau đợt giảm giá sốc của một số loại trái cây xuất khẩu như dưa hấu, thanh long, sầu riêng, mít Thái, đến lượt xoài và nhiều lại hoa quả, rau củ giảm giá bởi dư thừa nguồn cung và xuất khẩu giảm mạnh.

Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá

L.V |

Giá hàng loạt loại trái cây chủ lực cho xuất khẩu như thanh long, sầu riêng, chanh leo… lao dốc đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân trong tháng qua.