Hoa Kỳ, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam

Vũ Long |

Trong 1,5 tháng qua, Việt Nam tiếp tục duy trì nhiều thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là 2 thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong tháng 1.2021, Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn về xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam. Trong đó, Hoa Kỳ chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 935 triệu USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ (chiếm khoảng 26,8% thị phần).

Tiếp đến là Trung Quốc với khoảng 888 triệu USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ và chiếm 25,4% thị phần.

Bộ NNPTNT cũng cho biết, trong tháng 1.2021, xuất khẩu sang các nước ASEAN tăng 25,2% và EU tăng 7,6%. Cả 2 thị trường này đều đạt khoảng 312 triệu USD và mỗi thị trường chiếm 8,9% thị phần.

Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 288 triệu USD, tăng 25,6% và chiếm gần 8,3% thị phần; thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch khoảng 164 triệu USD, tăng 20,9% và chiếm 5,7% thị phần.

Số liệu trên cho thấy, bức tranh xuất khẩu trong 1,5 tháng vừa qua nhiều điểm sáng. Nông, lâm, thủy sản vẫn là những sản phẩm chủ lực mang về giá trị kim ngạch xuất khẩu cao.

Chỉ riêng tháng 1.2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 6,45 tỉ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 3,49 tỉ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu ước khoảng 2,97 tỉ USD, tăng 47,2%; xuất siêu khoảng 523 triệu USD.

Về xuất khẩu, tháng 1.2021 ước đạt 3,49 tỉ USD, tăng 27,1% so với tháng 1.2020. Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt gần 1,62 tỉ USD, tăng 28,9%; chăn nuôi ước đạt 26 triệu USD, tăng 3,0%; thủy sản ước đạt khoảng 600 triệu USD, tăng 19,6%; lâm sản chính đạt trên 1,33 triệu USD, tăng 47,8%.

Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Caosu, chè, hạt điều, hạt tiêu, tôm, cá tra, các sản phẩm lâm sản.

Trong đó, xuất khẩu caosu đạt tăng 41,9%; chè tăng 30,5%; hạt điều tăng 51,8%; hồ tiêu tăng 41,7%; tôm tăng 30,8%; cá tra tăng 25,8%; quế tăng 42,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 48,4%; mây, tre, cói thảm tăng 36,7%...

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm, gồm: Càphê, rau quả và gạo. Trong đó, càphê giảm 12,7%, gạo giảm 20,2%, rau quả giảm 7,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm sản và thủy sản tháng 1.2021 ước đạt khoảng 2,97 tỉ USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 2,63 tỉ USD, tăng 62,9%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gỗ và lâm sản “hứa” mang về 14 tỉ USD dù dịch COVID-19

Vũ Long |

Năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt 14 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Sức ép từ thực thi RCEP – nông sản Việt hết thời xuất khẩu thô

Vũ Long |

Tham gia vào Hiệp định RCEP, Việt Nam cần chú trọng chế biến sâu để gia tăng giá trị và chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

6 mặt hàng "2 tỉ đô" tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong năm 2021

Vũ Long |

Dự báo 6 mặt hàng nông sản “chủ lực quốc gia” như: Gỗ, thủy sản, gạo, càphê, trái cây, caosu… tiếp tục là nhóm xuất khẩu chính trong năm 2021.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản “hứa” mang về 14 tỉ USD dù dịch COVID-19

Vũ Long |

Năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt 14 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Sức ép từ thực thi RCEP – nông sản Việt hết thời xuất khẩu thô

Vũ Long |

Tham gia vào Hiệp định RCEP, Việt Nam cần chú trọng chế biến sâu để gia tăng giá trị và chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

6 mặt hàng "2 tỉ đô" tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong năm 2021

Vũ Long |

Dự báo 6 mặt hàng nông sản “chủ lực quốc gia” như: Gỗ, thủy sản, gạo, càphê, trái cây, caosu… tiếp tục là nhóm xuất khẩu chính trong năm 2021.