Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Chuyên gia mách nước tiết kiệm điện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa càng nhiều, để tiết kiệm điện, người dùng cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C…

Điều hòa có phải "thủ phạm"?

Trong kỳ thanh toán hóa đơn tiền điện tháng 5 (ghi chỉ số từ ngày 6.5 - 5.6), nhiều khách hàng bất ngờ với số tiền điện tăng cao hơn bình thường, đặc biệt là tại Hà Nội. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội giải thích việc hoá đơn điện tăng cao do nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện lớn, trong đó "thủ phạm" chính là điều hòa nhiệt độ.

Để tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng, PGS.TS Nguyễn Việt Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Nhiệt - Lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Khi sử dụng điều hòa, để tiết kiệm điện, người dùng cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ khiến tốn điện, hại máy và không đảm bảo sức khỏe.

Trường hợp chưa đủ mát, người dùng có thể bật thêm quạt gió kết hợp, sẽ giúp tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn.

Để nhiệt độ điều hòa trong khoảng từ 26-28 độ để tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Ảnh: Anh Minh
Để nhiệt độ điều hòa trong khoảng từ 26-28 độ để tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Ảnh: Anh Minh

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Dũng, cần chọn và sử dụng các loại điều hòa được dán nhãn năng lượng 5 sao theo quy định Bộ Công Thương và phù hợp với diện tích phòng. Đồng thời phải thường xuyên vệ sinh điều hòa, bởi việc để điều hòa bị bụi bẩn cũng là một trong những nguyên nhân gây lãng phí điện năng.

"Điều hòa sau thời gian dài sử dụng, cả giàn nóng và giàn lạnh đều có các lá tản nhiệt bị mềm, trong khi gas lạnh có thể bị hao hụt, dầu máy bị bẩn cũng như các chi tiết cơ khí bị mài mòn. Hiệu quả làm lạnh có thể bị giảm tới 10 đến 15%. Việc bảo trì vệ sinh đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ điều hòa", ông Dũng nói và cho biết, các thiết bị điện tử như quạt, điều hòa, tivi… khi không sử dụng nên ngắt hẳn nguồn điện, bởi nếu chỉ tắt bằng điều khiển, một số linh kiện vẫn phải hoạt động ở chế độ chờ và gây tiêu tốn năng lượng.

Th.s Phạm Mạnh Hải (Đại học Điện lực) cho biết, người dùng có thể chuyển chế độ lạnh từ cool (hơi lạnh, hình ảnh biểu thị là bông tuyết) sang chế độ dry (trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt nước). Ở chế độ dry, điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra ngoài, không khí trong phòng sẽ trong lành, khô ráo hơn nên mức tiêu thụ điện năng ít hơn chế độ làm mát.

"Thao tác này sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa gần 10 lần. Đồng thời, sẽ hạn chế sốc nhiệt bởi nhiệt độ phòng sẽ không thấp quá 23 độ C và không dao động lớn với nhiệt độ bên ngoài", ông Hải nói.

Bên cạnh đó, ông Hải khuyến cáo, người dùng không bật tắt điều hòa liên tục, đồng thời ngắt aptomat khi không sử dụng, không bật điều hòa 24/24, không mở cửa khi sử dụng điều hòa, có thể hẹn giờ để tắt máy.

Làm gì để tiết kiệm điện?

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) liên tục có những khuyến cáo đối người dùng nhằm đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Miền Bắc đang những ngày hè và là mùa cao điểm sử dụng điện, đặc biệt trong sinh hoạt và sản xuất. Thời tiết nóng nực khiến nhu cầu sử điện cho các thiết bị làm mát lên cao, vì vậy lượng điện tiêu thụ cũng tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người thực hiện làm việc ở nhà, thay vì đến cơ quan.

EVN khuyến nghị người dùng cần thay đổi thói quen sử dụng các đồ dùng điện, đặc biệt đối với các thiết bị có mức tiêu thụ điện lớn như: điều hòa và tủ lạnh.

Cụ thể, điều hòa được EVNNPC khuyến nghị nên để nhiệt độ trong khoảng 25 - 28 độ C. Tủ lạnh không nên để quá nhiều thực phẩm, không đóng mở nhiều lần, không để thực phẩm còn nóng vào tủ lạnh. Trong các loại thiết bị làm mát, điều hòa có mức độ tiêu tốn điện năng lớn nhất; thông thường chiếm từ 30% - 60%, nhiều trường hợp chiếm trên 60% tổng hóa đơn tiền điện.

Do vậy, người dân chỉ nên dùng điều hòa ở mức nhiệt từ 25 - 28 độ C. Thực tế cho thấy, cứ đặt thấp hơn 1 độ C là điện năng tăng 3%. Người dùng nên đặt điều hòa ở mức mát vừa đủ, không quá lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tăng mức điện tiêu thụ.

Bên cạnh đó, người dùng nên kết hợp thêm quạt để đối lưu gió đều trong phòng và cảm thấy mát hơn; đảm bảo là phòng điều hòa luôn kín; tránh để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào cục nóng điều hòa; thường xuyên vệ sinh tấm lưới lọc bụi và nên vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ 3 - 6 tháng/lần; tắt điều hòa nếu không sử dụng từ 30 phút trở lên…

Không những vậy, người dùng có thể sử dụng rèm cửa để chắn ánh nắng ban ngày và mở cửa sổ để đón gió mát vào ban đêm. Khi đêm xuống, nhiệt độ sẽ giảm đáng kể so với nhiệt độ ban ngày, thay vì sử dụng điều hòa suốt đêm, mở cửa sổ trong lúc ngủ sẽ tận dụng được luồng khí mát từ gió trời.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm hằng ngày, không nên để các thiết bị điện hoạt động không tải.

Đồng thời, đơn vị nên đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao và tiết kiệm điện như: lắp đặt thêm các máy biến tần cho hệ thống máy nén, điều hòa công nghiệp, quạt gió, mô tơ có công suất lớn trong dây chuyền sản xuất.

Anh Tuấn - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Cần một đơn vị thanh tra độc lập

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Trong kỳ thanh toán hoá đơn tiền điện tháng 5 (ghi chỉ số từ ngày 6.5 - 5.6), nhiều khách hàng bất ngờ với số tiền điện tăng cao hơn bình thường, đặc biệt là tại Hà Nội. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đưa ra giải thích về vấn đề này như điều chỉnh giá, nhu cầu sử dụng, nắng nóng kéo dài; trong đó "thủ phạm" chính khiến hoá đơn điện tăng vọt là việc sử dụng điều hoà. Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn hoài nghi khi tiền điện tăng từ 30-50% so với tháng trước.

Hoá đơn tiền điện tăng vọt, thủ phạm là gì?

Thiên Bình - Phương Anh |

Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh về tình trạng hoá đơn tiền điện tăng vọt, gấp 3, thậm chí 5 lần so với các tháng trước. Vậy thiết bị nào đang tốn điện năng nhất trong gia đình?

Người dân sốc với hoá đơn tiền điện: Cùng hiến kế để tìm đúng thủ phạm

Cường Ngô- Linh Anh |

Mặc dù nhiều chuyên gia đã cho rằng “thủ phạm” của việc hoá đơn tiền điện tăng sốc tháng vừa qua là do điều hoà. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa tin và cho rằng nên có thêm phép thử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Cần một đơn vị thanh tra độc lập

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Trong kỳ thanh toán hoá đơn tiền điện tháng 5 (ghi chỉ số từ ngày 6.5 - 5.6), nhiều khách hàng bất ngờ với số tiền điện tăng cao hơn bình thường, đặc biệt là tại Hà Nội. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đưa ra giải thích về vấn đề này như điều chỉnh giá, nhu cầu sử dụng, nắng nóng kéo dài; trong đó "thủ phạm" chính khiến hoá đơn điện tăng vọt là việc sử dụng điều hoà. Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn hoài nghi khi tiền điện tăng từ 30-50% so với tháng trước.

Hoá đơn tiền điện tăng vọt, thủ phạm là gì?

Thiên Bình - Phương Anh |

Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh về tình trạng hoá đơn tiền điện tăng vọt, gấp 3, thậm chí 5 lần so với các tháng trước. Vậy thiết bị nào đang tốn điện năng nhất trong gia đình?

Người dân sốc với hoá đơn tiền điện: Cùng hiến kế để tìm đúng thủ phạm

Cường Ngô- Linh Anh |

Mặc dù nhiều chuyên gia đã cho rằng “thủ phạm” của việc hoá đơn tiền điện tăng sốc tháng vừa qua là do điều hoà. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa tin và cho rằng nên có thêm phép thử.