Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng xa, hải đảo

Mai Dung |

Ngày 18.11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), Bộ Công Thương tổ chức hội nghị “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo”.

Kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng nông sản, đặc sản

Tiếp nối giai đoạn 2015-2020, nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, ngày 13.7.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan bám sát mục tiêu của Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 triển khai 15 đề án, nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng vào các hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng nông sản, các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương.

Gian hàng Công ty Trường Phú Quý (Hải Phòng) tham gia hội nghị. Bà Đặng Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Công ty cho biết -
Gian hàng Công ty Trường Phú Quý (Hải Phòng) tham gia hội nghị. Bà Đặng Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Công ty cho biết - Tới đây, công ty mong muốn sản phẩm tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử để phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân hiện nay. Ảnh: Ban Tổ chức

Từ đó, đã bước đầu hình thành những chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng miền theo hướng hiện đại, bền vững, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh của địa phương vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết, Hội nghị “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” là một trong những hoạt động của Bộ Công Thương triển khai với mục tiêu kết nối, hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc sản miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động gắn giữa văn hóa, du lịch với thương mại

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn 2021-2025; thảo luận các giải pháp về chính sách, hỗ trợ sản xuất, chế biến, kết nối tiêu thụ, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Trong đó, hướng tới mục tiêu tổng thể của Chương trình trong cả giai đoạn 2021-2025 là đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9 - 11% hàng năm; phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của khu vực. Bộ Công Thương đưa ra nhiều giải pháp, trong đó hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động gắn giữa văn hóa, du lịch với thương mại như các lễ hội, hội chợ để vừa tôn vinh văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa phát triển và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Ký kết thỏa thuận kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Ảnh: Ban Tổ chức
Ký kết thỏa thuận kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Ảnh: Ban Tổ chức

Cùng với đó, lồng ghép các chương trình, đề án quốc gia như Chương trình khuyến công quốc gia, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Bộ Công Thương cũng hướng tới mục tiêu đào tạo được nguồn nhân lực về quản lý nhà nước, về kinh doanh cho bà con dân tộc thiểu số, và cả các doanh nghiệp hoạt động tại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để hỗ trợ cho việc tiêu thụ hàng hóa một cách thuận lợi hơn...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 lao động dự giải chạy nhân 94 năm ngày truyền thống Cảng Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 18.11, tại Cảng Hoàng Diệu, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức giải chạy bộ phong trào nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng (24.11.1929 – 24.11.2023).

Tiêu điều nhà trưng bày tại di tích Đảo Cò nổi tiếng Hải Dương

Hoàng Khôi |

Hơn 8 năm sau khi được đầu tư bởi tổ chức phi chính phủ, nhà trưng bày hàng trăm mẫu sinh vật tại khu du lịch Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện, Hải Dương) gần như bị bỏ không do không có kinh phí duy tu, sửa chữa.

Hải Phòng sắp diễn ra giải chạy thiện nguyện chinh phục đỉnh Thiên Văn

Mai Dung |

UBND quận Kiến An (Hải Phòng) vừa phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức lễ công bố Giải chạy chinh phục đỉnh Thiên Văn gây Quỹ “Vì người nghèo” quận Kiến An năm 2023.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Cẩn trọng vướng bẫy tuyển dụng mạo danh các doanh nghiệp dầu khí trên mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Kẻ gian sử dụng thương hiệu, thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp lớn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi người có nhu cầu tìm việc dưới hình thức tuyển dụng.

Tiêu hủy xác con cá sấu sổng chuồng vừa được tìm thấy

NGUYÊN ANH |

Ngày 19.11, ông Lê Quang Nghĩa - Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) - cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện tiêu hủy con cá sấu sổng chuồng vừa tìm thấy được đêm qua nhưng đã chết.

Nhân lực trình độ cao sẽ quyết định vị thế, sức mạnh của mỗi quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và trình độ phát triển khoa học công nghệ sẽ quyết định vị thế, sức mạnh, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Hơn 500 lao động dự giải chạy nhân 94 năm ngày truyền thống Cảng Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 18.11, tại Cảng Hoàng Diệu, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức giải chạy bộ phong trào nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng (24.11.1929 – 24.11.2023).

Tiêu điều nhà trưng bày tại di tích Đảo Cò nổi tiếng Hải Dương

Hoàng Khôi |

Hơn 8 năm sau khi được đầu tư bởi tổ chức phi chính phủ, nhà trưng bày hàng trăm mẫu sinh vật tại khu du lịch Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện, Hải Dương) gần như bị bỏ không do không có kinh phí duy tu, sửa chữa.

Hải Phòng sắp diễn ra giải chạy thiện nguyện chinh phục đỉnh Thiên Văn

Mai Dung |

UBND quận Kiến An (Hải Phòng) vừa phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức lễ công bố Giải chạy chinh phục đỉnh Thiên Văn gây Quỹ “Vì người nghèo” quận Kiến An năm 2023.