Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, không bị ùn ứ do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Các trung tâm thương mại cả nước đang nỗ lực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các loại rau, quả đến mùa thu hoạch rộ.

Cửa khẩu biên giới ưu tiên để xuất khẩu lưu thông nhanh nhất

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ các địa phương xuất khẩu nông sản sang bên kia biên giới.

Theo đó, UBND các tỉnh biên giới phía Bắc cập nhật, phản ánh kịp thời để cùng phối hợp xử lý. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện luồng xanh đối với quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới theo hình thức chính ngạch.

Tăng cường trao đổi với chính quyền phía bạn để tạo điều kiện thuận lợi và tăng thời gian thông quan đối với các loại nông sản đến thời điểm thu hoạch, đặc biệt là đối với quả vải đến thời điểm thu hoạch chính vụ.

Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nông sản xuất khẩu qua biên giới chủ động cân nhắc, điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu. Tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn.

Siêu thị, trung tâm thương mại chung tay hỗ trợ nông dân

Theo đại diện các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại đang tăng cường nhập nông sản và thực hiện các chương trình kích cầu để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân, đặc biệt là nông dân vùng dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… Big C và GO! - thành viên của Tập đoàn Central Retail đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng nông dân Bắc Giang”, bán hàng với giá đặc biệt hấp dẫn đối với sản phẩm dưa hấu và bí đỏ, nhằm kích cầu tiêu thụ.

Nông sản, hàng hóa được tăng cường tại các siêu thị để hỗ trợ nông dân. Ảnh: Thanh Tân
Nông sản, hàng hóa được tăng cường tại các siêu thị để hỗ trợ nông dân. Ảnh: Thanh Tân

Đại diện Tập đoàn Central Retail, cho biết, cách đây một tháng tập đoàn này cũng đã làm việc với tỉnh và các nhà cung cấp về kế hoạch thu mua, tiêu thụ vải thiều mùa vụ 2021. Dự kiến vải thiều Bắc Giang sẽ được bán tại Big C và Go! trong vài ngày tới. Hệ thống VinCommerce cũng sẵn sàng tiêu thụ nông sản để hỗ trợ nông dân, đặc biệt là các loại trái cây đã đến kỳ thu hoạch rộ như dứa, vải, dưa…

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn tỉnh có 1.000ha rau, ước sản lượng khoảng 18.000 tấn. Hiện nay, các huyện cách ly xã hội của Bắc Giang như: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam còn khoảng 465ha chưa thu hoạch, sản lượng trên 8.000 tấn.

Ngoài rau các loại, Bắc Giang còn diện tích cây ăn quả, trong đó có 400ha dưa các loại, ước sản lượng khoảng 8.800 tấn. Bắc Giang có khoảng trên 700ha dứa với tổng sản lượng 13.000 tấn.

Tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên… việc tiêu thụ nông sản cũng cần đến sự chung tay, hỗ trợ của toàn xã hội do hiện nay, một số sản phẩm trái cây như vải, nhãn, na, ổi, dưa… chuẩn bị thu hoạch rộ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vượt dịch, nông sản Việt nối nhau xuất ngoại

Phong Nguyễn |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tổng giá trị xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản của Việt Nam của riêng 4 tháng đầu năm 2021 đạt 17,15 tỉ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Điều đáng nói là XK nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Châu Mỹ tăng 56,7%, XK sang Châu Đại Dương tăng 29,2%, XK sang Châu Á ước tăng 18,2%, Châu Phi tăng 11,8%...

Bắc Giang đề nghị Chính phủ gỡ khó tiêu thụ nông sản

Cường Ngô |

Hàng trăm nghìn tấn nông sản của Bắc Giang tới vụ thu hoạch nhưng đang bị nghẽn, chính vì vậy, tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị Chính phủ gỡ khó.

Xe chở nông sản, hàng hóa của Bắc Giang "gặp khó" tại các chốt kiểm soát

Trần Tuấn |

Các phương tiện vận tải chở nông sản, hàng thiết yếu và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố đều bị các chốt kiểm soát chặn lại, không cho lưu thông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vượt dịch, nông sản Việt nối nhau xuất ngoại

Phong Nguyễn |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tổng giá trị xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản của Việt Nam của riêng 4 tháng đầu năm 2021 đạt 17,15 tỉ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Điều đáng nói là XK nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Châu Mỹ tăng 56,7%, XK sang Châu Đại Dương tăng 29,2%, XK sang Châu Á ước tăng 18,2%, Châu Phi tăng 11,8%...

Bắc Giang đề nghị Chính phủ gỡ khó tiêu thụ nông sản

Cường Ngô |

Hàng trăm nghìn tấn nông sản của Bắc Giang tới vụ thu hoạch nhưng đang bị nghẽn, chính vì vậy, tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị Chính phủ gỡ khó.

Xe chở nông sản, hàng hóa của Bắc Giang "gặp khó" tại các chốt kiểm soát

Trần Tuấn |

Các phương tiện vận tải chở nông sản, hàng thiết yếu và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố đều bị các chốt kiểm soát chặn lại, không cho lưu thông.