Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra Mumuso Việt Nam

Hữu Long |

Chiều 10.5, đại diện Phòng chống hàng giả (Cục Quản lý thị trường) xác nhận, đơn vị vừa nhận được văn bản của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị kiểm tra hoạt động của Mumuso Việt Nam.

Động thái này của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc được đưa ra sau khi truyền thông Hàn Quốc thông tin, mặc dù mang danh thương hiệu đến từ Hàn Quốc nhưng trụ sở chính của Mumuso lại  đặt tại Thượng Hải (Trung Quốc). Chưa hết, trên nhiều sản phẩm của Mumuso cũng ghi rõ, xuất xứ đều từ Trung Quốc.

“Sau khi tiếp nhận văn bản, Cục quản lý thị trường vẫn đang kiểm tra hồ sơ, giấy tờ pháp lý của thương hiệu này” – đại diện phòng Chống hàng giả thông tin.

Sản phẩm của Mumuso Việt Nam giống hết thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc.
Sản phẩm của Mumuso Việt Nam giống hết thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ảnh: Hà Phương

Trước câu hỏi của PV về việc nhiều sản phẩm của Mumuso Việt Nam giống hệt với các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên, đại diện phòng Chống hàng giả cho rằng: Nếu đúng Mumuso Việt Nam có hành vi làm nhái các sản phẩm này thì cũng khó xử lý bởi chủ của thương hiệu tại Hàn Quốc bị làm nhái không có đơn khiếu kiện.

“Chủ thương hiệu tại Hàn Quốc phải có đăng ký bảo hộ sản phẩm tại Việt Nam. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền thì chủ thương hiệu có đơn kiện, từ đó chúng tôi mới có cơ sở kiểm tra, xử lý” – đại diện phòng Chống hàng giả nói.

Trước câu chuyện một số thương hiệu nước ngoài nhưng bán hàng Trung Quốc lừa dối người tiêu dùng, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan - nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho rằng, trên thực tế, một số chuỗi cửa hàng có thể phân phối hàng hóa của các nước khác nhau chứ không bắt buộc một loại hàng hóa của một quốc gia cụ thể nào, miễn các mặt hàng này có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

“Tại những chuỗi cửa hàng, người bán thường xen kẽ các loại hàng hóa có nguồn gốc khác nhau. Người tiêu dùng cần đọc kỹ hướng dẫn, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm này trước khi mua” – bà Lan nói.

Bà Lan nhận định: Gần đây, truyền thông trong nước đã phản ánh tình trạng một số công ty của Trung Quốc nhái các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản để bán hàng, lừa đảo người tiêu dùng. Bà Lan nêu ví dụ, một số công ty có thể đăng ký kinh doanh tại Hàn Quốc nhưng sản phẩm của họ không phải là sản phẩm Hàn Quốc.

“Từ câu chuyện này, các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm tra việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm soát được việc doanh nghiệp bán bao nhiêu phần trăm hàng Hàn Quốc, Nhật Bản hay cả Trung Quốc” - bà Lan nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Daiso bán hàng không dán tem tiếng Việt là vi phạm hành chính

Hữu Long - Lệ Hà |

Chuỗi các cửa hàng Mumuso, Miniso, Daiso mặc dù khẳng định thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng lại bán hàng Trung Quốc. Đáng nói, nhiều sản phẩm của cửa hàng Daiso không có tem tiếng Việt…

Hàng Trung Quốc "khoác áo" Mumuso, Miniso... bày bán công khai giữa Hà Nội

Hữu Long - Đỗ Phương |

Không dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, bán hàng Trung Quốc nhưng quảng cáo là thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản.... là hàng loạt bê bối của các chuỗi cửa hàng Mumuso, Miniso, Daiso...

Thực hư chuyện Mumuso giả danh thương hiệu của Hàn Quốc, lừa dối người tiêu dùng Việt

Hữu Công - Nguyễn Linh - Hà Phương |

Sau bài phóng sự điều tra về Mumuso của truyền thông Hàn Quốc, PV báo Lao Động đã dạo qua các cửa hàng của thương hiệu này và nhận thấy những điều bất thường xung quanh các sản phẩm bầy bán ở đây.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Daiso bán hàng không dán tem tiếng Việt là vi phạm hành chính

Hữu Long - Lệ Hà |

Chuỗi các cửa hàng Mumuso, Miniso, Daiso mặc dù khẳng định thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng lại bán hàng Trung Quốc. Đáng nói, nhiều sản phẩm của cửa hàng Daiso không có tem tiếng Việt…

Hàng Trung Quốc "khoác áo" Mumuso, Miniso... bày bán công khai giữa Hà Nội

Hữu Long - Đỗ Phương |

Không dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, bán hàng Trung Quốc nhưng quảng cáo là thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản.... là hàng loạt bê bối của các chuỗi cửa hàng Mumuso, Miniso, Daiso...

Thực hư chuyện Mumuso giả danh thương hiệu của Hàn Quốc, lừa dối người tiêu dùng Việt

Hữu Công - Nguyễn Linh - Hà Phương |

Sau bài phóng sự điều tra về Mumuso của truyền thông Hàn Quốc, PV báo Lao Động đã dạo qua các cửa hàng của thương hiệu này và nhận thấy những điều bất thường xung quanh các sản phẩm bầy bán ở đây.