Hết vé máy bay, hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay

Lam Duy |

Riêng trong ngày 6.2, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không đang có kế hoạch tăng chuyến từ nay đến ngày 12.2.2022 để đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân đi vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đang đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Riêng trong ngày 6.2, các hãng đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.

Theo đó do các giờ bay ban ngày đã rất đông, Cục Hàng không Việt Nam đang đề nghị các hãng bay khung giờ đêm.

Được biết Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ động xây dựng phương án khai thác đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất. Hiện 102 quầy check in tại nhà ga T1 và 22 điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua được 4.000 khách/giờ.

Để đáp ứng tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa và khôi phục đường bay quốc tế thường lệ chở khách, sân bay Nội Bài đã triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24.1 đến ngày 11.2 và rà soát năng lực đáp ứng của 2 nhà ga hành khách vào các giai đoạn cao điểm, khung giờ cao điểm.

Đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để nắm bắt đầy đủ, chính xác kế hoạch bay, bố trí vị trí đỗ máy bay; mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác sảnh E, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra máy bay, băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách…

Trước đó theo thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc, trong ngày 6.2, sân bay Nội Bài dự kiến khai thác hơn 370 chuyến bay. Trong số này có 168 chuyến nội địa đi, 166 chuyến nội địa đến 166 chuyến, 18 chuyến quốc tế đi và 20 chuyến quốc tế đến. Số lượng khách đi từ sân bay này dự kiến lên tới 56.000 khách.

Đáng chú ý, số lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Nội Bài trong 2 ngày 5 - 6.2 đều tăng cao so với ngày cao điểm nhất trước Tết.

Hành khách đi máy bay qua Nội Bài vào ngày cao điểm trong dịp Tết 2022 cũng tăng gần gấp đôi so với ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2021 (383 chuyến với 29.000 khách). Dù vẫn thấp hơn thời điểm Tết Nguyên đán 2020, ngày cao điểm 620 chuyến với 91.000 khách.

Trước đó theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, trên trang web của Vietnam Airlines, toàn bộ vé máy bay các hạng phổ thông, phổ thông linh hoạt trên các chuyến bay chặng Hà Nội - TP.HCM ngày 6.2 đều đã báo hết. Người dân nếu muốn di chuyển chặng bay này chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá thấp nhất 9,6 triệu đồng.

Trong các ngày tiếp theo từ 7 - 9.2, các vé hạng phổ thông cũng đã hết và khách muốn di chuyển cũng chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá thấp nhất khoảng 8,7 triệu đồng.

Mức giá của chặng bay Hà Nội - TP.HCM phải tới ngày 14.2 mới trở lại mức 883.000 đồng/vé.

Trong khi đó, trên trang web của các hãng hàng không Bamboo và Vietjet, chặng bay trên đều đã báo hết vé trong ngày 6.2. Ghi nhận cũng cho thấy, một số chặng bay từ Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Thanh Hóa tới TP.HCM đều đã báo hết vé tất cả các hãng tới 8.2.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng dự kiến đón 404 chuyến bay, hơn 44.000 khách trong 9 ngày Tết

An Thượng |

Đà Nẵng - Sở Du lịch thành phố cho biết, theo kế hoạch, trong 9  ngày nghỉ Tết nguyên đán, Đà Nẵng sẽ đón 404 chuyến bay với hơn 44.000 khách. Trong đó có nhiều khách du lịch du Xuân. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết, số chuyến bay tăng cao

KHÁNH LINH |

TPHCM - Trong ngày mùng 3 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất quay lại với không khí nhộn nhịp, hối hả khi số chuyến bay tăng lên so với 2 ngày trước đó. Dự kiến trong hôm nay, Tân Sơn Nhất sẽ đón 672 chuyến bay bao gồm cả chuyến bay đi và đến.

Những chuyến bay đầu tiên năm Nhâm Dần tràn ngập nụ cười

Lâm Anh |

Ngay trong buổi sáng đầu tiên của năm Nhâm Dần, rất nhiều hành khách đã xuất hành trên những chuyến bay đầu tiên, mang đến sự nhộn nhịp, tấp nập tại khắp các sân bay lớn trên cả nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng dự kiến đón 404 chuyến bay, hơn 44.000 khách trong 9 ngày Tết

An Thượng |

Đà Nẵng - Sở Du lịch thành phố cho biết, theo kế hoạch, trong 9  ngày nghỉ Tết nguyên đán, Đà Nẵng sẽ đón 404 chuyến bay với hơn 44.000 khách. Trong đó có nhiều khách du lịch du Xuân. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết, số chuyến bay tăng cao

KHÁNH LINH |

TPHCM - Trong ngày mùng 3 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất quay lại với không khí nhộn nhịp, hối hả khi số chuyến bay tăng lên so với 2 ngày trước đó. Dự kiến trong hôm nay, Tân Sơn Nhất sẽ đón 672 chuyến bay bao gồm cả chuyến bay đi và đến.

Những chuyến bay đầu tiên năm Nhâm Dần tràn ngập nụ cười

Lâm Anh |

Ngay trong buổi sáng đầu tiên của năm Nhâm Dần, rất nhiều hành khách đã xuất hành trên những chuyến bay đầu tiên, mang đến sự nhộn nhịp, tấp nập tại khắp các sân bay lớn trên cả nước.