Hé lộ chiêu đổi date mỹ phẩm lừa dối người tiêu dùng

Nhóm PV |

Trong các ngành hàng đang bị làm giả, nguy hiểm nhất là những ngành hàng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... Thế nhưng, có những đơn vị gia công tạo thành "đế chế", hàng ngày tạo ra hàng nghìn sản phẩm, mỹ phẩm giả, nhái kém chất lượng.

Để cung cấp một lượng lớn các sản phẩm mỹ phẩm gia công ra thị trường, ngoài nguồn cung là hàng nhái nhập lậu từ biên giới phía bắc, các kho xưởng gia công mỹ phẩm là một trong những nguồn chủ lực cho nhiều đơn vị kinh doanh.

Được biết đến như một hiện tượng trên mạng xã hội, tài khoản có tên Tik Tok "Trùm Gia công MP - TPCN" thường xuyên đăng tải các bài đăng quảng cáo về 1 kho chuyên cung cấp mỹ phẩm gia công lớn nhất Hà Nội hiện nay.

Đi thuê vườn dược liệu để "lấy lòng" khách hàng

Giới thiệu là người có nhu cầu đặt số lượng lớn mỹ phẩm gia công nhái của một thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, phóng viên liên hệ đến người đàn ông tên Quốc để đặt hàng.

Ngay khi biết chúng tôi là khách hàng tiềm năng, ông Quốc hẹn đến trụ sở tại địa chỉ ngõ 21 Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tư vấn. Tại đây, ông Quốc tự giới thiệu mình là trưởng phòng kinh doanh của một công ty sản xuất về mỹ phẩm. Đây là nơi cung cấp sản phẩm cho rất nhiều boss mỹ phẩm.

"Bên anh hiện tại có 2 nhà máy, một nhà máy sản xuất mỹ phẩm, một nhà máy bên thực phẩm chức năng và sản xuất cho nhiều boss mỹ phẩm ở Hà Nội, em yên tâm", ông Quốc nói.

Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn làm sản phẩm xà bông mùi già và nước hoa hồng cổ Sapa để bán online dịp Tết, ông Quốc mách chúng tôi những chiêu thức markerting nhằm "lấy lòng" khách hàng. Đó là đi thuê vườn dược liệu, rồi quay dựng viral (quảng bá) video trên Tiktok, Facebook. Quốc sẵn sàng giới thiệu cho chúng tôi danh sách những vườn dược liệu để có thể quay, chụp hình quảng cáo.

Đối với sản phẩm nước hoa hồng cổ Sapa, ông Quốc cho rằng, không cần thiết phải có nhiều cánh hồng cổ Sapa, chỉ cần có một lượng ít, rồi trộn với hồng thường cho ra đủ tinh chất, không ai biết được.

Ông Quốc tự giới thiệu mình là Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm HMC. Ảnh: Nhóm PV
Ông Quốc tự giới thiệu mình là Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm. Ảnh: Nhóm PV

Chiêu thức "đổi date" lừa dối khách hàng, qua mặt quản lý thị trường

"Ở đây có đầy đủ mẫu chai lọ để đựng mỹ phẩm, chúng tôi đặt từ bên thứ 3 chuyên cung cấp các sản phẩm chai lọ", ông Quốc nói, đồng thời chỉ vào số mẫu trên kệ, chai lọ mỹ phẩm này đều đặt ở Trung Quốc, mẫu mã rất đẹp, nhìn là mê. Nhưng phải đặt số lượng lớn mới có giá thấp.

Nhiều sản phẩm là mỹ phẩm được Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm HMC gia công. Ảnh: Nhóm PV
Nhiều sản phẩm là mỹ phẩm được Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm gia công. Ảnh: Nhóm PV

Để hệ thống hoạt động trơn tru, khách hàng thuận lợi bán các sản phẩm gia công do công ty sản xuất và nhận luôn phần công bố sản phẩm. Thậm chí "vẽ" đường trốn thuế cho khách hàng bằng việc chỉ xuất một phần nhỏ hoá đơn của các sản phẩm mình bán.

"Bên em chỉ cần có đăng ký kinh doanh thôi, mọi thứ để anh lo. Bên anh sẽ chịu trách nhiệm công bố sản phẩm cho bọn em, chỉ cần bỏ ra 6-7 triệu/bộ hồ sơ sản phẩm. Nếu hợp tác với một nhà máy gia công, mà nhà máy này có đạt tiêu chuẩn GMP, thì sẽ kiêm luôn nhiệm vụ công bố sản phẩm cho khách", ông Quốc cho hay.

Ông Quốc cũng mách nước cho chúng tôi, nên dự trữ trong nhà ít hoá đơn liên quan đến sản phẩm, quản lý thị trường kiểm tra thì "trưng ra" ngay.

"Thông thường số lượng xuất hoá đơn ít hơn lượng hàng thực tế, bởi xuất hoá đơn sẽ mất chi phí VAT. Về VAT, bên anh sẽ tách riêng, xuất trên sản phẩm. Ví dụ, em đặt đơn hàng của anh 5.000 sản phẩm nhưng em muốn xuất 200 sản phẩm để không phải chịu thuế VAT thì bên anh vẫn làm được bình thường", ông Quốc nói.

Ông Quốc cũng hé lộ với PV nhiều chiêu thức “đổi date” cho sản phẩm. Ảnh: nhóm PV
Ông Quốc cũng hé lộ với PV nhiều chiêu thức “đổi date” cho sản phẩm. Ảnh: nhóm PV

Khi phóng viên hỏi nếu sản phẩm chưa bán hết, còn tồn trong kho thì có được "đổi date" không, Quốc cho hay: "Có thể đổi date được. Nếu chỉ tẩy và đổi date thì không mất thêm chi phí. Với mỹ phẩm, cứ sau 6 tháng thì đổi date một lần cho mới".

Theo chia sẻ của Quốc, để nhận được nhiều đơn hàng, công ty còn nhận gia công cho các sản phẩm chưa đăng ký công bố, chưa được phép lưu hành với những "mánh khoé" trong kinh doanh. Đây cũng một trong những chiêu thức trốn thuế với những thương vụ bạc tỉ.

"Tôi có một khách hàng làm về sản phẩm dầu gội và dầu xả (sản phẩm combo). Ban đầu, vị khách này đặt với số lượng ít, vài trăm sản phẩm nên không công bố (muốn công bố thì số lượng phải từ 1.000 sản phẩm).

Bán được vài tháng thì khách hàng này lên đơn dần với số lượng 500 sản phẩm dầu gội và 500 sản phẩm dầu xả. Để hợp thức hoá lô sản phẩm này khi công bố, tôi gộp hai sản phẩm thành 1 mã dầu gội hoặc dầu xả để bán ra thị trường", ông Quốc cho hay.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thâm nhập kho mỹ phẩm giả: Đủ cách làm phụ kiện tem, mã vạch rởm

Nhóm PV |

Tuy đều có vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ, với những tính năng tác dụng thần kỳ, nhưng nhiều người không biết rằng những sản phẩm mỹ phẩm đang được bán rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram... đều là mỹ phẩm giả, nhái.

Quét mỹ phẩm giả ra khỏi chợ mạng

Đức Mạnh |

Tình trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng dễ dàng được bán đến tay người tiêu dùng cho thấy các sàn thương mại điện tử vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ Luật hình sự.

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô "khủng" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 16.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại Hải Dương.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1

Linh Trang - Vũ Linh |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm có thể bị phạt tù

Thế Kỷ |

Hành vi đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để giữ ấm là trái pháp luật, gây mất trật tự, an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Bức xúc anh em xã hội quanh co đổ tội cho nhau, Thái Bus khai hết vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) - người bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai với hội đồng xét xử, thấy các bị cáo khác quanh co chối tội, thấy bức xúc khi nghĩ các anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau nhưng lại chối tội nên mình khai sự thật.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 1

Phương Anh |

Giờ thứ 9 - Câu chuyện ngày hôm nay kể về hai mảnh đời đã gắn kết với nhau trong một hoàn cảnh vô cùng éo le. Họ đã tiến tới hôn nhân tuy rằng không có tình cảm với nhau. Liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Thâm nhập kho mỹ phẩm giả: Đủ cách làm phụ kiện tem, mã vạch rởm

Nhóm PV |

Tuy đều có vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ, với những tính năng tác dụng thần kỳ, nhưng nhiều người không biết rằng những sản phẩm mỹ phẩm đang được bán rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram... đều là mỹ phẩm giả, nhái.

Quét mỹ phẩm giả ra khỏi chợ mạng

Đức Mạnh |

Tình trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng dễ dàng được bán đến tay người tiêu dùng cho thấy các sàn thương mại điện tử vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ Luật hình sự.

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô "khủng" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 16.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại Hải Dương.