Hậu thoái vốn, DXD muốn hủy niêm yết, nhắm tới kinh doanh bất động sản

Tùng Thư |

Ngay sau khi thoái hết 51% vốn Nhà nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VVMI (mã chứng khoán DXD, UPCOM) đã tổ chức họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường để đổi tên công ty, sửa Điều lệ, hủy niêm yết và chú trọng ngành nghề kinh doanh Bất động sản.

Nắm hơn 4.000m2 "đất vàng" ở Đông Anh

Sau khi cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc thoái 51% vốn tại CTCP Đầu tư xây dựng VVMI (mã DXD, UPCOM), Công ty công bố 3 cá nhân là Nguyễn Ngọc Tú, Vũ Văn Thái và Trần Thị Huệ trở thành cổ đông lớn sau khi mua vào số cổ phiếu tương ứng 51% vốn của DXD.

Ngay sau đó DXD tiến hành chốt danh sách cổ đông bất thường để bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát công ty, biểu quyết đổi tên công ty thành CTCP Xây lắp Đông Anh.

Đáng chú ý, DXD dự kiến sửa đổi Điều lệ, đặt ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; chi tiết: kinh doanh nhà ở.

Đồng thời DXD dự kiến biểu quyết hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (vì vốn điều lệ dưới 30 tỉ đồng).

Động thái sửa Điều lệ chú trọng ngành nghề kinh doanh bất động sản (kinh doanh nhà ở) và hủy tư cách đại chúng được xem có thể là tiền đề cho việc triển khai dự án bất động sản trên các lô đất lớn mà Công ty đang sở hữu.

Tuy chỉ có vốn điều lệ nhỏ bé là 10,1 tỉ đồng, nhưng DXD nổi tiếng đang quản lý và sử dụng nhiều miếng đất mặt đường lớn. Trong đó có 4.074 m2 ở Hà Nội (gồm 1.504 m2 đất tại tổ 20 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội đang sử dụng làm trụ sở, 2.570 m2 tại Tổ 21 thị trấn Đông Anh, Hà Nội đang sử dụng làm kho xưởng), 252 m2 ở phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên và 456 m2 ở Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đều đang dùng làm kho.

Sát ngày họp chưa công bố thể lệ biểu quyết từ xa

Theo thông báo của DXD, ĐHCĐ bất thường sẽ lùi từ ngày 10.9 xuống ngày 24.9.2021 vì lý do dịch bệnh.

Luật Doanh nghiệp quy định rằng cổ đông nào không trực tiếp đến dự họp ĐHCĐ thì có thể bỏ phiếu biểu quyết từ xa thông qua fax, email hoặc phương thức khác. Tuy nhiên, đến sát ngày họp (23.9), DXD vẫn chưa công bố thể lệ biểu quyết từ xa cho cổ đông.

Đáng chú ý, trên website của DXD có 2 Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ bất thường: Thông báo số 69/CV-KTVKTC ngày 20.7.2021 thì ngày chốt danh sách là 15.8.2021, và Thông báo số 72/CV-KTTKTC ngày 21.7.2021 thì ngày chốt danh sách là 16.8.2021.

Đặc biệt, theo Danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được công bố thì ông Nguyễn Ngọc Tú (sở hữu 10,55% vốn điều lệ) vừa tham gia ký tên trong nhóm cổ đông 28,01%, để đề cử bà Phạm Thanh Thủy ứng cử Ban Kiểm soát, lại đồng thời tham gia ký tên trong nhóm cổ đông sở hữu 34,3% cổ phần đề cử ông Đoàn Đình Chiến ứng cử Ban kiểm soát.

Thông tin trong lý lịch một số ứng viên ứng cử vào HĐQT còn có ông Vũ Văn Thái (sinh năm 1984, đang là công nhân của DXD), và ông Nguyễn Văn Út (cũng từng là công nhân nhưng từ 2016-2020 là đội trưởng ở DXD).

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Vũ Huy Hoàng khai không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Công Thương - cho rằng, không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn, bán lại cho tư nhân, dẫn đến Nhà nước "mất" khu đất vàng.

Lô cổ phiếu MSB rao mãi vẫn ế, DATC một lần nữa kiên nhẫn thoái vốn

Hương Nguyễn |

DATC nhiều lần thoái vốn hơn 4 triệu cổ phiếu MSB bất thành vì lý do: Rao bán vài lần mà không có người mua. Mới đây DATC lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh trên sàn trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông của MSB diễn ra.

Loạt sai phạm, tồn đọng của Hancorp trước thềm thoái vốn Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Theo Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đã để xảy ra nhiều sai phạm, tồn đọng trong đầu tư, quản lý sử dụng đất, quản lý nợ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng khai không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Công Thương - cho rằng, không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn, bán lại cho tư nhân, dẫn đến Nhà nước "mất" khu đất vàng.

Lô cổ phiếu MSB rao mãi vẫn ế, DATC một lần nữa kiên nhẫn thoái vốn

Hương Nguyễn |

DATC nhiều lần thoái vốn hơn 4 triệu cổ phiếu MSB bất thành vì lý do: Rao bán vài lần mà không có người mua. Mới đây DATC lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh trên sàn trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông của MSB diễn ra.

Loạt sai phạm, tồn đọng của Hancorp trước thềm thoái vốn Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Theo Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đã để xảy ra nhiều sai phạm, tồn đọng trong đầu tư, quản lý sử dụng đất, quản lý nợ.