Lãnh đạo tỉnh quyết tâm
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh khẳng định, với vị trí là trung tâm của tiểu vùng Nam Sông Hậu, nên Hậu Giang đã được thừa hưởng nhiều thuận lợi. Năm 2022, tỉnh chọn là năm doanh nghiệp với quan điểm "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui". Điều này thể hiện khát vọng mới, sự cầu thị, sự cam kết mạnh mẽ và đồng hành của chính quyền trong việc mời gọi cộng đồng doanh nghiệp đến với Hậu Giang.
“Hậu Giang luôn sẵn sàng và tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh trên tất cả lĩnh vực mà địa phương có tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh nhà” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.
Để công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt hiệu quả, Hậu Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo xúc tiến và hỗ trợ đầu tư với cơ cấu, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng ban, Chủ tịch UBND tỉnh là Phó trưởng Ban Thường trực. Ban chỉ đạo sẽ kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Đồng thời, tổng hợp, tư vấn, cung cấp thông tin về thu hút đầu tư trên địa bàn, nhanh chóng, chính xác đến doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Doanh nghiệp háo hức đầu tư
Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, ông Nguyễn Thiều Nam - Phó Tổng Giám đốc công ty - cho biết, từ năm 2015 đến nay, các cấp chính quyền tỉnh Hậu Giang đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa. Masan đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án Trung tâm thực phẩm Masan Miền Tây gồm Nhà máy Bia Masan Hậu Giang và Nhà máy Thực phẩm Masan Hậu Giang.
Về dự án đầu tư Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan Miền Tây 2, dự kiến có tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng, quy mô tối thiểu 40ha gồm 4 phân khu sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống... giá trị cao, tập trung vào thị trường các tỉnh miền Tây Nam bộ và các vùng phụ cận.
Ông Nguyễn Thiều Nam cam kết, Masan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội bao gồm thực thi pháp luật, đạo đức kinh doanh, các chương trình an sinh xã hội và cải thiện dân sinh và đặc biệt là trách nhiệm về bảo vệ môi trường.
“Chúng tôi kiến nghị, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc kiểm soát thực hiện cơ chế này tại tất cả các cấp chính quyền nhằm hỗ trợ toàn diện cho Masan nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Hậu Giang nói chung. Đồng thời, chúng tôi mong muốn tỉnh nhanh chóng hoàn thiện nâng cấp hệ thống đường bộ để thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện cho Hậu Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung tiếp cận với nhà đầu tư” - ông Nam nói.
Lãnh đạo Công ty DIGI-TEXX Việt Nam - chuyên cung cấp giải pháp dịch vụ dữ liệu kỹ thuật số sử dụng nguồn lực có kỹ năng số để đáp ứng cho nhu cầu khách hàng - cũng khẳng định, cơ hội đầu tư của DIGI-TEXX tại Hậu Giang là rất lớn.
Hậu Giang là tỉnh nằm ở trung tâm của Tiểu vùng Tây sông Hậu, cửa ngõ của Bắc bán đảo Cà Mau, có tiềm năng trên nhiều lĩnh vực, là trung tâm kết nối giao thông, vận tải thủy bộ, thương mại - dịch vụ của vùng Nam Sông Hậu. Hơn nữa, tỉnh có tiềm năng về con người với đội ngũ trẻ và tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp trong khu Công Nghệ cao.
“Đầu tư tại Hậu Giang là hướng đi tiềm năng, đúng đắn và phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp” - đại diện lãnh đạo Công ty DIGI-TEXX Việt Nam bày tỏ.
Lãnh đạo Tập đoàn Alphanam đánh giá, du lịch Hậu Giang rất giàu tiềm năng, có thể khai thác lợi thế về thiên nhiên khí hậu và các đặc trưng văn hóa - lịch sử để thu hút du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, mới đây tỉnh đã phê duyệt chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch, xây dựng 2 sản phẩm: Du lịch trên tàu tuyến kênh Xà No đi làng khóm Cầu Đúc và du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng gắn với các di tích lịch sử huyện Phụng Hiệp và chợ nổi Ngã Bảy.