Hậu Giang: Tạm giữ nhiều thiết bị điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 17.6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tạm giữ 434 sản phẩm đồ điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Đoàn kiểm tra bất ngờ một hộ kinh doanh  thuộc TP. Ngã Bảy phát hiện điểm kinh doanh có trưng bày, bán 434 sản phẩm đồ điện, điện gia dụng các loại, toàn bộ hàng hóa trên có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không thể hiện tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm sản phẩm, có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên để tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định.

 
Đội Quản lý thị trường 1, thuộc Cục Quản lý thị trường Hậu Giang tạm giữ 434 sản phẩm thiết bị điện, đồ gia dụng không không hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang, trong thời gian tới các Đội Quản lý thị trường sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án tiến hành kiểm tra vào từng thời điểm đối với các mặt hàng, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 5 đối tượng trộm cắp thiết bị điện liên tỉnh

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Trong khoảng một tháng, các đối tượng đã thực hiện trên 20 vụ trộm cắp các thiết bị, tài sản ngành điện trên địa bàn huyện Việt Yên và một số tỉnh thành khác.

Hậu Giang thí điểm chợ không dùng tiền mặt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, sẽ triển khai mô hình thí điểm chợ 4.0 tại hai chợ trên địa bàn tỉnh, vào cuối tháng 6.

Hậu Giang: Doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tình trạng khan hiếm lao động trong tỉnh thời gian qua vẫn đang là sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, giày da, may mặc,... 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tạm giữ 5 đối tượng trộm cắp thiết bị điện liên tỉnh

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Trong khoảng một tháng, các đối tượng đã thực hiện trên 20 vụ trộm cắp các thiết bị, tài sản ngành điện trên địa bàn huyện Việt Yên và một số tỉnh thành khác.

Hậu Giang thí điểm chợ không dùng tiền mặt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, sẽ triển khai mô hình thí điểm chợ 4.0 tại hai chợ trên địa bàn tỉnh, vào cuối tháng 6.

Hậu Giang: Doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tình trạng khan hiếm lao động trong tỉnh thời gian qua vẫn đang là sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, giày da, may mặc,...