Hậu Giang: Sắp có thêm nhà máy điện trấu hơn 570 tỉ đồng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Dự án nhà máy điện trấu có tổng vốn đầu tư 570,25 tỉ đồng, dự kiến đến tháng 5.2024 sẽ đưa vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa vừa ký ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án nhà máy điện trấu Hậu Giang.

Theo tiến độ đến năm 2024 tỉnh Hậu Giang đưa vào hoạt động nhà máy điện trấu.
Theo tiến độ đến năm 2024, tỉnh Hậu Giang đưa vào hoạt động nhà máy điện trấu hơn 570 tỉ đồng.

Theo quyết định, tổng vốn đầu tư của dự án là 570 tỉ 250 triệu đồng, tương đương 25 triệu USD (theo tỉ giá quy đổi được công bố bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ngày 7.2.2022).

Cũng theo quyết định, các hạng mục đầu tư bao gồm: Khu vực nhà máy, khu vực nhà điều hành, căn tin, bãi xe, kho chứa nguyên liệu, kho chứa trấu ngoài trời, đường nội bộ, công viên cây xanh, bến thủy nội địa, đường dây truyền tải điện.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động sau 60 tháng, kể từ khi ban hành quyết định chủ trương đầu tư (từ ngày 27.5.2019 đến ngày 27.5.2024).

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Dự án sản xuất heo giống công nghệ cao hơn 13 nghìn con mỗi năm

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Dự án sản xuất heo giống công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Thành A, mỗi năm cung cấp 1.400 con heo nái giống và 13 nghìn con heo thịt cho thị trường.

Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022: "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui"

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sáng nay (16.7), Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 với chủ đề "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui" đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hậu Giang: Sắp có trung tâm công nghiệp thực phẩm 3.500 tỉ

HỒ THẢO |

Hậu Giang- Dự án Trung tâm công nghệ thực phẩm miền Tây 2 gồm 4 phân khu, có thời gian xây dựng dự kiến từ cuối năm 2022 đến tháng 12.2029, với tổng vốn đầu tư là 3.500 tỉ đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hậu Giang: Dự án sản xuất heo giống công nghệ cao hơn 13 nghìn con mỗi năm

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Dự án sản xuất heo giống công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Thành A, mỗi năm cung cấp 1.400 con heo nái giống và 13 nghìn con heo thịt cho thị trường.

Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022: "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui"

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sáng nay (16.7), Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 với chủ đề "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui" đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hậu Giang: Sắp có trung tâm công nghiệp thực phẩm 3.500 tỉ

HỒ THẢO |

Hậu Giang- Dự án Trung tâm công nghệ thực phẩm miền Tây 2 gồm 4 phân khu, có thời gian xây dựng dự kiến từ cuối năm 2022 đến tháng 12.2029, với tổng vốn đầu tư là 3.500 tỉ đồng.