Hậu Giang: Doanh nghiệp siết đầu ra, nông dân gặp khó

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hợp tác xã từng là "niềm hy vọng" của nông dân trồng khóm (dứa) ở Hậu Giang trước tình trạng trúng mùa mất giá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều nông dân "méo mặt" với tiêu chuẩn đầu ra ngày một siết chặt của hợp đồng mới của đơn vị thu mua.

Bất ngờ với điều khoản mới

Theo ghi nhận của chúng tôi, HTX trồng khóm tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, có trên 100ha, với 54 hộ thành viên, đây còn được coi là vùng khóm nguyên liệu lớn nhất của huyện.

Cũng theo những hộ dân tại xã Phương Bình cho biết, trước đây, vùng đất này chủ yếu là trồng mía, nhận thấy không mang lại hiệu quả kinh tế nên người d ân dần chuyển sang trồng khóm.

Một thành viên HTX trồng khóm cho biết, năm 2019, 11 hộ trên địa bàn xã thành lập HTX trồng khóm Bửu Long ký hợp đồng với công ty Westfood có thời hạn 3 năm. Theo đó, công ty cung cấp giống khóm MD2 cũng như có nhân viên tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá cả ổn định. Nhận thấy, những hộ đầu tiên ăn nên làm ra nên nhiều hộ khác cũng tham gia, đến nay tổng cộng có 54 hộ thành viên HTX.

 
Hình ảnh nông dân HTX trồng khóm MD2 tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang, không còn vui vẻ như trước đây. Ảnh: Hồ Thảo

Ông Trần Thanh Vẹn - Phó Giám đốc HTX Bửu Long - cho biết, trong 54 hộ thành viên của HTX có hộ đã đến thời gian đáo hạn hợp đồng. Tuy nhiên, trong lần họp lấy ý kiến của các thành viên với Công ty Westfood gần nhất, đa phần các thành viên không đồng tình với bản thảo của hợp đồng mới.

“Thay vì trước đây công ty thu mua với giá từ 5.500 đồng – 5.800 đồng/kg theo dạng sô lùa (cân chung các hạng trái). Đến nay, họ phân loại trái từ 1.100g đến dưới 1.900g, tính loại 1 với giá 5.800 đồng/kg; loại 2 từ trên 600g đến dưới 1.100g và trên 1.900g công ty mua vào 5.500 đồng/kg; loại 3 trên 300g đến dưới 600g là 2.800 đồng/kg. Đặc biệt, trái dưới 300g công ty không thu mua” – ông Vẹn cho biết.

Cũng theo ông Vẹn, với cách phân loại trên người dân khó có lãi, công ty phân nhiều loại trái để kéo giảm giá bán, lợi nhuận của người dân cũng đi xuống. Bên cạnh đó, người dân muốn công ty thu mua sô lùa như cũ, cho nên hai bên chưa có tiếng nói chung.

Cũng là thành viên hợp tác xã, ông Trần Minh Thiện thấy bất cập về việc trước đây công ty cung cấp chồi giống cho mình với 3.500 đồng/chồi. Sau đó, công ty Westfood thu mua lại 100% chồi giống mới, từ những chồi giống ban đầu của  ruộng khóm của nhà ông.

Tuy nhiên, với điều khoản mới công ty chỉ mua số lượng bằng đúng số chồi giống đã cung cấp cho ông Thiện với giá 2.000 đồng/chồi. Điều đáng nói, ông phải tự tiêu hủy số chồi giống còn lại tại ruộng chứ không được bán ra ngoài.

Bất ổn, nông dân tìm hướng mới

Cũng theo ông Thiện, trước đây, công ty thanh toán tiền ngay sau khi mua giống, đến nay điều khoản mới quy định hết hợp đồng công ty mới thanh toán tiền.

“Với 11 công đất (1 công = 1.000m2) trồng khóm của tôi, mọi năm, tiền bán giống còn nhiều hơn tiền bán trái. Trong khi một cây chỉ bán được 1 chồi giống, còn lại phải hái bỏ không được bán, công sức chăm sóc nhìn tiếc hùi hụi. Tôi đang đợi công ty có thay đổi điều khoản, hoặc tìm hướng mới vì thấy bất ổn” - ông Thiện bùi ngùi.

Ông Trần Minh Luân - Tổ Trưởng tổ Kỹ thuật xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp - cho biết: Toàn xã có khoảng 125 hecta đất trồng khóm, tổng cộng 64 hộ với 54 hộ tham gia Hợp tác xã. Từ trước năm 2020, giá cả ổn định nông dân lãi từ 150 đến 200 triệu/ha. Tuy nhiên, thời gian gần đây do vật tư tăng giá nông dân giảm lãi còn 50 - 70 triệu/1ha.

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, Công ty Westfood đã có buổi làm việc với UBND xã, UBND huyện về dự thảo bản hợp đồng mới của HTX trồng khóm Bửu Long, với đa số hộ dân chưa đồng tình với bản hợp đồng này.

Theo ông Luân, dự thảo hợp đồng mới có thay đổi về phân loại trái, thời gian thanh toán, và số lượng thu mua chồi giống. Ông Luân cũng thừa nhận theo hợp đồng mới với những thay đổi rất khó cho người dân.

“Chúng tôi cũng đang chờ đợi quyết định từ công ty Westfood, để định hướng cho bà con cũng như trên địa bàn xã có nên mở rộng vùng trồng khóm MD2 hay không” - ông Luân chia sẻ.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đoàn công tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khảo sát tại Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang  - Ngày 23.8, Đoàn công tác văn phòng thường trực Nam Bộ - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng cán bộ khuyến nông các tỉnh đến khảo sát, học hỏi mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Hậu Giang.

Sắp có nhà máy chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi gần 200 tỉ ở Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh Hậu Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản và thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư 190 tỉ đồng.

Hậu Giang công bố tên 2 loại thuốc thú y giả vừa phát hiện trên địa bàn

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 28.7, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang thông tin đã phát hiện 2 loại thuốc thú y giả về giá trị cũng như chất lượng sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang: Ký bản ghi nhớ đầu tư vào Khu du lịch Lung Ngọc Hoàng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh Hậu Giang cùng Tập đoàn Sun Group đã ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng đô thị và Khu du lịch Lung Ngọc Hoàng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đoàn công tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khảo sát tại Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang  - Ngày 23.8, Đoàn công tác văn phòng thường trực Nam Bộ - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng cán bộ khuyến nông các tỉnh đến khảo sát, học hỏi mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Hậu Giang.

Sắp có nhà máy chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi gần 200 tỉ ở Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh Hậu Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản và thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư 190 tỉ đồng.

Hậu Giang công bố tên 2 loại thuốc thú y giả vừa phát hiện trên địa bàn

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 28.7, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang thông tin đã phát hiện 2 loại thuốc thú y giả về giá trị cũng như chất lượng sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang: Ký bản ghi nhớ đầu tư vào Khu du lịch Lung Ngọc Hoàng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh Hậu Giang cùng Tập đoàn Sun Group đã ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng đô thị và Khu du lịch Lung Ngọc Hoàng.