Hậu COVID-19, Quảng Nam hướng tới du lịch xanh

Mai Hương - Thuỳ Trang |

Sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, Quảng Nam hướng tới phát triển du lịch xanh để thu hút du khách trở lại.

Khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để nhìn lại chặng đường du lịch đã trải qua, bắt buộc cộng đồng phải đồng hành tìm giải pháp thích nghi, đổi mới trong hoạt động du lịch nhằm tăng sức đề kháng và khả năng ứng phó khủng hoảng; đồng thời định hướng phát triển du lịch theo mô hình du lịch xanh - kinh tế tuần hoàn cho Quảng Nam.

Tại Hội thảo tái cơ cấu thị trường du lịch Quảng Nam diễn ra vào 10.6, ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã đề xuất những giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch Xanh, bền vững cho Quảng Nam.

Theo ông Phan Xuân Thanh, vào thời điểm sau khi dịch bệnh qua đi, Nhà nước và doanh nghiệp phải cùng đồng hành để xây dựng và bảo trợ thương hiệu du lịch Xanh trên cơ sở giảm thiểu rác thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch cùng hợp tác để tạo ra một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp trong quá trình bảo trợ sản phẩm du lịch xanh.

Điều quan trọng nhất là trong qúa trình xây dựng thương hiệu du lịch Xanh, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương phải tạo ra sự thay đổi nhận thức trong cộng đồng, cải thiện sinh kế cho cộng đồng, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản và văn hóa truyền thống.

Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh cũng cho biết thêm, trước đó, Quảng Nam đã có nhiều sản phẩm du lịch xanh được xây dựng bằng "chất liệu" vốn có của Quảng Nam. Quảng Nam là một địa phương có nhiều lợi thế với điều kiện tự nhiên tốt như di sản, thiên nhiên, sông nước, biển cả... Từ đó, Quảng Nam đã có những sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch như trải nghiệm làm nông dân cho du khách nước ngoài, trải nghiệm sản xuất trực tiếp những sản phẩm của người dân địa phương...

Bên cạnh việc phát triển du lịch xanh tại Quảng Nam, ông Thanh cũng nhấn mạnh đến yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường tự nhiên. Quảng Nam đã và đang thực hiện tốt phương châm "Du lịch không rác thải nhựa". Để thực hiện tốt việc này, chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức người dân, khách du lịch, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Khủng hoảng COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế du lịch nhưng cũng tạo cơ hội để nhìn nhận lại chặng đường hoạt động du lịch đã đi qua, thúc đẩy tư duy phát triển, cơ cấu lại ngành và tìm hướng đi cho du lịch xanh-bền vững... Đó là vấn  đề cấp thiết đặt ra hiện nay.

Mai Hương - Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Nuôi động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù

Thanh Chung |

Núp bóng trang trại chăn nuôi để buôn bán động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù giam.

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án cháy rừng

Thanh Chung |

Ngày 13.5, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 6,7 tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Quảng Nam thiệt hại hơn 30 ha rừng phòng hộ sau vụ cháy ở Đông Giang

Thanh Chung |

Sáng 11.5, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ cháy rừng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng hơn 32ha rừng phòng hộ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nuôi động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù

Thanh Chung |

Núp bóng trang trại chăn nuôi để buôn bán động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù giam.

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án cháy rừng

Thanh Chung |

Ngày 13.5, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 6,7 tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Quảng Nam thiệt hại hơn 30 ha rừng phòng hộ sau vụ cháy ở Đông Giang

Thanh Chung |

Sáng 11.5, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ cháy rừng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng hơn 32ha rừng phòng hộ.