Hấp lực Phú Quốc sau hơn 1 tháng “mở cổng trời” đón du khách quốc tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lượt du khách quốc tế đến Phú Quốc trong tháng 12.2021 tăng gấp 16 lần so với tháng 11.2021, tổng thu từ du lịch tháng 12 trên 460 tỉ đồng, một tín hiệu vui cho sự trở lại mạnh mẽ hơn của “đảo ngọc“.

“Hộ chiếu vaccine” phát huy hiệu quả

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “Hộ chiếu vaccine”. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, lượng khách đến tham quan du lịch tiếp tục tăng trở lại, các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch đã nhộn nhịp.

Riêng trong tháng 12.2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt gần 460.000 lượt khách, riêng Phú Quốc có trên 420.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 3.200 lượt. Nguồn thu từ du lịch Phú Quốc chiếm hơn 86% trong tổng thu du lịch của tỉnh tháng 12.

Trong nhiều ngày qua, thành phố Phú Quốc liên tục đón các chuyến bay quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine. Đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc cũng là đoàn khách quốc tế đầu tiên của ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - chia sẻ trong sự kiện Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đầu tiên: “Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine” tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới”.

Sự kết nối của các công ty du lịch lữ hành

Hiện nay, thành phố Phú Quốc đã cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19, đã tổ chức tiêm vaccine cho 100% dân số trên đảo, từ 12 tuổi trở lên trong thời gian thần tốc, góp phần nhanh chóng phục hồi du lịch.

Việc đẩy mạnh khai thác thị trường du khách quốc tế rất phù hợp với đặc điểm điều kiện của du lịch Phú Quốc hiện nay. Ông Nông Văn Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và du lịch Victoria - cho hay, các đoàn khách quốc tế đến thành phố Phú Quốc thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế. Với sự kết nối của các công ty du lịch lữ hành, những du khách đến thành phố Phú Quốc sẽ nghỉ dưỡng tour du lịch khép kín 4 ngày 3 đêm hoặc 8 ngày 7 đêm tại các khách sạn 5 sao và trải nghiệm hành trình tham quan tại các điểm vui chơi giải trí nổi tiếng trên đảo.

Chọn Phú Quốc làm nơi nghỉ dưỡng và đón tết Dương lịch 2022, chị Noy - du khách Lào - chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Phú Quốc. Chỉ nhìn từ trên máy bay thôi, tôi đã thấy Phú Quốc rất đẹp. Sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo ở đây làm tôi rất hài lòng”.

Kỳ vọng cho năm mới

Sau những đoàn khách này, các công ty du lịch lữ hành sẽ tiếp tục tổ chức tour du lịch cho 2 đoàn khách quốc tế vào ngày 7.1 đến ngày 15.1.2022 và ngày 16.1 đến ngày 24.1.2022 với gần 500 khách.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết, để thực hiện được chuyến bay mở màn cho một trang mới của du lịch Phú Quốc, tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và đặc biệt luôn có sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong.

Ông Trung tin tưởng với sự năng động và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp gồm hàng không, lữ hành, các đơn vị lưu trú và dịch vụ, thành phố Phú Quốc có thể đón và phục vụ lượt khách du lịch nội địa và quốc tế tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc sau 2 năm nghỉ dịch

Lâm Anh |

Kiên Giang - Đúng 12h ngày 20.11, chuyến bay VJ3749 của Hãng hàng không Vietjet đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể Phú Quốc United Center đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.

Phú Quốc “mở cổng trời” từ 20.11:Cơ sở, dịch vụ nào được đón khách quốc tế?

Đạt Phan |

KIÊN GIANG - Khách quốc tế đến Phú Quốc phải theo tour tham quan trọn gói. Ngoài “hộ chiếu vaccine” còn phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000USD.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc sau 2 năm nghỉ dịch

Lâm Anh |

Kiên Giang - Đúng 12h ngày 20.11, chuyến bay VJ3749 của Hãng hàng không Vietjet đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể Phú Quốc United Center đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.

Phú Quốc “mở cổng trời” từ 20.11:Cơ sở, dịch vụ nào được đón khách quốc tế?

Đạt Phan |

KIÊN GIANG - Khách quốc tế đến Phú Quốc phải theo tour tham quan trọn gói. Ngoài “hộ chiếu vaccine” còn phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000USD.