Hành trình 20 năm tận tâm, đồng hành phục vụ người nghèo Hải Dương

Hà Kiên - Thanh Hoa |

Là cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, sau 20 năm hình thành và phát triển, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương đã khẳng định vai trò, sứ mệnh của một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh.

Đồng hành cùng người dân

Năm 2003, thực hiện Nghị định số 78/2002 của Chính phủ về tín dụng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78), chi nhánh bắt đầu thực hiện 2 chương trình tín dụng gồm: Chương trình cho hộ nghèo và chương trình cho vay giải quyết việc làm. Sau gần 20 năm hoạt động, nhiều đối tượng người dân, nhiều chương trình tín dụng chính sách đã được chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai. Đến nay, toàn hệ thống đã, đang thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng ưu đãi.

Người dân tỉnh Hải Dương được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH ngay tại Điểm giao dịch xã.
Người dân tỉnh Hải Dương được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH ngay tại Điểm giao dịch xã.

Sau 4 năm thực hiện mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt kết hợp với chăn nuôi ở khu vực bãi Giữa, thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, đến nay, tổng diện tích trang trại của gia đình anh Lê Văn Phương đã lên đến 2,7ha. Thông qua NHCSXH thị xã Kinh Môn, gia đình anh đã vay 70 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ chương trình giải quyết việc làm và chương trình NS&VSMTNT.

Trong khu trang trại, khoảng 2.000m² được gia đình anh xây dựng làm khu nuôi đà điểu. Phần còn lại là khu vườn trồng thanh long ruột đỏ, bưởi, cam và một khu trồng thử nghiệm thanh long vỏ vàng. Ý chí của một thanh niên dám nghĩ, dám làm cộng với hiệu quả từ nguồn vốn chính sách ưu đãi đã giúp gia đình anh Phương vươn lên trong cuộc sống. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt của anh mang lại doanh thu bình quân hàng trăm triệu đồng/năm.

Mới đây nhất, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, nhận nguồn vốn phân bổ từ Trung ương, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương đã khẩn trương triển khai 4 chương trình cho vay ưu đãi, góp phần giúp người dân có thêm nguồn vốn phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19.

Các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi được mở rộng, phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân, đặc biệt là các chương trình cho nhân dân vay phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Từ đầu năm 2022 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân gần 8,1 tỉ đồng cho người sử dụng lao động vay để trả lương cho 890 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhờ nguồn vốn chính sách, người dân có cơ hội cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập.
Nhờ nguồn vốn chính sách, người dân có cơ hội cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập.

Tổng doanh số cho vay sau gần 20 năm đồng hành cùng người dân của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương đạt trên 14 nghìn tỉ đồng với hơn 746 nghìn lượt khách hàng vay vốn. Qua đó đã tạo thêm động lực, giúp gần 105 nghìn hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho khoảng 38 nghìn lao động; xây dựng gần 473 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; gần 118 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 6,6 nghìn người lao động có vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Cầu nối tín dụng chính sách

Nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh xuống mức thấp mà đã và đang góp phần tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương. Để có kết quả đáng tự hào từ những số liệu tích cực kể trên không thể thiếu vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cũng như các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Gần 20 năm tận tụy giúp người dân tiếp cận vốn chính sách, bà Nguyễn Thị Quét - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn 2, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang là một trong những cá nhân điển hình. Với vai trò Tổ trưởng, trước khi nhận nguồn vốn ưu đãi, bà Quét cùng nhiều tổ viên đã rà soát các hộ đủ điều kiện vay vốn, phổ biến quy định để người dân hiểu, từ đó sử dụng vốn vay đúng mục đích. “Trước đây nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, mỗi hộ dân chỉ được vay tối đa 5 triệu đồng. Đến nay, mỗi hộ dân được vay tối đa đến 100 triệu đồng. Có thêm vốn, người dân khó khăn có điều kiện làm ăn, phấn khởi lắm”, bà Quét chia sẻ.

Thực hiện Nghị định 78, trải qua những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ từ những ngày đầu thành lập, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương đã xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về chất lượng, với tinh thần trách nhiệm cao và mạng lưới hoạt động phủ kín địa bàn. Qua đó bảo đảm năng lực để chuyển tải nguồn vốn ưu đãi tới hộ nghèo và đối tượng chính sách. Để hoạt động tín dụng chính sách xã hội được triển khai dân chủ, công khai, với cách thức “Giao dịch tại nhà; giải ngân, thu nợ tại xã”, ngoài giao dịch tại trụ sở, hệ thống đã phối hợp với chính quyền địa phương mở và duy trì hoạt động tại 230 Điểm giao dịch, trong đó có 4 Điểm giao dịch liên phường. Điểm giao dịch xã là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, cũng là một đặc thù riêng của NHCSXH, giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội phục vụ người dân.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tỉnh Hải Dương từng bước thoát nghèo, cải thiện đời sống.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tỉnh Hải Dương từng bước thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Văn Thành cho biết: Đã có trên 14 nghìn tỉ đồng được giải ngân cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Dư nợ tín dụng chính sách hiện nay đạt trên 4 nghìn tỉ đồng, tăng gấp 16 lần khi mới thành lập. Qua đó góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho SXKD cũng như nhu cầu thiết yếu trong đời sống của hộ nghèo và đối tượng chính sách. Trong điều kiện cán bộ ít, mạng lưới rộng, dư nợ hằng năm tăng trưởng với tốc độ cao song chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn nỗ lực để bảo đảm chất lượng hoạt động.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương tiếp tục tập trung nguồn lực và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn theo đúng chủ trương, định hướng của Chính phủ, của UBND tỉnh phù hợp với từng giai đoạn. Phấn đấu phát triển ngân hàng theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm cung cấp dịch vụ tới tất cả người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn; tăng trưởng dư nợ hằng năm từ 5 - 8%; số tiền lãi phải thu đạt trên 98%; tỷ lệ giao dịch tại xã đạt trên 95%; bảo đảm chất lượng tín dụng với tỉ lệ nợ quá hạn dưới 1% tổng dư nợ.

Hà Kiên - Thanh Hoa
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.