Đã thông quan 579 tờ khai hàng hóa phục vụ chống dịch
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Toản - Phòng Thuế xuất nhập khẩu - Cục Hải quan TPHCM cho biết, trong những tháng vừa qua, khi tình hình dịch bệnh ở TPHCM căng thẳng, đã có nhiều lô hàng viện trợ của các tổ chức nước ngoài gửi tặng, Cục Hải quan TPHCM đã có nhiều kiến nghị nhằm cho TPHCM một cơ chế đặc thù trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”.
"Trong bối cảnh dịch bệnh, là đơn vị thực thi pháp luật, cứ đúng theo nghị định, thông tư để làm thì sẽ xảy ra việc ách tắc hàng hoá ngay tại cửa khẩu. Mà ách tắc hàng hoá như vậy, người dân sẽ bị ảnh hưởng.
Do vậy nên lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM đã tham mưu với lãnh đạo TPHCM để báo cáo, kiến nghị Chính phủ những giải pháp để tháo gỡ và cho TPHCM một cơ chế đặc thù.
TPHCM đã thực hiện nhiều giải pháp hầu như chưa hề có tiền lệ. Trong giai đoạn khó khăn nhất, Cục Hải quan TPHCM đã thông quan 579 tờ khai bao gồm hàng hóa hập khẩu phục vụ phòng chống dịch COVID-19 " - ông Toản chia sẻ.
Chưa có lô hàng xe cứu thương đã qua sử dụng đến Cảng
Liên quan đến việc một tổ chức nước ngoài có ý định tặng thành phố 20 xe cứu thương sản xuất từ năm 2015 nhưng quy định hiện hành chỉ cho phép nhập xe sản xuất từ năm 2019, Cục Hải quan TPHCM cho biết, Cục đã tham mưu UBND thành phố kiến nghị Chính phủ cơ chế đặc thù để thông quan nhanh hàng hoá phục vụ công tác phòng, chống dịch trong Công văn 2786/UBND-KT ngày 23.8.2021. Trong đó có nội dung nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng.
Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến trả lời bằng Công văn số 6257/VPCP-KTTH ngày 7.9.2021. Theo công văn trên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến cho phép TPHCM được nhập khẩu ôtô cứu thương đã qua sử dụng từ nhận viện trợ không hoàn lại của các đối tác nước ngoài để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, không sử dụng với mục đích khác. Thời gian áp dụng đến khi TPHCM bãi bỏ áp dụng Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16.
"Tuy nhiên, đến nay chưa có lô hàng xe cứu thương đã qua sử dụng đến cảng tại TPHCM" - Đại diện Cục Hải quan TPHCM thông tin.
Vụ hơn 22.000 hộp sữa: Đã hoàn thành lấy mẫu kiểm tra
Về tình hình thực hiện hỗ trợ lô hàng viện trợ sữa hộp của kiều bào Úc, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đang thực hiện thủ tục tiếp nhận. Lô hàng viện trợ này đã đến cửa khẩu cảng Cát Lái ngày 21.10.2021. Song đến ngày 9.11.2021, lô hàng này vẫn chưa nộp hồ sơ để đăng ký tờ khai.
Để làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng do kiều bào Úc gửi tặng này, Ủy ban MTTQ TPHCM đã làm công văn xin hướng dẫn đến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y.
Đầu tháng 11, Cục An toàn thực phẩm có công văn trả lời hướng dẫn về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm với nhóm hàng nhập khẩu dành cho mục đích biếu tặng thuộc thẩm quyền Thủ tướng/Chính phủ, chứ không khẳng định cụ thể hàng được miễn kiểm tra hay không.
Để hỗ trợ giải quyết thủ tục thông quan cho lô hàng, ngày 3.11, Cục Hải quan TPHCM đã có văn bản gửi Tổng cục báo cáo về lô hàng, đồng thời đề xuất chấp nhận miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lô hàng này.
Ngày 12.11, sau khi nhận được công văn số 2167/ATTP-KN của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) về việc giải quyết lô hàng viện trợ theo yêu cầu của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Cục Hải quan TPHCM đã liên hệ với lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm, Mặt trận và Viện y tế công cộng TPHCM để trong chiều cùng ngày xuống cảng Cát Lái lấy mẫu của lô hàng để kiểm tra.
"Cục Hải quan TPHCM đã chủ động liên hệ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hướng dẫn thủ tục có liên quan đến lô hàng trước khi hàng đến và ngay khi hàng đến cửa khẩu, đồng thời khi nhận thông tin về công văn trả lời của Cục An toàn thực phẩm thì đơn vị cũng đã chủ động báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hải quan ngay" - Cục Hải quan TPHCM cho biết.