Hàng nghìn tấn củ cải, su hào đang chờ “giải cứu”

KHÁNH VŨ |

Trước phản ánh của một số cơ quan báo chí về tình trạng giá rau vụ đông như su hào, bắp cải, củ cải đang giảm sâu, không thể tiêu thụ, phải đổ bỏ, ngày 16.3, ngành nông nghiệp đã có hội nghị khẩn cấp để bàn giải pháp xử lý.

Làm gì với 1.000 tấn củ cải đang chờ “giải cứu”?

Tại đây, báo cáo của UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết: Diện tích sản xuất rau củ cải hiện tại đến thời gian thu hoạch khoảng 20ha, sản lượng khoảng 1.120 - 1.500 tấn; trong đó có khoảng 70% diện tích này đã được các thương lái thu mua.

Tuy nhiên, do giá thành thấp, các thương lái chưa thu hoạch; khoảng 20ha đang sản xuất củ cải ở giai đoạn cây con, 20ha củ cải bị ra hoa phải nhổ bỏ (trong đó có 70% diện tích thương lái đã thu mua), sản lượng khoảng 1.120 - 1.400 tấn, gây thiệt hại khoảng 1,5 - 2 tỉ đồng (chưa tính công của người lao động), hiện nay nhân dân đang vệ sinh lại đồng ruộng để chuẩn bị mùa vụ mới.

Hiện tại, giá thành củ cải tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội), giá thương lái xuất đi khoảng 1,5-2 nghìn đồng/kg. Giá thu mua thấp nhất là 1 nghìn đồng/kg.

Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội - cho biết: Trước mắt cần hỗ trợ thu mua 1.000 tấn củ cải cho bàn con nông dân. Về vấn đề này, bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội - cho biết:

Trước mắt, sở sẽ tiếp tục triển khai đồng loạt trên hệ thống phân phối của thành phố để hỗ trợ tiêu thụ hơn 1.000 tấn cho người dân trong thời gian tới, các siêu thị bố trí các điểm bán hàng ngoài sảnh, cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ công tác truyền thông để mua sản phẩm.

Ngoài ra, sở sẽ làm văn bản gửi đến các cơ quan đoàn thể để giúp nông dân bán với giá ổn định, tiêu thụ toàn bộ số lượng đang còn ứ đọng. Củ cải có thể sấy khô để bán, sở đã liên hệ được với nhà máy bánh mứt kẹo Hà Nội và bánh mứt kẹo Tràng An, hỗ trợ cho người dân sấy khô không lấy công.

Tuy nhiên, Nhà máy bánh mứt kẹo Hà Nội chỉ tiêu thụ được khoảng 2 tấn/ngày, Tràng An tiêu thụ từ 10 - 20 tấn/ngày. Theo đó hợp tác xã cân đối lượng hàng bán tươi, còn lại bao nhiêu thì sấy khô để bán tiếp theo, không để tình trạng người dân nhổ bỏ củ cải vứt ra ngoài đồng, gây lãng phí.

Bà Phạm Thị Thùy Linh - Giám đốc siêu thị BigC Garden - cho biết: Trong tuần tới, Big C có thể tiêu thụ 10-15 tấn củ cải, về lâu dài siêu thị sẽ có những ký kết hợp đồng với hợp tác xã.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản - Phó cục Trưởng Thường trực Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), 1.000 tấn củ cải không phải là “giải cứu” mà tập trung hỗ trợ tiêu thụ. Các ngành và địa phương cần hướng dẫn người dân sản xuất theo nhu cầu thị trường. Về lâu dài, cần định hướng lại sản xuất, tránh tình trạng dồn ứ sản phẩm cục bộ.

Cần liên kết sản xuất với tiêu thụ, thông tin rõ về nhu cầu thị trường để người dân biết và có hướng sản xuất phù hợp. Các siêu thị, DN tập trung thu mua sản phẩm cho người dân với giá cả hợp lý”.

Thu nhập từ rau vụ đông tăng mạnh

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) Nguyễn Hồng Sơn, mặc dù còn lượng lớn củ cải chưa bán được, nhưng thực tế là năm nay nông dân “trúng lớn” rau vụ đông xuân vì sản lượng và giá đều cao. Trong suốt một thời gian dài từ tháng 9.2017 đến hết tháng 1.2018, thậm chí đến giữa tháng 2.2018 - trước Tết giá rau vẫn cao hơn các năm trước.

So với năm 2016-2017, giá rau tăng trung bình 15%. “Hôm qua chúng tôi đã phỏng vấn nhiều nông dân thì đều thừa nhận chúng ta đã có 1 năm rau vụ đông được giá, kéo rất dài, ổn định nên thu nhập từ rau vụ đông năm nay tăng khoảng 20% so với các năm trước” - ông Sơn cho biết.

Thông tin chung về thu nhập, vùng trồng su hào và bắp cải, nông dân trồng 1 lứa có thể thu nhập 7-9 triệu đồng/sào Bắc Bộ, tương đương 190-230 triệu đồng/ha và sau 2 lứa trồng (rau hiện nay trồng 45-60 ngày/lứa) thì nông dân thường lãi 250-300 triệu đồng, chi phí như năm nay lãi trên 55% so với giá trồng.

“Đối với một số cây trồng khác như củ cải hoặc rau ăn lá, hôm qua ngay ở Tráng Việt, Mê Linh nông dân cũng khẳng định sau 3 lứa trồng nông dân đã lãi 500 triệu đồng/ha (tính trung bình), thậm chí có hộ cá biệt lãi cao hơn.

Qua tổng kết sơ bộ báo cáo từ các địa phương, chúng tôi thấy cây vụ đông mang lại thu nhập thêm khoảng 3.000 tỉ đồng, tức là năm nay xấp xỉ khoảng 30.000 tỉ đồng so với năm 2016-2017 (27.000 tỉ đồng)” - ông Sơn nhấn mạnh.

KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.