Hàng nghìn ha lúa ở Sóc Trăng có nguy cơ thiệt hại do thiếu nước ngọt

PHƯƠNG ANH |

Giá lúa đang ở mức cao nên dù đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương khuyến cáo, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn chủ quan xuống giống lúa Đông Xuân muộn (vụ 3). Và kết quả, hiện nay hàng nghìn ha lúa đang đứng trước nguy cơ thiệt hại vì thiếu nước ngọt.

Ghi nhận tại huyện Long Phú - địa phương có trên 6.000ha lúa vụ 3 thì hiện đã có 3.408ha bị thiếu nước, xâm nhập mặn, trong đó có 641ha bị thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn.

Ông Danh Ngọc Triệu, ở xã Long Phú cho biết vụ này ông canh tác gần 10ha lúa giống OM5451, hiện lúa đã được hơn 1 tháng tuổi. Trong những ngày qua lúa thiếu nước và đã có một số diện tích bị chết khô.

"Nước mặn nên địa phương đã đóng các cống lại, nước ngọt dữ trữ trên sông thì đang cạn dần nên tôi tranh thủ bơm những giọt nước cuối cùng để cứu lúa. Nhưng nếu tình hình mặn còn kéo dài thì 10 ha lúa này coi như mất trắng”, ông Triệu ngậm ngùi nói.

Ông Sơn Tùng - Trưởng ban nhân dân ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú (Long Phú, Sóc Trăng) - cho biết, toàn ấp có 360 ha lúa vụ 3, trong đó có khoảng 10ha lúa chết do ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ do thiếu nước tưới.

“Năm trước, tình hình mặn không gay gắt như năm nay, cộng với lúa đang có giá khá cao nên bà con chủ quan xuống giống vụ 3 mặc dù chúng tôi khuyến cáo người dân không làm lúa vụ này”, ông Tùng nói.

Ruộng cạn nước và cây lúa đang chết dần. Ảnh: Phương Anh
Ruộng cạn nước và cây lúa đang chết dần. Ảnh: Phương Anh

Tương tự, tại các cánh đồng thuộc huyện Trần Đề (Sóc Trăng) nhiều nông dân cũng đang rất đau đầu khi lúa đang “khát nước” mà nước thì lại mặn.

Ông Trần Văn Điểm ở xã Đại Ân 2 cho biết, những năm trước không làm lúa vụ 3, năm nay thấy xung quanh ai cũng xuống giống nên ông cũng thuê 1,7 ha đất làm. Lúa 48 ngày tuổi nhưng đã bị thiếu nước hơn 1 tuần nay nên một số chỗ rễ cây bị thối, cháy lá. Để cứu lúa ông Điểm đành bơm nước có độ mặn 1g/l vào ruộng với hi vọng “còn nước còn tát”.

“Chi phí vụ này khá cao, tiền thuê 1,7 ha đất là hơn 10 triệu đồng, tiền cải tạo đất, giống rồi phân bón cũng trên 2,5 triệu đồng/1.000m2. Giờ chỉ mong vụ này huề vốn” . Ông Điểm nói.

Các kênh nội đồng đều đã cạn nước. Ảnh: Phương Anh
Các kênh nội đồng đều đã cạn nước. Ảnh: Phương Anh

Cách đó không xa, ông Chau Rạch Ca Na ở xã Liêu Tú cho biết, vụ Đông Xuân muộn này ông canh tác 1,6 ha. Lúa sạ được khoảng 20 ngày thì thiếu nước, ông bơm nước ở ngoài sông vào rồi lúa bị ngộ độc phèn nên vàng lá, một số chỗ đã chết nên giờ phải nhổ những chỗ lúa dày dặm vào những chỗ lúa bị chết.

“Vẫn biết vụ này làm là khó khăn vì hạn mặn, nhiễm phèn nhưng thấy nhiều người làm, mình cũng làm theo với hi vọng kiếm chút vốn cho vụ sau. Nhưng tình hình như hiện nay chỉ mong huề vốn”, ông Ca Na nói.

Ông Chau Rạch Ca Na ở xã Liêu Tú (Trần Đề, Sóc Trăng) đang nhổ lúa chỗ dày dặm lại chỗ lúa chết do bị ngộ độc phèn. Ảnh: Phương Anh
Ông Chau Rạch Ca Na ở xã Liêu Tú (Trần Đề, Sóc Trăng) đang nhổ lúa chỗ dày dặm lại chỗ lúa chết do bị ngộ độc phèn. Ảnh: Phương Anh

Theo ông Lách Phà Rích - Trưởng Trạm Quản lý thủy nông huyện Long Phú, tình hình mặn trong mấy ngày vừa qua diễn biến phức tạp, có lúc độ mặn cao nhất đo được tại bến phà Đại Ân (phà từ huyện Long Phú qua huyện Cù Lao Dung) lên tới 12g/l. Toàn huyện có trên 30 cống ngăn mặn đều được đóng kín nhằm đảm bảo tránh tình trạng mặn xâm nhập vào nội đồng.

Ông Rích cho biết, hiện độ mặn đang ở mức cao, các kênh nội đồng đã cạn kiệt nước. Ngành nông nghiệp huyện đã có thông báo khi độ mặn dưới hoặc bằng 1,6 g/l thì sẽ mở cống Cái Quanh để lấy nước vào.

"Bà con cần chủ động kiểm tra, đo độ mặn trước khi lấy nước bơm tưới các loại cây trồng, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả", ông Rích nói.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Trồng màu thay lúa, nông dân Sóc Trăng sống khỏe mùa hạn mặn

PHƯƠNG ANH |

Thay vì trồng lúa Đông Xuân muộn có nguy cơ thiệt hại do hạn mặn, nhiều bà con ở tỉnh Sóc Trăng đã quyết định đưa cây màu xuống ruộng lúa ngay giữa mùa khô. Mô hình này đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập ổn định, thích ứng với tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt như hiện nay.

Trồng dưa dưới ruộng lúa, nông dân Sóc Trăng sống khỏe mùa hạn mặn

PHƯƠNG ANH |

Thay vì trồng lúa Đông Xuân muộn, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã trồng dưa hấu dưới ruộng lúa. Đây được xem là cách làm hay của tỉnh trong việc tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thiếu hụt nước sạch nghiêm trọng, Sóc Trăng bàn giải pháp tháo gỡ

PHƯƠNG ANH |

Xâm nhập mặn đến sớm cùng với áp lực khai thác nước ngầm quá mức đã dẫn đến tình trạng nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) thiếu hụt nghiêm trọng, chất lượng nước kém.

Rắn nước xuất hiện ở lễ hội Bắc Ninh, một số người dân tụ tập, lập đàn cúng bái

Vân Trường |

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh người dân lập bàn thờ, tổ chức cúng bái một con rắn xuất hiện cạnh Ao Đình, thuộc khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khi một lễ hội diễn ra.

Sắp khởi công cầu hơn 16.000 tỉ đồng nối trung tâm Hà Nội với quận Long Biên

HỮU CHÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Cầu Trần Hưng Đạo với tổng vốn hơn 16.000 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, cơ bản hoàn thành sau 2 năm giúp kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Siêu tàu Thăng Long hơn 1.000 chỗ tạm phục vụ tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ 9.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Express đã có kế hoạch đưa siêu tàu khách Thăng Long với sức chứa hơn 1.000 khách vào vận hành, phục vụ tạm thời tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Bản tin công đoàn: Trường hợp nào phải chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày 3.3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: Trường hợp nào phải chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?; Đơn hàng dồi dào, người lao động không lo thiếu việc...

Tiểu thương tại TPHCM vẫn ngại chuyển đổi hình thức kinh doanh dù ế ẩm

HẠ MÂY |

Hiện nay, ế ẩm là tình trạng chung của nhiều ngành hàng tại các chợ truyền thống ở TPHCM. Thế nhưng, không ít tiểu thương vẫn bán hàng qua kênh truyền thống và ngại chuyển đổi hình thức mới.

Trồng màu thay lúa, nông dân Sóc Trăng sống khỏe mùa hạn mặn

PHƯƠNG ANH |

Thay vì trồng lúa Đông Xuân muộn có nguy cơ thiệt hại do hạn mặn, nhiều bà con ở tỉnh Sóc Trăng đã quyết định đưa cây màu xuống ruộng lúa ngay giữa mùa khô. Mô hình này đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập ổn định, thích ứng với tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt như hiện nay.

Trồng dưa dưới ruộng lúa, nông dân Sóc Trăng sống khỏe mùa hạn mặn

PHƯƠNG ANH |

Thay vì trồng lúa Đông Xuân muộn, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã trồng dưa hấu dưới ruộng lúa. Đây được xem là cách làm hay của tỉnh trong việc tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thiếu hụt nước sạch nghiêm trọng, Sóc Trăng bàn giải pháp tháo gỡ

PHƯƠNG ANH |

Xâm nhập mặn đến sớm cùng với áp lực khai thác nước ngầm quá mức đã dẫn đến tình trạng nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) thiếu hụt nghiêm trọng, chất lượng nước kém.