Hàng loạt ông lớn nợ thuế đầm đìa, chây ì không trả

Thiên Bình |

Đứng đầu trong danh sách 112 doanh nghiệp nợ 138 tỉ tiền phí và thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn với số tiền lên tới hơn 49 tỉ đồng.

Cục thuế Hà Nội vừa công bố danh sách 112 đơn vị nợ phí và tiền sử dụng đất trong tháng 12.2018. Theo đó, số nợ lên tới 138 tỉ đồng.

Trong đó, có 2 doanh nghiệp nợ 4 tỉ đồng tiền sử dụng đất (số nợ tính đến thời điểm 31.10.2018) và 110 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền 133 tỉ đồng (số nợ tính đến thời điểm 31.10.2018).

Trong số doanh nghiệp lần đầu bị công khai, đứng đầu là Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Vân Phong với số nợ 5,3 tỉ đồng. Tiếp theo là các đơn vị như Công ty Cổ phần Công nghiệp Tùng Giang nợ 3,2 tỉ đồng; Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn - Hà Nội nợ 2,7 tỉ đồng; Công ty TNHH Huake Eng Việt Nam nợ 2,4 tỉ đồng. Số đơn vị còn lại đều nợ dưới 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 11 doanh nghiệp nợ với số tiền 96 tỉ đồng đã đăng công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017). Tuy nhiên, số nợ của các doanh nghiệp này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lại đối với các đơn vị này trong đợt tháng 12.2018.

Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần tập đoàn Thạch Bàn (MST 0100107444) với số nợ tính đến ngày 31.10.2018 là  hơn 49 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn có Công ty Cổ phần Constrexim-Meco nợ  25,5 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội nợ 9,5 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Thịnh An đều nợ 4,8 tỉ đồng…

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, Cục Thuế TP.Hà Nội phối hợp với các cơ quan báo, đài công khai danh sách đơn vị nợ thuế theo quy định.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục thuế TP.Hà Nội đã đăng công khai trên trang Website của Cục thuế TP.Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn  1.752 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6000 tỉ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 824 doanh nghiệp và dự án nộp 825 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP.Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm  quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ì, không hoàn thành nghĩa vụ với NSNN.

Mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính và chủ động nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN theo quy định.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về khoanh thuế, nợ thuế không cẩn thận lại vẽ đường cho trốn thuế

Xuân Hùng - Thành Trung |

Cho ý kiến về dự Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sáng 12.11, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng dự Luật bổ sung quy định về khoanh nợ, xoá nợ tiền thuế đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự... không khéo lại “vẽ đường cho hươu chạy”, khiến tình trạng trốn thuế càng trầm trọng hơn.

Tuần này, Quốc hội bàn về cách xử lý nợ thuế tồn đọng của người đã qua đời

Hùng - Trung -Nguyên |

Khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể... là những nội dung mới của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận trong tuần này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Trong hàng chục nghìn tỉ nợ thuế có cả khoản nợ do người nộp đã chết

Hùng - Trung - Nguyên |

Hiện nay, số nợ đọng thuế còn lớn, trên 80 nghìn tỉ, trong số đó số nợ đọng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người nộp thuế... đã chết. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại nghị truờng Quốc hội sáng 31.10. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quy định mới về khoanh thuế, nợ thuế không cẩn thận lại vẽ đường cho trốn thuế

Xuân Hùng - Thành Trung |

Cho ý kiến về dự Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sáng 12.11, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng dự Luật bổ sung quy định về khoanh nợ, xoá nợ tiền thuế đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự... không khéo lại “vẽ đường cho hươu chạy”, khiến tình trạng trốn thuế càng trầm trọng hơn.

Tuần này, Quốc hội bàn về cách xử lý nợ thuế tồn đọng của người đã qua đời

Hùng - Trung -Nguyên |

Khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể... là những nội dung mới của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận trong tuần này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Trong hàng chục nghìn tỉ nợ thuế có cả khoản nợ do người nộp đã chết

Hùng - Trung - Nguyên |

Hiện nay, số nợ đọng thuế còn lớn, trên 80 nghìn tỉ, trong số đó số nợ đọng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người nộp thuế... đã chết. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại nghị truờng Quốc hội sáng 31.10.