Hàng loạt đại lý xăng dầu treo biển "hết hàng"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều tối ngày 3.10 và sáng ngày 4.10, nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã treo biển "hết hàng", "hết xăng" hay "mất điện" dẫn đến tình trạng người dân đi ôtô, xe môtô đến tiếp nhiên liệu nhưng không được.

Việc nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình treo biển "hết xăng" trùng với thời điểm quy định giảm giá xăng dầu có hiệu lực trong chiều ngày 3.10, khiến nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi, liệu việc các đại lý treo biển "hết xăng" có liên quan đến giá xăng dầu giảm vài tiếng trước đó.

Chiều ngày 4.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Điền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhiều đại lý xăng dầu treo biển tạm dừng phục vụ, lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin trên.

Qua quá trình kiểm tra, đa phần các đại lý treo biển "hết xăng" là do không dự trữ được nguồn hàng dồi dào, phần lớn các đại lý chỉ nhập nguồn hàng để bán trong một vài ngày, dẫn đến tình trạng hết hàng vào một số thời điểm nhất định. Đặc biệt là ngày gần với thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định thì các đại lý nhập hàng rất hạn chế.

"Việc các đại lý treo biển "hết hàng", "hết xăng" chỉ là sự trùng hợp sau thời điểm giảm giá chứ không có tình trạng găm hàng. Đến đầu giờ chiều nay, nhiều cửa hàng đã kịp thời nhập đủ nguồn hàng để cung cấp cho nhu cầu thị trường, mọi hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường trở lại" - ông Điền cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Giá giảm, thiếu nguồn cung, nhiều cây xăng nhỏ lẻ đóng cửa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước áp lực giá xăng, dầu liên tiếp hạ, chiết khấu bằng 0, nhiều cây xăng nhỏ lẻ tại tỉnh Bạc Liêu đành đóng cửa vì càng kinh doanh doanh càng lỗ vốn.

Giá xăng dầu giảm mạnh, 2 nhà máy Nghi Sơn, Bình Sơn hoạt động ra sao?

Cường Ngô |

Hai nhà máy lọc dầu trong nước gồm Nghi Sơn và Bình Sơn đều đang vận hành ở công suất tối đa, quý III dự kiến sản xuất 3,9 triệu m3 (chiếm 72% tổng nhu cầu) và quý IV dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3.

Giá dầu thế giới tăng, giá xăng trong nước về mốc hơn 20.000 đồng/lít

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 3.10 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD. Trong khi đó, giá xăng trong nước về mức hơn 20.000 đồng/lít.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giá giảm, thiếu nguồn cung, nhiều cây xăng nhỏ lẻ đóng cửa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước áp lực giá xăng, dầu liên tiếp hạ, chiết khấu bằng 0, nhiều cây xăng nhỏ lẻ tại tỉnh Bạc Liêu đành đóng cửa vì càng kinh doanh doanh càng lỗ vốn.

Giá xăng dầu giảm mạnh, 2 nhà máy Nghi Sơn, Bình Sơn hoạt động ra sao?

Cường Ngô |

Hai nhà máy lọc dầu trong nước gồm Nghi Sơn và Bình Sơn đều đang vận hành ở công suất tối đa, quý III dự kiến sản xuất 3,9 triệu m3 (chiếm 72% tổng nhu cầu) và quý IV dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3.

Giá dầu thế giới tăng, giá xăng trong nước về mốc hơn 20.000 đồng/lít

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 3.10 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD. Trong khi đó, giá xăng trong nước về mức hơn 20.000 đồng/lít.