Hàng loạt cửa hàng xăng dầu treo biển "nghỉ bán vì không có lãi" ở An Giang đã hoạt động trở lại

Lâm Điền |

An Giang - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra tất cả các cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa.

Ngày 10.2, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường An Giang phối hợp Công an An Giang, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ An Giang) ra quân kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là kiểm tra, tìm hiểu các cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 91 từ TP. Long Xuyên đến TP. Châu Đốc.

Làm việc với đại diện các cửa hàng xăng dầu, lực lượng chức năng buộc cam kết không găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ảnh: PV
Làm việc với đại diện các cửa hàng xăng dầu, lực lượng chức năng buộc cam kết không găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ảnh: PV

Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các cửa hàng xăng dầu đã treo bảng hết xăng, xin nghỉ bán vì không có lãi... trước đó, đã đồng loạt mở cửa cung ứng bình thường trở lại.

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cho các doanh nghiệp tiến hành cam kết không găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Theo ghi nhận của ngành chức năng tỉnh An Giang, đến ngày 10.2, 23/23 cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa trước đó đã hoạt động trở lại. Ảnh: LĐ
Theo ghi nhận của ngành chức năng tỉnh An Giang, đến ngày 10.2, 23/23 cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa trước đó đã hoạt động trở lại. Ảnh: LĐ

Như Báo Lao Động đã thông tin trước đó, trong dịp Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh có 23 cửa hàng xăng dầu, chủ yếu thuộc hệ thống của Tổng Công ty Dầu Việt Nam ở Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú tạm ngưng hoạt động với nhiều lý do. Trong đó chủ yếu là do: Không còn xăng để bán, nguồn cung không được cung cấp kịp thời, doanh nghiệp lỗ chi phí nên xin nghỉ bán. Các địa bàn còn lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, đến ngày 9.2, đã có 14/23 cơ sở hoạt động trở lại. Và đến ngày 10.2, tất cả các cửa hàng xăng dầu đã mở cửa hoạt động bình thường.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.