Hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu Hải Dương được phép vào Hải Phòng

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng vẫn tạo điều kiện để xe chở hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ Hải Dương lưu thông, không có chuyện gây khó.

Nhiều xe từ Hải Dương vẫn phải "quay đầu"

Sáng 24.2, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hải Dương - cho biết: Sáng nay, Sở vẫn nhận được phản hồi của doanh nghiệp mặc dù có đầy đủ giấy tờ, lái xe có xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2, mặc bảo hộ y tế, áp dụng biện pháp 5K nhưng xe chở rau quả cung cấp cho siêu thị (có bảo đảm về chất lượng, yếu tố phòng dịch) vẫn phải quay đầu tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại Hải Phòng.

Trong khi đó, tỉnh Hải Dương đang vào thời kỳ rộ thu hoạch cây vụ đông với giá trị ước tính khoảng hơn 4.000 tỉ đồng. Nếu tình trạng này không được tháo gỡ, thì Hải Dương có thể thiệt hại đến khoảng 2.000 tỉ đồng với cây vụ đông.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, hiện nay tại tỉnh có 17 doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt (chủ yếu là chế biến nông sản); lĩnh vực chăn nuôi 120 doanh nghiệp; lĩnh vực thủy sản 7 doanh nghiệp. Việc nhập nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản cũng gặp rất nhiều khó khăn do Hải phòng yêu cầu lái xe qua địa phận Hải Dương quay lại Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung.

Có những doanh nghiệp, nguyên liệu của công ty về cảng từ trước Tết Nguyên đán đến nay hiện còn 100 container vẫn nằm tại cảng, công ty phải trả chi phí lưu container từ 500.000 - 800.000 đồng/container/ngày, doanh nghiệp đang phải gánh chịu thiệt hại rất lớn. Nếu không thể đưa nguyên liệu về nhà máy thì doanh nghiệp cũng phải đóng cửa do không có nguyên liệu sản xuất.

Ghi nhận chiều 23.2, xe container vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu từ tỉnh Hải Dương vẫn được vào TP.Hải Phòng. Ảnh CTV
Ghi nhận chiều 23.2, xe container vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu từ tỉnh Hải Dương vẫn được vào TP.Hải Phòng. Ảnh CTV

Hàng hóa xuất nhập khẩu và phục vụ sản xuất được phép vào Hải Phòng

Liên quan đến vấn đề này, ngày 23.2, UBND TP.Hải Phòng có văn bản số 1082/UBND – KTGS1 phúc đáp UBND tỉnh Hải Dương liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hải Dương lưu thông hàng hóa, nông sản vào Hải Phòng.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng khẳng định hàng hóa xuất nhập khẩu và phục vụ sản xuất từ Hải Dương ra vào Hải Phòng vẫn lưu thông, không có chuyện gây khó.

Tuy nhiên, về phản ánh xe chở lương thực, thực phẩm từ Hải Dương đến Hải Phòng tiêu thụ tại các chợ, siêu thị không được vào thành phố, theo UBND TP.Hải Phòng, kiểm tra thực tế, tại các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ và các đường mòn, lối mở giáp ranh giữa Hải Phòng và Hải Dương có rất nhiều hàng hóa là lương thực, thực phẩm được người dân từ Hải Dương vận chuyển đến Hải Phòng tiêu thụ. Trong khi đó, hàng hóa (ngay cả các loại hàng đông lạnh) cũng được Bộ Y tế cũng cảnh báo rất nhiều lần đó có thể là nguồn lây nhiễm COVID-19.

Do đó, TP.Hải Phòng cho rằng việc áp dụng các biện pháp mạnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Trong đó, Hải Phòng vừa phát hiện 3 ca bệnh, mà nguồn lây nhiễm là từ một công dân trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Thực tế hiện nay, các lái xe cùng phương tiện vận tải hàng hóa của tỉnh Hải Dương và các lái xe của Hải Phòng đi tỉnh Hải Dương khi trở về vẫn được vào TP.Hải Phòng trên cơ sở đảm bảo các điều kiện: Có hợp đồng, đơn hàng cụ thể (nơi sản xuất, nơi giao hàng, nơi nhận hàng...) và có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; Lái xe và phụ xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong thời gian 3 ngày gần nhất.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương yêu cầu xử lý nghiêm F1 không khai báo trong vòng 24h

Mai Dung |

Ngày 23.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 586/BCĐ về việc thực hiện khai báo, truy vết các trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19.

Bộ Xây dựng chung tay “giải cứu” nông sản Hải Dương

Diệu Anh- Báo Xây Dựng |

Trước tình trạng nông sản dư thừa tại Hải Dương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong ngày 22 và 23.2, Báo Xây dựng phối hợp với Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã chung tay “giải cứu” gần 7 tấn hàng rau, củ tại trụ sở Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.

Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 ở 12/12 huyện, thị xã, thành phố

Mai Dung |

Hải Dương sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 ở các huyện, thị xã, thành phố theo cấp độ nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Dương yêu cầu xử lý nghiêm F1 không khai báo trong vòng 24h

Mai Dung |

Ngày 23.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 586/BCĐ về việc thực hiện khai báo, truy vết các trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19.

Bộ Xây dựng chung tay “giải cứu” nông sản Hải Dương

Diệu Anh- Báo Xây Dựng |

Trước tình trạng nông sản dư thừa tại Hải Dương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong ngày 22 và 23.2, Báo Xây dựng phối hợp với Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã chung tay “giải cứu” gần 7 tấn hàng rau, củ tại trụ sở Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.

Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 ở 12/12 huyện, thị xã, thành phố

Mai Dung |

Hải Dương sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 ở các huyện, thị xã, thành phố theo cấp độ nguy cơ lây lan dịch bệnh.