Hàn Quốc xếp thứ 2 về đầu tư vào Việt Nam

Vũ Long |

Hàn Quốc đang xếp thứ 2 trong số 84 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với vốn đầu tư tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư của Hàn Quốc rót mạnh vào Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), trong 3 năm trở lại đây, Hàn Quốc luôn nằm trong top 3 quốc gia có lượng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất đầu tư vào Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc xếp thứ 2 trên tổng số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam với 2,66 tỉ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác lớn nhất với 112 dự án mới, đạt 19,4% tỉ trọng. Hàn Quốc cũng là quốc gia có tỉ lệ điều chỉnh cao nhất với 36,7% tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần.

Việt Nam mở rộng cửa đón các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: TD
Việt Nam mở rộng cửa đón các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: TD

Không chỉ tập trung nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, logistics, xây dựng, thời gian gần đây, Hàn Quốc chuyển hướng sang một số lĩnh vực bất động sản, bán lẻ… Hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hiện diện tại 59/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh phía Bắc.

Trong nửa đầu năm nay, hàng loạt dự án của xứ sở Kim Chi đã đi vào hoạt động, cụ thể: Tháng 2.2022, tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng dự án thêm 920 triệu USD cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam. Với lần điều chỉnh này, vốn đầu tư nhà máy Samsung Electro - Mechanics tại Thái Nguyên đã tăng từ 1,35 tỉ USD lên 2,27 tỉ USD.

Hàn Quốc đã dành khoản đầu tư 900 triệu USD của Lotte E&C để phát triển khu đô thị thông minh "Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm". Tập đoàn YSL cũng đang triển khai dự án đất công nghiệp có diện tích gần 300 hecta tại Nam Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) theo hướng phát triển xanh và công nghệ cao với những yêu cầu khắt khe về trang thiết bị, khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Mới đây ông Kim Jae Beb – Giám đốc bộ phận đầu tư của Tập đoàn LG (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hiện LG đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Hải Phòng, chuyên sản xuất màn hình OLED cho các thiết bị di động, màn hình OLED tivi, màn hình LCD, đang tạo việc làm cho 21.000 lao động.

Ông Vũ Văn Chung – Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) nhấn mạnh: Các dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam không chỉ triển khai nhanh mà còn có quy mô lớn, hiệu quả cao, tác động lớn đến kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng xây dựng các chuỗi cung ứng chiến lược tại Việt Nam.

Thúc đẩy đầu tư, giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, cả 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư, hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

Ngày 22.7.2022, tại Diễn đàn Hợp tác Việt – Hàn (VIKO30), ông Kwon Seung Taek - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc có công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm và vốn đầu tư lớn, còn Việt Nam có thị trường phong phú, nhân lực trẻ, nếu 2 đất nước tăng cường hợp tác thì quy mô thương mại sẽ ngày càng lớn và đặc biệt trong biến động thương mại toàn cầu, nếu Việt Hàn tranh thủ được cơ hội thì sẽ phát huy hơn nữa tiềm năng 2 nước trong xuất nhập khẩu và đầu tư.

Kwon Seung Taek cũng nêu rõ: Trong tương lai, chiến lược đầu tư của Hàn Quốc cũng sẽ có sự thay đổi bằng việc chuyển hướng, mở rộng địa bàn đầu tư, phù hợp với lợi thế của từng địa phương, đi đôi với việc chủ động bản địa hóa và chuyển giao công nghệ.

Ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban tổ chức chương trình VIKO30 nhấn mạnh: Diễn đàn VIKO30 góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, giới thiệu tiềm năng, triển vọng, chính sách về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, kết nối mối quan hệ tốt đẹp, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, âm nhạc hai nước.

Trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đầu tư, thương mại đã đóng góp vào sự phát triển của cả 2 quốc gia. Từ kim ngạch giao thương 500 triệu USD vào năm 1992, đến năm 2021 con số này đã lên 78 tỉ USD. Điều này cho thấy Việt Nam và Hàn Quốc đang là những đối tác lớn, nhiều tiềm năng phát triển của nhau, tạo đà để tiếp tục phát huy thế mạnh hai bên, tăng trưởng xuất nhập khẩu song phương, hướng đến kim ngạch 100 tỉ USD vào năm 2023 và 150 tỉ USD vào năm 2030.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá toàn diện bức tranh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vũ Long |

Ngày 10.5, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” năm 2021.

Giới đầu tư nước ngoài tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam

Song Minh |

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm 2022 giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của giới đầu tư nước ngoài, theo nhận định của Tân Hoa xã.

Năm 2022 Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho đầu tư nước ngoài

Ngọc Vân |

Với môi trường kinh doanh năng động, Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho đầu tư nước ngoài từ ASEAN và các quốc gia khác trong năm 2022, theo nhận định của trang Vietnam Briefing.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đánh giá toàn diện bức tranh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vũ Long |

Ngày 10.5, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” năm 2021.

Giới đầu tư nước ngoài tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam

Song Minh |

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm 2022 giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của giới đầu tư nước ngoài, theo nhận định của Tân Hoa xã.

Năm 2022 Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho đầu tư nước ngoài

Ngọc Vân |

Với môi trường kinh doanh năng động, Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho đầu tư nước ngoài từ ASEAN và các quốc gia khác trong năm 2022, theo nhận định của trang Vietnam Briefing.