Hải quan Hải Phòng thu giữ hơn 8 tấn ngà voi nhập lậu trong quý I

TRÍ MINH |

Chiều ngày 17.4, phía Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ riêng trong quý I năm nay, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã phát hiện, thu giữ hơn 8 tấn ngà voi nhập lậu.

Cụ thể, trong quý I/2023, Cục Hải quan TP Hải Phòng chủ trì phát hiện, bắt giữ 3 vụ nhập lậu ngà voi.

Trong đó vào ngày 2.2, tại Lạch Huyện, Cục Hải quan TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra container nghi vấn và phát hiện 490 kg ngà voi.

Tiếp đó, ngày 6.2, Cục Hải quan TP Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an TP Hải Phòng và các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 125 kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.

Lô hàng ngà voi nhập lậu từ Châu Phi được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực cảng Hải Phòng bị cơ quan chức năng phát hiện vào cuối tháng 3. Ảnh: Đại An
Lô hàng ngà voi nhập lậu từ châu Phi được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực cảng Hải Phòng bị cơ quan chức năng phát hiện vào cuối tháng 3. Ảnh: Đại An

Đáng chú ý, đến ngày 20.3, tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Cục Hải quan TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng khám xét 1 container 20 feet chứa hơn 7,6 tấn ngà voi và sản phẩm ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Đây là vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất được phát hiện, bắt giữ tại cảng Hải Phòng từ trước đến nay.

Phía cơ quan chức năng cho hay, tổng lượng ngà voi và sản phẩm ngà voi do Cục Hải quan TP Hải Phòng chủ trì bắt giữ trong quý I/2023 lên đến hơn 8,2 tấn.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Mai Chi |

Lô hàng ngà voi nhập lậu từ Châu Phi vừa bị Hải quan Hải Phòng bắt giữ được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.

Vận chuyển trái phép gần 10 tấn sừng tê giác, ngà voi, đối tượng 13 năm tù

An Thượng |

Ngày 21.2.2023, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 13 năm tù đối tượng liên quan đến 2 vụ vận chuyển trái phép gần 10 tấn các loại sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử từ châu Phi về Việt Nam.

Liên tiếp phát hiện hàng trăm cân ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép

Băng Tâm |

Ngày 6.2, tại cảng Lạch Huyện, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Hải Phòng phát hiện, thu giữ thêm gần 130 kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.

Nỗi lo xe khách hết niên hạn dịp nghỉ lễ 30.4

Hiếu Anh |

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ tăng 300%. Một trong những nỗi lo của người dân khi đi xe khách hiện nay là xe quá hạn.

Vận động viên dự SEA Games 32 thận trọng dùng thuốc, tránh nghi vấn doping

HOÀI VIỆT |

Trước thềm SEA Games 32, các vận động viên thể thao Việt Nam cần có sự thận trọng, nhất là việc tránh không để mất hình ảnh vì câu chuyện chất cấm (doping).

Thương Tín nói về mong ước cuối đời và sức khoẻ hiện tại sau khi bị đột quỵ

ĐÔNG DU |

Chiều 21.4, tại họp báo công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện "Tình nghệ sĩ" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, tài tử Thương Tín cũng góp mặt. Ông đã chia sẻ về sức khoẻ hiện tại của mình với công chúng sau bạo bệnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

NGUYỄN LUÂN - HƯNG THƠ |

HUẾ - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dự, ký lưu bút ở các cuốn sách tặng học sinh, độc giả tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại TP. Huế.

Độc giả tham quan 30.000 tựa sách tại Hội sách TP Hồ Chí Minh

Việt Phong |

Hưởng ứng Ngày “Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ hai - năm 2023, hội sách tại TPHCM mang đến nhiều chương trình, trải nghiệm cho độc giả, qua đó phát huy giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Mai Chi |

Lô hàng ngà voi nhập lậu từ Châu Phi vừa bị Hải quan Hải Phòng bắt giữ được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.

Vận chuyển trái phép gần 10 tấn sừng tê giác, ngà voi, đối tượng 13 năm tù

An Thượng |

Ngày 21.2.2023, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 13 năm tù đối tượng liên quan đến 2 vụ vận chuyển trái phép gần 10 tấn các loại sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử từ châu Phi về Việt Nam.

Liên tiếp phát hiện hàng trăm cân ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép

Băng Tâm |

Ngày 6.2, tại cảng Lạch Huyện, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Hải Phòng phát hiện, thu giữ thêm gần 130 kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.