Hải Phòng: “Quấn chăn” chăm đào quý chờ Tết Mậu Tuất

VƯƠNG TRẦN |

Tết Mậu Tuất đang đến thật gần, thời điểm này người dân đang ở xã Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) đang tất bật với các công việc cho vườn đào đón xuân.

Làng đào Đặng Cương (huyện An Dương) được xem là “thủ phủ” trồng đào từ vài chục năm nay tại thành phố cảng. Nơi đây có hàng nghìn gốc đào cổ thụ cũng như phần lớn diện tích trồng đào và các loại cây cảnh khác.

 
Hiện nay, các công việc chăm sóc đào đang được người dân nhanh chóng thực hiện. Ảnh: Trần Vương
 
Từ trước đây khoảng 2 tuần, người dân đã bắt đầu ngắt lá, tỉa cành, tính toán thời điểm ra hoa của đào sao cho đúng dịp tết đến, xuân về. Ảnh: Trần Vương 
 
Các khối đất tại vườn đào được vun lên cao để tiện cho việc chăm sóc đào. Ảnh: Trần Vương 
 
Nhiều cây đào cổ thụ được "quấn chăn, chăm sóc đặc biệt" để phục vụ cho công tác lai, ghép các mắt đào. Ảnh: Trần Vương 
 
Chủ vườn đào cho hay, ngay từ tháng 10 âm lịch, nhiều người phải đã cất công lặn lội lên các vùng núi xa xôi Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng…tìm vào trong các hang cùng ngõ hẻm để săn bằng được những cây đào rừng về “lai ghép”. 
 
Những cây đào cổ thụ có giá lên tới cả trăm triệu đồng. Ảnh: Trần Vương 
 
 Những gốc đào cổ thụ được chăm sóc rất đặc biệt. Ảnh: Trần Vương
 
Theo nhiều chủ vườn đào tại Hải Phòng, so với mọi năm, giá đào năm nay không có nhiều biến động. Giá của các cây đào thông thường từ 4-7 triệu đồng.  Ảnh: Trần Vương 
 
Những cây đẹp sẽ có giá cao hơn, có những cây đào rừng thế lạ có giá lên tới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng đào có giá “khủng” như vậy không quá nhiều. Ảnh: Trần Vương 
Theo ông Lê Đình Hồng (chủ vườn đào ở thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng), thời tiết đến thời điểm này tương đối đẹp để đào chuẩn bị nở chào xuân. Tuy nhiên nghề trồng đào là nghề trông chờ, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Hi vọng năm nay thời tiết sẽ ủng hộ người dân trồng đào.
Một chủ vườn đào ở thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết: Đến thời điểm này, thời tiết tương đối đẹp để đào chuẩn bị nở chào xuân. Tuy nhiên nghề trồng đào trông chờ, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên người dân đang còn vừa làm, vừa nghe ngóng.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc: Thời tiết bất thường, trên 70% hoa cúc trổ sớm

Lục Tùng |

Năm nay, làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 20.000 giỏ hoa cung ứng cho thị trường tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết bất thường khiến nhiều loại hoa nở sớm hơn thông lệ. Theo đánh giá của người trồng hoa, năm nay, nhiều khả năng, có trên 70% hoa cúc Sa Đéc (Đồng Tháp) bị trổ sớm.

Dân Hà Nội "đi săn" quất cảnh dáng độc chơi Tết trước cả tháng

Ngô Phong - Văn Thắng |

Còn chừng một tháng mới đến Tết Mậu Tuất nhưng khá nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các vườn quất Tứ Liên, Nhật Tân để chọn lựa một chậu cây ưng ý có dáng đẹp để chơi tết.

Người Nhật Tân hồ hởi đón vụ đào Tết trúng vụ, hoa nở đẹp

Anh Phú - Linh Trang |

Chỉ còn vài tuần nữa là đến tết Nguyên đán, với nhiều hộ trồng đào tại Nhật Tân thì vào thời điểm này, họ phấn khởi tin tưởng rằng: mùa đào Mậu Tuất 2018 sẽ thắng lợi.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Làng hoa Sa Đéc: Thời tiết bất thường, trên 70% hoa cúc trổ sớm

Lục Tùng |

Năm nay, làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 20.000 giỏ hoa cung ứng cho thị trường tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết bất thường khiến nhiều loại hoa nở sớm hơn thông lệ. Theo đánh giá của người trồng hoa, năm nay, nhiều khả năng, có trên 70% hoa cúc Sa Đéc (Đồng Tháp) bị trổ sớm.

Dân Hà Nội "đi săn" quất cảnh dáng độc chơi Tết trước cả tháng

Ngô Phong - Văn Thắng |

Còn chừng một tháng mới đến Tết Mậu Tuất nhưng khá nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các vườn quất Tứ Liên, Nhật Tân để chọn lựa một chậu cây ưng ý có dáng đẹp để chơi tết.

Người Nhật Tân hồ hởi đón vụ đào Tết trúng vụ, hoa nở đẹp

Anh Phú - Linh Trang |

Chỉ còn vài tuần nữa là đến tết Nguyên đán, với nhiều hộ trồng đào tại Nhật Tân thì vào thời điểm này, họ phấn khởi tin tưởng rằng: mùa đào Mậu Tuất 2018 sẽ thắng lợi.