Hải Phòng: 10 doanh nghiệp công nghiệp nợ hơn 300 tỷ đồng tiền thuế

Phạm Đông |

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã có buổi làm việc với 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp còn nợ đọng thuế. Tổng số nợ thuế của 10 doanh nghiệp nói trên đến thời điểm hiện nay là hơn 318 tỷ đồng, trong đó số tiền chậm nộp là trên 182 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, tổng số nợ thuế của 10 doanh nghiệp nói trên đến thời điểm hiện nay là hơn 318 tỷ đồng, trong đó số tiền chậm nộp là trên 182 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số nợ lớn là:

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng với tổng nợ trên 121 tỷ đồng; Công ty Cổ Phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á có tổng nợ trên 31 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đường Thủy với tổng nợ trên 15 tỷ đồng…

Để thực hiện đôn đốc các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp, Cục Thuế thành phố thực hiện nhiều biện pháp nhằm thu hồi các khoản nợ vào ngân sách như:

Ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản và thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng; làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, thu thập thông tin danh sách các khách hàng của doanh nghiệp có công nợ phải thu để Cục thuế làm việc với bên thứ 3; lập kế hoạch, giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các đơn vị trực thuế Cục Thuế thành phố… Đến nay, Cục Thuế đã thu được hơn 19 tỷ đồng tiền nợ thuế của các doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp báo cáo lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng về thực trạng của doanh nghiệp, xác nhận số nợ thuế, một số doanh nghiệp cam kết từ nay đến ngày 31.12.2018 trả một phần tiền nợ thuế, số còn lại tiếp tục trả trong năm 2019.

Sau nghe các doanh nghiệp, các Sở, ban, ngành thành phố báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, số tiền nợ thuế được doanh nghiệp cam kết trả nợ còn chưa tương xứng với số tổng nợ cũng như nợ gốc, không phù hợp với quy định pháp luật.

Theo đó, từ nay đến ngày 22.12.2018, các đơn vị chức năng sẽ làm việc từng doanh nghiệp về việc nợ đọng thuế để báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nợ thuế đến 50 tỷ, tập đoàn Thạch Bàn làm ăn xuống cấp ra sao?

Thiên Bình |

Dù được đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhưng Tập đoàn Thạch Bàn vẫn nợ thuế cao khiến nhiều người bất ngờ.

Hàng loạt ông lớn nợ thuế đầm đìa, chây ì không trả

Thiên Bình |

Đứng đầu trong danh sách 112 doanh nghiệp nợ 138 tỉ tiền phí và thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn với số tiền lên tới hơn 49 tỉ đồng.

Quy định mới về khoanh thuế, nợ thuế không cẩn thận lại vẽ đường cho trốn thuế

Xuân Hùng - Thành Trung |

Cho ý kiến về dự Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sáng 12.11, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng dự Luật bổ sung quy định về khoanh nợ, xoá nợ tiền thuế đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự... không khéo lại “vẽ đường cho hươu chạy”, khiến tình trạng trốn thuế càng trầm trọng hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nợ thuế đến 50 tỷ, tập đoàn Thạch Bàn làm ăn xuống cấp ra sao?

Thiên Bình |

Dù được đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhưng Tập đoàn Thạch Bàn vẫn nợ thuế cao khiến nhiều người bất ngờ.

Hàng loạt ông lớn nợ thuế đầm đìa, chây ì không trả

Thiên Bình |

Đứng đầu trong danh sách 112 doanh nghiệp nợ 138 tỉ tiền phí và thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn với số tiền lên tới hơn 49 tỉ đồng.

Quy định mới về khoanh thuế, nợ thuế không cẩn thận lại vẽ đường cho trốn thuế

Xuân Hùng - Thành Trung |

Cho ý kiến về dự Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sáng 12.11, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng dự Luật bổ sung quy định về khoanh nợ, xoá nợ tiền thuế đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự... không khéo lại “vẽ đường cho hươu chạy”, khiến tình trạng trốn thuế càng trầm trọng hơn.