Hải Dương đề nghị hỗ trợ tiêu thụ 20.000 tấn cà rốt ứ đọng

M.M |

Hiện nay, tỉnh Hải Dương vẫn còn tồn đọng khoảng 20.000 tấn cà rốt chưa thu hoạch và khó tiêu thụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hải Dương vừa có Công văn số 196/SNN-TT đề nghị hỗ trợ tiêu thụ.

Tại công văn số 196/SNN-TT gửi Bộ NNPTNT, Cục Trồng trọt,, các doanh nghiệp, công ty, siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan,… Sở NNPTNT đề nghị hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ cà rốt trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, hiện nay, diện tích cà rốt chưa thu hoạch của tỉnh Hải Dương còn khoảng 550ha/tổng diện tích 1.200ha; sản lượng chưa thu hoạch còn khoảng 19.000 – 20.000 tấn.

“Năm nay, diện tích trồng cà rốt của tỉnh Hải Dương chỉ tăng hơn vài chục ha so với mùa vụ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng còn khá nhiều là do tiêu thụ trong nước từ trước Tết có phần khiêm tốn. Trong khi, các thị trường xuất khẩu chính của cà rốt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Đông và Châu Âu cũng tiêu thụ khá chậm, do khí hậu thuận lợi, các nước được mùa cà rốt” - bà Vũ Thị Hà cho biết.

M.M
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ nông dân Hải Dương thoát cảnh cà rốt "được mùa mất giá"

L.V |

Từ năm 2003, trồng cà rốt đã mang lại thu nhập cao cho người dân Hải Dương với mức thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm (2018). Tuy nhiên, sang đầu năm 2019, hàng trăm héc ta cà rốt đã đến kỳ thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được.

Lâm Đồng: Phát hiện, thu giữ gần 4 tấn cà rốt Trung Quốc nhập lậu

Phú Sơn |

Gần 4 tấn cà rốt, 200kg tỏi Trung Quốc nhập lậu - đây là số lượng nông sản lớn từ trước đến nay mà cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và tịch thu.

Bộ ảnh tình yêu trên cánh đồng cà rốt làm dân mạng “ngất ngây”

LT |

Ngày hôm nay (14.2), một bộ ảnh trên cánh đồng cà rốt của đôi vợ chồng nông dân đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hỗ trợ nông dân Hải Dương thoát cảnh cà rốt "được mùa mất giá"

L.V |

Từ năm 2003, trồng cà rốt đã mang lại thu nhập cao cho người dân Hải Dương với mức thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm (2018). Tuy nhiên, sang đầu năm 2019, hàng trăm héc ta cà rốt đã đến kỳ thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được.

Lâm Đồng: Phát hiện, thu giữ gần 4 tấn cà rốt Trung Quốc nhập lậu

Phú Sơn |

Gần 4 tấn cà rốt, 200kg tỏi Trung Quốc nhập lậu - đây là số lượng nông sản lớn từ trước đến nay mà cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và tịch thu.

Bộ ảnh tình yêu trên cánh đồng cà rốt làm dân mạng “ngất ngây”

LT |

Ngày hôm nay (14.2), một bộ ảnh trên cánh đồng cà rốt của đôi vợ chồng nông dân đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.