Hà Tĩnh: Nhiều cửa hàng tiếp tục hết xăng, nhập về nhỏ giọt, bán cầm chừng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một số cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh hết hàng phải tạm thời ngừng bán, sau nhiều ngày chờ đợi thì hàng nhập về được rất ít ỏi, chỉ đủ bán trong vài ngày rồi lại tiếp diễn nguy cơ tái "đóng cửa".

Khổ sở vì chỉ nhập được "nhỏ giọt", chỉ đủ bán vài ngày

Như Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 16.11, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 8 cửa hàng xăng dầu hết nguồn hàng. Cụ thể, 4/4 cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà (thương nhân phân phối) hết hàng.

2 cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Dũng Hường ở thị trấn Lộc Hà và xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; 1 cửa hàng của Công ty Lộc Hà An ở huyện Lộc Hà; 1 cửa hàng xăng dầu Long Đức của Doanh nghiệp tư nhân Long Đức, huyện Cẩm Xuyên, thuộc hệ thống của Công ty Phúc Lộc Ninh, hết hàng.

Việc hết hàng này được đại diện Cục Quản lý thị trường và Sở Công thương Hà Tĩnh xác định do đứt gãy chuỗi cung ứng, khan hiếm hàng chứ không phải cố tình găm hàng, chờ giá cao mới bán.

Chiều 17.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Thế Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Quảng Hà - doanh nghiệp có 4 cửa hàng xăng dầu hết hàng, tạm ngừng bán - cho biết: Trước đây, đơn vị chủ yếu nhập hàng tại các kho ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tuy nhiên, hiện nay hàng không có nên phải ra Hải Phòng, Thái Bình để mua.

“Phải chờ mất mấy ngày, đến ngày hôm nay thì tôi đã lấy được 2 xe, tổng là 80m3. Tạm thời được chừng đó đã vì ngoài tổng kho này cũng khan hiếm lắm. Có số đó để bán tạm vào ngày mai đã rồi tôi lại đưa xe ra ngoài này chờ để mua tiếp” - ông Nghĩa chia sẻ.

Ông cũng cho hay, với 80m3 đó, trước đây, chỉ 1 cửa hàng xăng dầu của công ty ở Thạch Thanh (nay là thị trấn Thạch Hà) đã bán hết trong một ngày rưỡi.

Công ty Quảng Hà có 4 cửa hàng đã hết xăng dầu nhưng nay chỉ nhập được 80m3, chỉ bằng số lượng của riêng 1 cửa hàng Thạch Thanh bán hết trong 1 ngày rưỡi. Ảnh: Trần Tuấn.
Công ty Quảng Hà có 4 cửa hàng đã hết xăng dầu nhưng nay chỉ nhập được 80m3, chỉ bằng số lượng của riêng 1 cửa hàng bán hết trong 1 ngày rưỡi. Ảnh: Trần Tuấn.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông chủ của 2 cửa hàng xăng dầu ở thị trấn Lộc Hà và cửa hàng xăng dầu Cầu Trù (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) - cho biết, từ trưa nay (17.11), ông đã nhập được 8m3 xăng để bán trở lại cho người dân.

“Khối lượng đó dự kiến bán hết trong 2 ngày. Nếu họ cấp tiếp thì không đứt đoạn, còn không cấp tiếp thì lại sẽ hết hàng vì đợt này khan hiếm. Họ nói ở đây không có hàng, phải ra tận Hải Phòng nhập nhưng cũng rất khó, khan hiếm. Giờ họ tạo điều kiện cho chừng đó cũng là tốt rồi” - ông chia sẻ.

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, từ ngày 9.11, cả 4 cửa hàng xăng dầu của của Công ty Quảng Hà ở Hà Tĩnh đều hết hàng, sau đó nhập được hàng về bán rồi lại hết hàng trở lại.

Thiếu cục bộ

Số liệu từ Sở Công Thương Hà Tĩnh cho hay, tỉnh Hà Tĩnh hiện có 2 kho xăng dầu của Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng và của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp và Xuất nhập khẩu Miền Trung; 5 thương nhân đầu mối; 6 thương nhân phân phối và 1 tổng đại lý (Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh) với tổng số 229 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 5 cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Tĩnh, ngày 9.11 khi tiến hành kiểm tra tại Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng, Công ty Cổ phần Phúc Lộc Ninh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thì hàng dự trữ dự kiến của các công ty này sẽ đủ cung ứng từ 7 - 20 ngày tiếp theo.

Tình trạng khan hiếm xăng dầu nên cửa hàng này ngày 16.11 chỉ bán 200 ngàn đồng/xe ôtô, 20 ngàn đồng/xe máy. Ảnh: Trần Tuấn.
Tình trạng khan hiếm xăng dầu nên cửa hàng này ngày 16.11 chỉ bán 200.000 đồng/ôtô, 20.000 đồng/xe máy. Ảnh: Trần Tuấn.

Về nguyên nhân, Sở Công Thương chỉ ra, hiện nay, nguồn cung trên thị trường hiện đang rất khan hiếm do nguồn từ 2 Nhà máy lọc dầu chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu thị trường trong nước, trong khi đó, nguồn hàng nhập khẩu lại rất hạn chế do phụ phí nhập khẩu và vận chuyển cao nên các thương nhân hạn chế nhập xăng dầu…

Mặt khác, việc chờ lấy hàng tại kho, vận chuyển mất khá nhiều thời gian nên xảy ra tình trạng một số cửa hàng sẽ hết hàng cục bộ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh ngừng bán vì... hết hàng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có một số cửa hàng xăng dầu hết hàng, khan hàng nên ngừng bán hoặc bán hạn chế số lượng.

Gỡ điểm nghẽn của thị trường xăng dầu

Cường Ngô |

3 ngày sau khi chi phí kinh doanh xăng dầu được tăng, doanh nghiệp phản ánh vẫn khó nhập hàng do thị trường còn khan nguồn cung. Chính vì vậy, theo lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu, tạm thời phải nâng lợi nhuận định mức lên, kích thích tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp trước khi chờ sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Hiến kế xử lý bế tắc xăng dầu

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu, vấn đề quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu là song song với việc tính đúng, tính đủ chi phí, tạm thời phải nâng lợi nhuận định mức lên, kích thích tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp trước khi chờ sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh ngừng bán vì... hết hàng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có một số cửa hàng xăng dầu hết hàng, khan hàng nên ngừng bán hoặc bán hạn chế số lượng.

Gỡ điểm nghẽn của thị trường xăng dầu

Cường Ngô |

3 ngày sau khi chi phí kinh doanh xăng dầu được tăng, doanh nghiệp phản ánh vẫn khó nhập hàng do thị trường còn khan nguồn cung. Chính vì vậy, theo lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu, tạm thời phải nâng lợi nhuận định mức lên, kích thích tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp trước khi chờ sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Hiến kế xử lý bế tắc xăng dầu

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu, vấn đề quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu là song song với việc tính đúng, tính đủ chi phí, tạm thời phải nâng lợi nhuận định mức lên, kích thích tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp trước khi chờ sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.