Hà Nội: Quản lý chặt kinh doanh đa cấp

C.Nguyên |

Sở Công Thương Hà Nội đã có những khuyến cáo, tuyên truyền đưa thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp để người dân không bị mắc lừa. Ngoài ra, sở sẽ siết chặt quản lý các mặt hàng kinh doanh đa cấp.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, tính đến nay, trên địa bàn có 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký hoạt động gồm các mặt hàng: Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng... Trong đó, thực phẩm chức năng là mặt hàng có số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh nhiều nhất, với trên 80% số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp của 21 doanh nghiệp là 54.500 người, giảm 27% so với năm 2018.

Trong năm 2019, đã có hơn 600 hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp được báo đến Sở Công Thương. Sở Công Thương cũng đã ban hành văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp để các sở, ngành, quận, huyện biết và thực hiện kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, sở cũng thực hiện công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp, các hành vi biến tướng, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tránh các hiện tượng tiêu cực, thiệt hại về kinh tế, gây mất ổn định trật tự xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đánh giá, việc phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được thực hiện ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trình UBND thành phố xem xét ban hành.

Mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ, các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được sửa đổi theo hướng thắt chặt quản lý, tuy nhiên, vẫn chưa kiểm soát được những hình thức lách luật tinh vi của các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo.

Cụ thể, các chủ thể kinh doanh đa cấp bất chính chuyển sang các mô hình hoạt động sử dụng phương thức đa cấp nhưng không mua bán hàng hóa thực sự, hoặc sử dụng công nghệ số, thương mại điện tử nhằm né tránh, qua mặt khi cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra.

Để quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp được tốt hơn, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và công tác giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn, gửi thông tin kết quả giám sát về Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

Để tránh bị lôi kéo vào bẫy lừa đảo bán hàng đa cấp, ông Nguyễn Thanh Hải khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ các dấu hiệu lừa đảo như mời chào tham gia đầu tư, nộp tiền, hứa hẹn trả các khoản lợi nhuận cao bất thường; hay khuyến khích người mua gửi hàng tại kho của công ty khi nào bán được thì đến lấy; kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng không có sản phẩm hàng hóa.

C.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

36.000 người mất hàng trăm tỉ đồng vì tham gia đa cấp

Việt Dũng |

Với sức hút, bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần, 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền vào công ty đa cấp của Lê Văn Quang và đồng phạm, rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Ứng dụng không phép và chiêu bài lãi khủng: Lộ dấu hiệu đa cấp

Long Nguyễn - Tùng Giang |

Như đã phản ánh, ứng dụng thương mại điện tử BBI Mall do Công ty CP Công nghệ Internet BBI Việt Nam phát triển có nhiều dấu hiệu bất thường trong cơ chế hoạt động cũng như trong cách trả quyền lợi cho các bên tham gia.

Alibaba kinh doanh đa cấp đội lốt kinh doanh bất động sản

HUÂN CAO |

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba: Cty Alibaba hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo theo mô hình đa cấp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

36.000 người mất hàng trăm tỉ đồng vì tham gia đa cấp

Việt Dũng |

Với sức hút, bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần, 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền vào công ty đa cấp của Lê Văn Quang và đồng phạm, rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Ứng dụng không phép và chiêu bài lãi khủng: Lộ dấu hiệu đa cấp

Long Nguyễn - Tùng Giang |

Như đã phản ánh, ứng dụng thương mại điện tử BBI Mall do Công ty CP Công nghệ Internet BBI Việt Nam phát triển có nhiều dấu hiệu bất thường trong cơ chế hoạt động cũng như trong cách trả quyền lợi cho các bên tham gia.

Alibaba kinh doanh đa cấp đội lốt kinh doanh bất động sản

HUÂN CAO |

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba: Cty Alibaba hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo theo mô hình đa cấp.