Hà Nội: Nhiều quán karaoke vắng khách sau loạt vụ hỏa hoạn

Nguyễn Thúy |

Sau các vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương, một số cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội ế ẩm. Khách đến hát chọn phòng tầng thấp hoặc gần lối thoát hiểm ngoài trời.

Ghi nhận của PV Lao Động, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke tại các tuyến phố như Trần Thái Tông, Nguyễn Khang, Nguyễn Hoàng… đều vắng khách sau những vụ cháy liên tiếp ở nhiều tỉnh thành.

Thời điểm hiện tại, các quán karaoke chỉ hoạt động 50% công suất. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Thời điểm hiện tại, các quán karaoke chỉ hoạt động 50% công suất. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo anh Nguyễn Hoàng Long - chủ karaoke trên đường Nguyễn Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội), anh mở cửa từ 10h đến 24h song chỉ 5-10 phòng đặt/ngày, có hôm chỉ nhận 3-4 nhóm khách. Đến cao điểm buổi tối, tình hình của quán cũng không khá khẩm hơn.

“So với con số 15-20 phòng/ngày được đặt trước kia, doanh thu đã sụt giảm nhiều lần. Khách ít, thời gian ngồi lại quán cũng giảm hẳn. Nhiều khách bước vào quán hỏi tôi nơi thoát hiểm ở đâu. Thậm chí, nếu được chọn phòng, nhiều người yêu cầu ở tầng thấp, hoặc phòng sát lối thoát hiểm ngoài trời” - anh Long nói.

Lượng khách tại các quán karaoke giảm đáng kể, nhiều quán trống phòng. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Lượng khách tại các quán karaoke giảm đáng kể, nhiều quán trống phòng. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, một quán hát trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy) cũng chịu chung cảnh ế ẩm những ngày qua.

“Thời điểm này khá nhạy cảm đối với các quán hát chúng tôi. Ban ngày hầu như không có khách, buổi tối khách thường đi theo nhóm, đông nhất thì cũng chỉ được 3-4 phòng. Số tiền thu lại không đủ để trả cho nhân viên, tiền điện, tiền bảo trì máy móc. Tôi vừa cho hai nhân viên tạm nghỉ mấy ngày đầu tuần” - chị Minh Nguyệt, chủ quán karaoke, cho biết.

Nhiều quán karaoke trên đường Nguyễn Khang đóng cửa. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều quán karaoke trên đường Nguyễn Khang đóng cửa. Ảnh: Nguyễn Thúy

Cũng theo chị Nguyệt, quán của chị vừa được thành phố kiểm tra tuần trước. Nhưng thời gian qua, thông tin 58% quán karaoke ở Hà Nội không đạt yêu cầu phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên nhiều khách e ngại. Khi khách quen và khách mới đến, chị phải giải thích và hướng dẫn họ kiểm tra chỗ thoát hiểm.

Thang thoát hiểm được xây dựng bên ngoài quán karaoke. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Thang thoát hiểm được xây dựng bên ngoài quán karaoke. Ảnh: Nguyễn Thúy

Vốn là người thích hát karaoke, chị Thảo Trang (33 tuổi, Cầu Giấy) cho biết, vào mỗi dịp cuối tuần, chị và bạn bè thường xuyên vào các quán karaoke để hát. Tuy nhiên, trước hàng loạt tin tức về các vụ cháy, chị có phần ngại đến quán.

“Trước kia đi hát, tôi không mấy để ý, cũng không quan tâm họ phòng cháy chữa cháy (PCCC) thế nào, vui với bạn bè là được rồi. Nhưng xem xong vụ cháy quán karaoke ở An Phú, 32 người chết thấy thảm cảnh quá, cũng có phần rùng mình. Gần đây đọc báo thấy Hà Nội cũng đang kiểm tra công tác PCCC các quán, tôi nghĩ là sau vụ này, cả quán và người dân đều có sự thay đổi” - chị Trang nói.

Theo yêu cầu của UBND Hà Nội, 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn phải được kiểm tra về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc kiểm tra phải xong trước ngày 20.9, báo cáo kết quả trước ngày 25.9.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cũng cho thấy, hiện thành phố có gần 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Quá trình kiểm tra, có tới 58% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa khắc phục nên đã kiến nghị tạm dừng hoạt động. Ngoài ra, 326 cơ sở không có khả năng khắc phục đã bị tạm đình chỉ.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Khám xét nơi ở, bắt chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người. Công an cũng khám xét 2 nơi ở của người này tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt giam chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke liên quan vụ cháy khiến 32 người chết ở Bình Dương.

Phú Thọ tổng thanh tra, kiểm tra dịch vụ karaoke, quán bar

Tô Công |

Phú Thọ - Vừa qua, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC ở các cơ sở karaoke, quán bar trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám xét nơi ở, bắt chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người. Công an cũng khám xét 2 nơi ở của người này tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt giam chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke liên quan vụ cháy khiến 32 người chết ở Bình Dương.

Phú Thọ tổng thanh tra, kiểm tra dịch vụ karaoke, quán bar

Tô Công |

Phú Thọ - Vừa qua, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC ở các cơ sở karaoke, quán bar trên địa bàn.